Tài chính quốc tế

Vụ cựu điệp viên Nga trúng độc: Bạn gái cũ và hành tung bí ẩn

(VNF) - Về vụ điệp viên 2 mang Sergei Skripal cùng con gái bị trúng chất độc thần kinh do Nga sản xuất tại thành phố Salisbury của Anh xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới: Xuất hiện bạn gái cũ và 4 tiếng tắt điện thoại đầy bí ẩn.

Vụ cựu điệp viên Nga trúng độc: Bạn gái cũ và hành tung bí ẩn

Điệp viên 2 mang Sergei Skripal, 66 tuổi và con gái 33 tuổi

Xuất hiện bạn gái của cựu điệp viên Nga

Vụ điệp viên 2 mang  Sergei Skripal, 66 tuổi, từng là đại tá tình báo của Nga cùng con gái Yulia 33 tuổi bị đầu độc tại thành phố Salisbury của Anh quốc bằng chất độc thần kinh A234 được cho là do Nga sản xuất đang xuất hiện thêm hàng loạt tình tiết mới.

Theo tờ Telegraph, điệp viên 2 mang Skripal có một người bạn gái khá gần gũi, nhưng bà này (xin giấu tên) đang quá hoảng sợ để nói về những ngày trước khi ông này bị đầu độc cùng con gái. 


Skirpal từng là Đại tá tình báo Nga

Tờ Telegraph dẫn lời một người bạn thân cận của điệp viên Skripal và bạn gái của ông rằng: Ông ấy (điệp viên Skripal) nói với bà ông là tỉ phú Nga. Cảnh sát Anh thậm chí còn không biết rằng có người phụ nữ là bạn gái của ông ấy. Có rất ít người biết được về mối quan hệ này…Cũng theo người bạn này, bạn gái của điệp viên 2 mang Skripa cũng đến từ nước Nga.

Hiện người bạn gái này đang quá sợ hãi nên chưa thể cung cấp thông tin gì cho cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra.

Vụ đầu độc điệp viên hai mang đang khiến quan hệ giữa Moscow với Anh và các nước phương Tây trở nên căng thẳng cực độ. Hiện cha con điệp viên 2 mang bị đầu độc đang được điều trị tại bệnh viện ở Salisbury, nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe thể nào.

Phía Anh cho rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cha con điệp viên 2 mang (làm cho tình báo Anh) vì chất độc thần kinh này do Nga sản xuất. Tuy nhiên, điện Kremlin kiên quyết bác bỏ các buộc trên dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ giữa Nga và Anh, tiếp đến là với các nước EU và có thể sắp tới là Mỹ bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao lẫn nhau.


Con gái cựu điệp viên Nga cũng bị đầu độc

Hành tung bí ẩn trong 4 tiếng cha con điệp viên tắt điệp thoại

Theo tờ The Sun, các điều tra viên trong quá trình lần theo các hoạt động của cha con điệp viên Skripal trong ngày Chủ Nhật 4/3 đã phát hiện cả 2 đã tắt điện thoại trong khoảng thời gian 4 tiếng nên không thể truy xuất được hành tung bí ẩn của họ trong khoảng thời gian này.

Các nhà điều tra đang cố tìm hiểu cha con điệp viên Skripal đã đi đâu, làm gì trong 4 tiếng tắt điện thoại từ hơn 9 giờ sáng đến 1h30 chiều Chủ Nhật 4/3 và có thể họ đã có một cuộc gặp bí mật nên tắt điện thoại để không ai có thể lần được hành tung.

Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu họ vô tình nhìn thấy cha con điệp viên Skirpal trong khoảng 4 tiếng tắt điện thoại. Việc lần ra được vị trí của hai cha con điệp viên sẽ hé mở đầu mối của vụ đầu độc đang khiến quan hệ Nga - Anh trở nên tồi tệ.


Bốn tiếng tắt điện thoại di động của cha con điệp viên Nga trước khi được phạt hiện bị đầu độc

Trong một diễn biến liên quan, báo chí Anh đưa tin cựu điệp viên Sergei Skripal từng gửi thư cho Tổng thống Vladimir Putin để xin phép được trở lại Nga.

Truyền thông Anh dẫn lời Vladimir Timoshkov, bạn học của điệp viên 2 mang Skripal, cho biết bản thân ông Skripal không coi mình là kẻ phản bội vì "lời thề mà ông đã nói ra là dành cho Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tức Liên bang Xô viết, chứ không phải dành cho nước Nga".

Ông Timoshkov cho biết người bạn của ông "bị xa lánh" sau khi bị kết tội phản quốc và những người bạn cũ của Skripal cũng cho rằng ông đã phản bội chính đất nước mình. Cũng theo người bạn này, Skripal hối tiếc vì trở thành một "điệp viên hai mang".

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng cựu điệp viên Skirpal từng viết thư cho Tổng thống Putin để xin được về Nga. Các quan chức Nga cũng đưa ra các lập luận, bằng chứng xác đáng chỉ ra sự vô lý trong cáo buộc của Anh rằng chính Nga đứng sau vụ đầu độc điệp viên 2 mang Skirpal.

>>>  NÓNG: Ông Kim Jong Un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc

Cựu đại tá Sergei Skripal có nhiều năm công tác trong Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) trước khi bị phát hiện và bị bắt vào năm 2004. Điệp viên 2 mang này bị kết án 13 năm tù vì hành vi làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo MI6 của Anh.

Tháng 7/2010, điệp viên 2 mang Skripal được Nga trả tự do sau một cuộc trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ trước khi chuyển tới Anh sinh sống.


Tin mới lên