Ngân hàng

Woori Bank lập ngân hàng pháp nhân, nhắm vị trí số 1 ngân hàng ngoại

(VNF) – Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc Woori Bank vừa chính thức ra mắt ngân hàng pháp nhân tại Việt Nam, tham vọng đưa Woori Bank trở thành hệ thống ngân hàng tín dụng nước ngoài dẫn đầu Việt Nam.

Woori Bank lập ngân hàng pháp nhân, nhắm vị trí số 1 ngân hàng ngoại

Woori Bank chính thức ra mắt ngân hàng pháp nhân tại Việt Nam

Ngày 07/11/2016, ngân hàng hàng đầu Hàn Quốc Woori Bank đã chính thức ra mắt ngân hàng pháp nhân tại Việt Nam mang tên Ngân hàng Woori Việt Nam sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập văn phòng pháp nhân tại Việt Nam vào cuối tháng 10 vừa qua.

Trước đó, Woori Bank đã có phòng giao dịch tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham vọng của Woori Bank sau khi chính thức thành lập văn phòng pháp nhân và trở thành ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là trở thành hệ thống ngân hàng tín dụng nước ngoài dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

Ngay trong năm 2016, Woori Bank sẽ mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam bằng việc mở thêm các phòng giao dịch tại Bắc Ninh, Hải Phòng ở khu vực phía Bắc và Đồng Nai, Bình Dương tại khu vực phía Nam. Sau đó, mỗi năm Woori Bank sẽ thành lập thêm 5-7 phòng giao dịch mới, nâng tổng số phòng giao dịch trên khắp Việt Nam lên con số 20 trong thời gian ngắn.

Ngoài việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, Woori Bank cũng xây dựng hệ thống sản phẩm kinh doanh để tấn công thị trường bán lẻ màu mỡ. Dự kiến trong quý I/2017, Woori Bank sẽ ra mắt thẻ tín dụng riêng cùng với thẻ ngân hàng Woori. Đồng thời, ngân hàng này cũng dự định cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, vay tín chấp, vay thế chấp bất động sản…

Thực ra trước đó, vào hồi tháng 7, Woori Bank đã bắt đầu đưa một sản phẩm thế chấp bảo hiểm mang tên "Thế chấp bảo hiểm bảo lãnh Seoul – Woori Bank" ra thị trường Việt Nam. Sắp tới, Woori Bank dự định sẽ đưa một số sản phẩm cụ thể khác như Mobile Banking hay Wibee Bank vào hệ thống sản phẩm của mình.

Woori Bank ra mắt ngân hàng tại Việt Nam

Ông Lee Kwang Goo, Tổng Giám đốc Ngân hàng Woori phát biểu tại buổi lễ ra mắt

Phát biểu tại lễ ra mắt Ngân hàng Woori Việt Nam, ông Lee Kwang Goo, Tổng Giám đốc Ngân hàng Woori chia sẻ: "Ngân hàng Woori Việt Nam sẽ tiến lại gần thêm một bước nữa với khách hàng để khách hàng có thể tin tưởng và an tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời, Woori sẽ không ngừng phát triển với phương châm trở thành ngân hàng đáng tin cậy của khách hàng và luôn song hành cùng với sự phát triển của xã hội. Chúng tôi cũng sẽ không ngừng mở rộng những hoạt động hỗ trợ xã hội với tư cách là một doanh nghiệp vì cộng đồng."

Woori Bank là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc và có truyền thống lịch sử lâu đời khi được thành lập vào năm 1899. Mới đây, Woori Bank đã mua lại ngân hàng Wealth Development Bank của Philippines như là một động thái tiền đề để mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn Philippines. Tại Indonesia, Woori Bank cũng đã sở hữu hệ thống ngân hàng Sotara Woori với mạng lưới 137 chi nhánh, phòng giao dịch.

Ngân hàng này cũng đã xâm nhập vào thị trường Ấn Độ khi thành lập phòng giao dịch tại hai thành phố lớn của đất nước này là Mumbai và Gurgaon. Còn tại Châu Âu, Woori Bank cũng đã thành lập văn phòng ở Phần Lan và văn phòng pháp nhân tại Đức. Sau Việt Nam, Mexico sẽ là điểm đến tiếp theo của ngân hàng này.

Tin mới lên