Tiêu điểm

Vụ xe chở cây 'quái thú' trên QL1A: Điểm đến Ecopark Hưng Yên?

(VNF) - Trước thông tin cây "khủng" được vận chuyển từ một tỉnh phía Nam ra đến Hà Nội và biến mất, gây xôn xao dư luận những ngày qua, đại diện Tổng Cục đường bộ Việt Nam xác nhận hành trình di chuyển của xe chở "cây khủng" có điểm dừng tại Khu đô thị Ecopark.

Vụ xe chở cây 'quái thú' trên QL1A: Điểm đến Ecopark Hưng Yên?

Vụ xe chở cây 'quái thú' trên QL1A: Xe được nhìn thấy lần cuối tại Khu đô thị Ecopark.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe bắt đầu xuất phát từ Buôn Ma Thuột vào đêm 22/3. Lộ trình xe chạy được ghi nhận trên thiết bị giám sát hành trình là theo quốc lộ 26 qua huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), di chuyển tiếp trên quốc lộ 1, đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe đi qua cầu Thanh Trì (Hà Nội) và đến điểm dừng là Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) vào sáng 27/3, theo Dân Trí.

"Xe dừng tại Ecopark 2-3 ngày", đại diện Tổng cục Đường bộ nói.

Vị này cũng cho biết, sau khi có phản ánh trên báo chí và dư luận, Vụ An toàn giao thông đã cho kiểm tra và thấy rằng có 2 sự việc liên quan đến các cây "khủng". Sự việc thứ nhất là 1 cây lớn đã được một số cơ quan báo chí chụp hình ảnh lưu thông qua Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... ra đến phía Bắc.

Sự việc thứ hai là 3 xe chở cây "khủng" đã bị lực lượng chức năng phát hiện và giữ lại tại Thừa Thiên - Huế. Cụ thể, 3 chiếc xe chở "cây khủng" này xuất phát từ các huyện của Đắk Lắk đêm 27/3, trong đó có 2 xe đầu kéo. Xe di chuyển từ qua quốc lộ 26 tới quốc lộ 1 và bị Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt khi đi qua địa bàn tỉnh này ngày 30/3.

"Xe không có giấy phép lưu hành đặc biệt. Sở Giao thông vận tải Quảng Bình cấp phép cho xe này vận chuyển là máy móc thiết bị nhưng doanh nghiệp lại chở cây quá khổ quá tải", đại diện Tổng cục Đường bộ thông tin.

2 cây "quái thú" rời Đắk Lắk với thủ tục chóng vánh

Cũng theo nguồn tin của báo Dân Trí, hồ sơ của 3 cây "quái thú" cho thấy 2 cây trong đó thuộc sở hữu của một người dân tại tỉnh Đắk Lắk. Các đơn khai thác, vận chuyển cây đều có thời điểm là tháng 3/2018 với những thủ tục được hoàn thành rất mau chóng.

Cụ thể, vào ngày 23/3, người có tên là Yô Na Buôn Ya có làm bản kê khai đăng ký khai thác 2 cây đa sộp đều có đường kính 1,4 m, cao 12 m gửi UBND xã Ea Hồ và được xã này xác nhận. Cùng ngày, UBND xã ký xác nhận ông Đinh Công Quân (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) được vận chuyển 1 cây mua từ nhà người này về Hà Nội để làm bóng mát ở ngôi chùa tại huyện này.

Một chủ cây khác, ông Phạm Đình Thướng (SN 1967, trú thôn 3, xã EaPil, huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk), ngày 12/3 viết bảng đăng ký khai thác 1 cây đa sộp đang trồng trên đất của gia đình.

"Trên đất sản xuất của gia đình tôi sót lại một cây đa sộp, rất cản trở cho việc canh tác. Cây đa ảnh hưởng rất lớn đến việc cày, gieo trồng. Để thuận lợi cho việc trồng cây, tôi được biết có chủ trương của nhà nước cho khai thác tận dụng cây trên nương rẫy. Nay tôi xin đăng ký khai thác số cây nói trên để về làm cây bóng mát", đơn của ông Thướng ghi.

Đơn xin khai thác lâm sản và vận chuyển lâm sản của ông Thướng được UBND xã xác nhận ngày 12/3 và đơn xin xác minh khai thác cây đa gửi Hạt kiểm lâm huyện M’Đrăk cũng được duyệt trong cùng ngày 12/3. Đến ngày 21/3, đại diện Hạt kiểm lâm huyện M’Đrăk, UBND xã Eapil và đại diện hộ gia đình ông Thướng do ông này làm chủ hộ đã làm biên bản xác minh về việc khai thác cây gỗ còn sót lại trong vườn nhà.

Cụ thể, nội dung đơn thể hiện, vườn rẫy nhà ông Thướng có 1 cây đa sộp đường kính gốc 1,8 mét, dài 8 mét, khối lượng hơn 9m3. Đơn xin khai thác và vận chuyển cây đa sộp này có nội dung là tặng cho anh Lương Anh Tuấn vận chuyển về xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội làm bóng mát.

Như VietnamFinance.vn và một số báo điện tử đã đưa tin, vào cuối tháng 3/2018 xuất hiện một số xe ô tô tải chở cây xanh quá khổ, quá tải, (được gọi là "cây quái thú", cây khủng)
không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông khi thoải mái ngênh ngang chạy trên Quốc lộ 1A qua một số tỉnh miền Trung mà không bị Cảnh sát Giao thông xử lý.

Liên quan vụ xe chở cây"khủng" nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mới đây cũng đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ như phản ánh của báo chí.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguồn gốc các cây được chuyên chở trên các phương tiện như báo chí phản ánh; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có).

Các bộ nêu trên phải báo cáo kết quả kiểm tra vụ xe chở cây quá khổ, quá tải tới Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018.

Cũng liên quan vụ này, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cuối tháng 3/2018 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 xe chở cây khủng như "quái thú" 81,7 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái của tài xế từ 1 đến 3 tháng.

Tin mới lên