Tiêu điểm

Vụ xe chở đoàn sinh viên rơi xuống vực: Tài xế vượt ẩu ở đường đèo?

Tối 8/1, một lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao đổi với phóng viên một số thông tin ban đầu về vụ tai nạn trên đèo Hải Vân liên quan đoàn sinh viên miền Tây.

Vụ xe chở đoàn sinh viên rơi xuống vực: Tài xế vượt ẩu ở đường đèo?

Vụ xe chở đoàn sinh viên rơi xuống vực: Tài xế vượt ẩu ở đường đèo?

Theo đó, tài xế Trương Anh Minh (sinh năm 1971 trú TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã có dấu hiệu vượt một chiếc xe chở dầu ngay trên đèo Hải Vân ở đoạn đường cấm vượt.

Ngay sau đó, xe đã va vào vách núi, bật ra đường đèo, đâm xuyên qua lan can bảo vệ và rơi xuống vực sâu.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm 1 nữ sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang tử vong trên đường cấp cứu. Nhiều sinh viên trong tổng số 20 sinh viên trường này đi trên xe cùng 2 tài phụ, tài chính Trương Anh Minh bị thương.

Qua test nhanh ma túy, tài xế Minh có kết quả âm tính. Tài xế này cũng không có chất có cồn trong người thời điểm xảy ra tai nạn.

Chiếc xe tai nạn vừa được cẩu lên từ độ sâu 20m.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), xe khách 50 chỗ mang BKS 51B-22930 chở 23 người bị lật, rơi từ đường đèo Hải Vân xuống vực sâu xảy ra vào khoảng 13h trưa 8/1 tại km898 + 200, cách đỉnh đèo Hải Vân 6km về phía Bắc.

Được biết vực xảy ra tai nạn sâu khoảng 100m nhưng do có nhiều cây to rậm rạp đỡ lại nên chiếc xe chỉ rơi khoảng 20m rồi dừng lại.

Cho đến cuối giờ chiều nay, chiếc xe gặp tai nạn đã được cẩu lên từ dưới vực sâu. Xe biến dạng dữ dội, công tác cứu hộ xe lên khỏi vực gặp khá nhiều khó khăn.

Hầu hết những người trong xe đều bị thương

Chiều 8/1, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm các nạn nhân vụ xe khách chở đoàn sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang bị rơi xuống đèo Hải Vân vào trưa cùng ngày.

Trao đổi với PV Dân trí ngay khi vừa đến Bệnh viện Đà Nẵng, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua thông tin các đơn vị chức năng báo cáo ban đầu, trên xe gặp nạn có tất cả 26 người đi cùng đoàn sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tập đến đoạn đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế thì gặp tai nạn. Địa điểm xe gặp tai nạn trước đây chưa từng xảy ra tai nạn nào.

Thăm, động viên, chia sẻ đến các nạn nhân đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước mắt, tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP. Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, TP đã quyết định hỗ trợ ban đầu mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Có 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, có 3 nạn nhân phải vào phòng phẫu thuật cấp cứu, 1 nạn nhân được điều trị tại khoa Ngoại bỏng

Cập nhật tình hình cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, TS. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã huy động các ê-kip bác sĩ tốt nhất tập trung cấp cứu cho các nạn nhân.

Danh sách các nạn nhân nhập viện cấp cứu cập nhật đến 16h chiều 8/1, có 10 nạn nhân nhập viện cấp cứu. Trong đó, có một nạn nhân bị đa chấn thương đã tử vong trên đường từ hiện trường về bệnh viện là sinh viên Vũ Thị Thảo (SN 1998, ngụ tại Kiên Giang). Trong số 9 nạn nhân còn lại, có một nạn nhân bị đứt lìa cánh tay là SV Ngô Thị Su Sal (SN 1998, ngụ tại Kiên Giang) là nạn nhân bị thương nặng nhất đã được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu.

Các sinh viên đi cùng đoàn nhưng đi khác xe gặp nạn vẫn chưa hết hoảng loạn.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Lê Hoài Chiêu - SV Trường Cao đẳng Kiên Giang, đi cùng đoàn sinh viên của Trường nhưng đi xe khác chạy phía sau xe gặp nạn cho biết: Đoàn sinh viên của Trường đi thực tập có tất cả 56 người. Xe gặp nạn đi phía trước có khoảng 20 người bất ngờ đâm vào lan can và rơi xuống đèo. Lúc đó, trời đang mưa, đường trơn và xe đang đổ đèo. Tất cả mọi người đều rất hoảng loạn. Trong khoảng 30 phút sau khi tai nạn xảy ra thì xe cấp cứu đưa các nạn nhân bị thương nặng nhất trên xe gặp nạn về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Đưa các SV về Bệnh viện cấp cứu, Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế kể lại, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã huy động lực lượng cùng các lực lượng chức năng khác nỗ lực cấp cứu các nạn nhân tại hiện trường. "Rất nhiều người bị thương. Chúng tôi cố gắng đưa các nạn nhân bị mắc kẹt phía trong xe ra ngoài. Trong đó có một em sinh viên nữ bị đứt lìa cánh tay là nặng nhất. Còn lại hầu hết những người trong xe đều bị thương" - Thiếu tá Dũng cho biết.

>>> Xem thêm: Xe khách rơi xuống vực tại đèo Hải Vân, 23 sinh viên trường cao đẳng gặp nạn

Tin mới lên