Tài chính quốc tế

Vụ sập chung cư 12 tầng: Báo Trung Quốc chê Mỹ ‘ứng phó chậm’

(VNF) - Ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, cho rằng "khả năng ứng phó khẩn cấp" của Mỹ "tệ hơn người ta nghĩ" trong vụ sập chung cư ở Miami, bang Florida hồi tuần trước.

Vụ sập chung cư 12 tầng: Báo Trung Quốc chê Mỹ ‘ứng phó chậm’

Ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc.

Trong bài viết ngày 27/6, ông Hồ Tích Tiến cho rằng lực lượng cứu hộ của Mỹ “chậm chạp” nên dù đã rất cố gắng nhưng “phần lớn đống đổ nát vẫn còn nguyên cho tới thời điểm hiện tại”

"Hiện ghi nhận 5 người tử vong và hơn 150 người mất tích. Khả năng ứng cứu của Mỹ với các tình huống khẩn cấp có vẻ tệ hơn người ta nghĩ. Việc giải cứu chậm trễ đồng nghĩa hy vọng sống sót của những người bị chôn vùi trong đống đổ nát đang cạn dần", ông Hồ Tích Tiến nhận định thêm.

Cũng theo ông Tiến, cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ bên nào phải chịu trách nhiệm về sự cố và "nhiều khả năng là sự việc cuối cùng vẫn không được giải quyết".

"Mỹ hiếm khi bắt quan chức phải giải trình. Hơn 600.000 người Mỹ đã tử vong bởi Covid-19, nhưng cho tới nay, chưa một quan chức nào phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, nhiều quan chức khắp Trung Quốc đã bị cách chức do sơ suất trong công tác phòng chống dịch", ông Hồ Tích Tiến viết.

Trước đó, sạng sáng 24/6 (theo giờ địa phương), tòa nhà 12 tầng ở thị trấn Surfside, Hạt Dade thuộc thành phố Miami, bang Florida bất ngờ đổ sập.

Giới chức địa phương cho biết khu vực Đông Bắc của tòa nhà này được xây dựng từ năm 1980, bao gồm 136 căn hộ, khoảng 80 căn trong số đó đã có người ở.

Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 159 người chưa rõ tung tích.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/6 đã thông qua việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang Florida và chỉ đạo hỗ trợ liên bang giúp Florida đối phó vụ sập chung cư này.

Ông Biden dã ủy quyền cho Bộ An ninh nội địa, Cơ quan Kiểm soát tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) điều phối mọi nỗ lực hỗ trợ trong thảm họa.

Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm dưới đống đổ nát, nhiều giả thuyết được đưa ra về nguyên nhân của vụ đổ sập.

Cơ quan chức năng cam kết sẽ điều tra khẩn cấp và nhiều lần bác bỏ tin đồn cho rằng tòa nhà đã quá xuống cấp do thiếu tu sửa, trong khi các kỹ sư xây dựng cho rằng hiện chưa thể phán đoán chính xác về nguyên nhân.

Tại cuộc họp báo hôm 24/6, Thị trưởng thị trấn Surfside, ông Charles W. Burkett, đã bác bỏ những thông tin cho rằng việc sửa chữa phần mái là nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập.

Xem thêm >> Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance bị cấm tại Anh do lo ngại lừa đảo, rửa tiền

Tin mới lên