Tiêu điểm

Vụ Trung Nguyên: Viện kiểm sát đề nghị hủy toàn bộ nội dung về tài sản đã tuyên sơ thẩm để phân chia lại

(VNF) - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị tòa chấp thuận cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ly hôn và đề nghị HĐXX tuyên hủy toàn bộ phần tài sản đã tuyên tại phiên sơ thẩm để xét xử lại theo đúng quy định.

Vụ Trung Nguyên: Viện kiểm sát đề nghị hủy toàn bộ nội dung về tài sản đã tuyên sơ thẩm để phân chia lại

Viện kiểm sát đề nghị hủy án chia tài sản vụ ly hôn Trung Nguyên để xử lại

Ngày 4/12, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên) kết thúc phần tranh luận.

Nêu ý kiến kết luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao TP. HCM đề nghị HĐXX bác kháng cáo của ông Vũ về việc phân chia lại tài sản, chấp nhận 1 phần kháng cáo của bà Thảo và chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM.

Về hôn nhân, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên ông Vũ và bà Thảo thuận tình ly hôn.

Về việc cấp dưỡng nuôi con, cấp sơ thẩm tuyên giao các con chung cho bà Thảo chăm sóc và ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 4 con chung 10 tỷ đồng/năm, tính từ năm 2013 cho tới khi các con trưởng thành.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên sửa một phần bản án về thời gian cấp dưỡng. Theo đó ông Vũ sẽ cấp dưỡng cho các con tới năm 18 tuổi.

Về tài sản chung, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên hủy toàn bộ phần tài sản để xét xử lại theo đúng quy định.

Trước khi kết thúc phần tranh luận, ông Vũ đề nghị HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của ông về việc để lại tài sản của mình tại Công ty TNHH Trung Nguyên International – TNI tại Singapore cho bà Thảo.

Về việc này, bà Thảo cho rằng giá trị của TNI “chỉ bằng cái móng tay” so với tài sản của tập đoàn. Thực tế, công ty này do bà và các con tự thành lập bằng tài sản của mình từ năm 2007. Do đây là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên bà muốn đưa vào giải quyết trong cùng vụ án ly hôn.

Tuy nhiên, quan hệ này đã bị Tòa án nhân dân TP. HCM tách ra thành một vụ án khác. Trong khi chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM ban hành quyết định 05 về việc chấp thuận khiếu nại của bà, nhập vụ án ly hôn với vụ tranh chấp cổ phần tại Công ty TNI nhưng các bên liên quan đều không nhận được.

Về quyết định của chánh án Tòa án nhân dân cấp cao bị "bỏ quên", Viện kiểm sát cho rằng cần xem xét lại các thủ tục tống đạt quyết định trong vụ án để tránh ảnh hưởng tới quyền lợi các bên.

Chia sẻ sau phiên tòa, bà Thảo vẫn bày tỏ mong muốn hàn gắn và muốn được chăm sóc, chữa bệnh cho ông Vũ. Trong khi đó, ông Vũ không đồng ý hàn gắn và muốn kết thúc sớm sự việc để không ảnh hưởng đến các con và hoạt động của Tập đoàn Trung Nguyên.

HĐXX sẽ tuyên án vào 14h ngày 5/12.

Tin mới lên