Tài chính quốc tế

World Cup 2022: 35 tỷ USD có thể đổ vào thị trường cá cược

(VNF) - Tổng số tiền được đặt cược vào Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup) có thể lên tới 35 tỷ USD, tăng 65% so với kỳ thế vận hội được tổ chức trước đó.

World Cup 2022: 35 tỷ USD có thể đổ vào thị trường cá cược

Các nhà cái dự kiến sẽ thu lợi "khủng" trong hoạt động cá cược diễn ra suốt quãng thời gian tổ chức World Cup 2022.

Theo các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính Anh Barclays, mức tăng vọt đột biến trên thị trường cá cược World Cup năm nay một phần vì hoạt động cờ bạc trực tuyến gia tăng trong thời kỳ đại dịch.

Ngoài ra, hoạt động cá cược cũng trở nên phổ biến hơn trong năm nay do các trận đấu của mùa giải năm nay rơi đúng khung giờ “vàng” và diễn ra trong những tháng mùa đông ở châu Âu. Đây là thời điểm khán giả đi du lịch ít hơn so với mùa hè. Điều này giúp mang lại lợi thế lớn cho thị trường “đỏ đen”, vốn đã phát triển mạnh hơn trong suốt quãng thời gian phong toả phòng dịch Covid-19, theo phân tích của Barclays.

Các nhà phân tích kỳ vọng bước nhảy vọt trong thị trường cá cược năm nay sẽ thúc đẩy lợi nhuận của Entain Plc, công ty mẹ của nhà cái Ladbrokes, nhờ sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực châu Âu và châu Mỹ Latinh.

Theo Barclays, lợi thế này giúp Entain “vượt mặt” đối thủ đáng gờm Flutter Entertainment Plc, công ty sở hữu nhà cái Paddy Power. Mặc dù vậy, Flutter cũng có cơ hội tăng doanh thu vì công ty này tập trung nhiều hơn ở thị trường Anh, Italy.

Tại Mỹ, số tiền được đổ vào các cược tương đối nhỏ, chỉ khoảng 1,7 tỷ USD, theo dự đoán từ Bloomberg Intelligence. Số tiền này thấp hơn nhiều so với mức 7,6 tỷ USD được đặt cược vào giải Super Bowl và mức 3,1 tỷ USD cho giải bóng rổ March Madness của NCAA, nhà phân tích Brian Egger cho biết.

Theo Barclays, trích dẫn dữ liệu từ công ty dự báo cá cược H2 Gambling Capital, khách hàng của các nhà cái được cấp phép sẽ đặt cược khoảng 400 triệu USD/trận đấu vòng bảng diễn ra tại World Cup này, khoảng 1 USD/trận cho vòng đá loại trực tiếp và thậm chí lên tới 2,5 tỷ USD cho trận chung kết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cận kề dip Giáng sinh có thể gây áp lực lên ví cá cược của các khách hàng.

Được biết, tính đến ngày 25/11, kết quả các trận đấu diễn ra tại Qatar dường như khá có lợi cho các nhà cái với 6 trận hoà. Đây là một kết quả nhìn chung có lợi cho các nhà biên soạn tỷ lệ cược vì hầu hết người đặt cược có xu hướng đặt cược vào một đội chiến thắng. Mà kể từ đó, giải đấu đã ghi nhận thêm 4 trận hoà khác.

Xem thêm >> Ngăn chặn lợi dụng dịch vụ thanh toán để cá độ đánh bạc mùa World Cup

Tin mới lên