Tiêu điểm

VKSND Cấp cao tại TP. HCM bác kháng cáo của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP. HCM nhận định bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không có chứng cứ mới, lý lẽ kêu oan của bị cáo là chối tội.

VKSND Cấp cao tại TP. HCM bác kháng cáo của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP. HCM nêu quan điểm về vụ án.

Sáng 6/10, TAND Cấp cao tại TP. HCM tiếp tục phiên xử phúc thẩm bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương), Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM) và đồng phạm trong vụ hoán đổi tài sản nhà tại 57 Cao Thắng lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP. HCM) gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng.

Phiên xử kết thúc phần xét hỏi, VKSND cùng cấp nêu quan điểm luận tội.

Theo đó, đại diện VKSND Cấp cao tại TP. HCM nhận định tại phiên phúc thẩm này bị cáo Diệp không có chứng cứ mới nên không chấp nhận lời kêu oan.

Người giữ quyền công tố nhận định lý lẽ kêu oan của bị cáo là chối tội nhưng khẳng định đủ cơ sở kết luận bị cáo Diệp có hành vi gian dối trong việc dùng tài sản 57 Cao Thắng (quận 3) hoán đổi với tài sản 185 Hai Bà Trưng (quận 3), với mục đích chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP. HCM cũng bác kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự của bị cáo Nguyễn Thành Tài; kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và bị cáo Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong vụ án này.

Cơ quan công tố nhận định các bị cáo thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra tình trạng pháp lý tài sản 57 Cao Thắng, từ đó tạo điều kiện cho bị cáo Diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Đại diện nhóm luật sư của bà Diệp, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TP. HCM), tiếp tục khẳng định bà Diệp bị oan.

Về vụ án này, TAND TP. HCM xử sơ thầm đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các đồng phạm trong vụ án chịu mức án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

TAND Cấp cao tại TP. HCM dự kiến xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo kêu oan trong 3 ngày từ ngày 4 đến 6/10.

Tin mới lên