Tài chính

Vua Nệm: Mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng trong năm 2022

(VNF) - Trong năm 2021, Vua Nệm đã phát hành thành công 70 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu đạt 300 cửa hàng, doanh thu 2.000 tỷ trong năm 2022.

Vua Nệm: Mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng trong năm 2022

Vua Nệm làm ăn ra sao khi tuyên bố tham vọng chiếm lĩnh thị phần?

Vua Nệm được thành lập năm 2007 bởi hai doanh nhân người Việt là ông Hoàng Tuấn Anh và ông Nguyễn Vũ Nghĩa.

Với sự tâm đắc về thành công của chuỗi bán lẻ đệm Mattress.com của Mỹ, 2 doanh nhân này đã sáng lập ra Công ty Dem.vn, tiền thân của Vua Nệm. Thị trường phía nam thì đội ngũ của 2 doanh nhân này cũng lập ra Vuanem.vn để mở rộng hoạt động.

Năm 2017, Mekong Capital rót 58 tỷ đồng vốn đầu tư vào Vua Nệm, qua đó thúc đẩy thương vụ sáp nhập Dem.vn và Vuanem.com thành thương hiệu Vua Nệm như hiện nay.

Đến năm 2019, Vua Nệm đẩy mạnh E-Commerce và phát triển hệ thống lên đến 59 cửa hàng. Đến tháng 12/2021, Vua Nệm có tổng cộng 115 cửa hàng trên toàn quốc và dự kiến mở rộng đến 500 cửa hàng vào năm 2023.

Được biết, trong năm 2021, đơn vị này đã phát hành thành công 70 tỷ đồng trái phiếu cho 23 nhà đầu tư trong nước bao gồm 1 tổ chức và 22 cá nhân. Lô trái phiếu này có lãi suất trung bình 12,5%, kỳ hạn 2 năm.

Theo Giám đốc Tài chính của Vua Nệm, mục đích phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này là để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu đạt 300 cửa hàng, doanh thu 2.000 tỷ trong năm 2022.

Trong năm 2021, trước tác động của đại dịch, dù phải đóng cửa hệ thống trong 2 tháng, doanh thu của Vua Nệm vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 47% so với năm 2020, đạt 436 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đạt được doanh thu 296 tỷ đồng trong năm 2020, lợi nhuận gộp đạt 137,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,3% và tăng 14% so với mức thực hiện năm 2019.

Khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, Vua Nệm ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 289,3 tỷ đồng.

Tin mới lên