Nhân vật

Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội nhận 45 triệu USD hối lộ

Malaysia vừa cáo buộc bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak đã xin xỏ và nhận hối lộ khoảng 45,16 triệu USD (hơn 1 nghìn tỷ đồng) từ một công ty quảng cáo cho một dự án của chính phủ.

Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội nhận 45 triệu USD hối lộ

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak bị buộc tội nhận 45 triệu USD hối lộ.

Theo South China Morning Post, Najib và vợ ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về lối sống xa hoa của mình. Do đó, cặp đôi này là trung tâm của một cuộc điều tra tham nhũng trên diện rộng được khởi xướng bởi Thủ tướng Mahathir Mohamad, người đã trở lại nắm quyền hồi tháng 5.

Cụ thể, các công tố viên đã cáo buộc bà Rosmah với 2 tội danh về tham nhũng liên quan đến các khoản thanh toán của dự án năng lượng mặt trời trị giá 299 triệu USD trong các trường học ở bang Sarawak phía đông của Malaysia, trên đảo Borneo. Tuy nhiên, bà đã không nhận tội với cả 2 cáo buộc.

Hơn nữa, các công tố viên cho biết bà Rosmah đã nhận hối lộ 45 triệu USD vào năm 2016 từ một giám đốc điều hành của Jepak Holdings Sdn Bhd và nhận hối lộ 358.000 USD từ nhiều quan chức trong những năm sau đó.

Một phát ngôn viên của Jepak Holdings đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Kể từ khi việc chạy đua cho cuộc bầu cử thất bại, ông Najib đã bị buộc tội với 38 tội danh, chủ yếu là về vụ bê bối tham nhũng trị giá hàng tỷ USD tại quỹ nhà nước 1Malaysian Development Berhad (1MDB).

Ngoài ra, vào tháng trước, bà Rosmah cũng bị buộc tội 17 tội danh liên quan đến rửa tiền. Nhưng cặp đôi Najib và Rosmah vẫn luôn phủ nhận mọi tội danh.

Tin mới lên