Tiêu điểm

Vụ cướp ngân hàng Vietcombank tại Thanh Hóa: Bắt giam Thượng úy công an huyện Triệu Sơn

(VNF) - Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thượng úy Đào Xuân Tư (sinh năm 1987), công tác tại Công an huyện Triệu Sơn là người cầm súng xông vào chi nhánh ngân hàng Vietcombank ngày 25/7 vừa qua.

Vụ cướp ngân hàng Vietcombank tại Thanh Hóa: Bắt giam Thượng úy công an huyện Triệu Sơn

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn

Chiều 4/10, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, liên quan đến xử lý vụ việc nổ súng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn xảy ra vào ngày 25/7, Đại tá Đào Đức Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Theo Đại tá Đào Đức Minh, thượng úy Đào Xuân Tư (sinh năm 1987), công tác tại Công an huyện Triệu Sơn là người cầm súng xông vào ngân hàng Vietcombank. Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đã tước quân tịch và bắt giam đối với Đào Xuân Tư để xử lý hình sự.

Trước đó, khoảng 11h ngày 25/7, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn, ở thôn Nam Yến, xã Hải Yến (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xuất hiện một đối tượng bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng trùm kín xông vào chi nhánh ngân hàng rồi dùng súng uy hiếp nhân viên.

Khi phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng giằng co với tên cướp thì đối tượng nổ 3 phát súng rồi lên xe máy tẩu thoát về hướng Nghệ An. Hậu quả là bảo vệ bị thương trong khi giằng co, khống chế đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Tin mới lên