Tài chính quốc tế

Xả súng tại Paris, ít nhất 140 người chết

Một vụ xả súng nghiêm trọng vừa diễn ra tại Pháp, được dự báo sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính tiền tệ trong tuần tới

Xả súng tại Paris, ít nhất 140 người chết

Ít nhất 140 người đã chết trong một cuộc xả súng diễn ra tại nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris, trong khi nhiều người khác hiện đang bị giữ làm con tin.

Ngoài ra, có ít nhất 3 vụ nổ đã xảy ra ở ngoài quán bar gần sân vận động Stade de France, nơi đội tuyển Pháp và Đức đang thi đấu.

Tổng thống Pháp ông Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới, kiểm soát giao thông và triển khai quân đội để ngăn ngừa những vụ tấn công mới.

Tổng thống Hollande đã đến ngay Bộ Nội vụ và thành lập bộ phận khẩn cấp, bao gồm Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, để xử lý tình hình. Phát biểu trước người dân cả nước, Tổng thống Hollande tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh đóng cửa biên giới.

Tại Mỹ, các quan chức phòng chống khủng bố nhanh chóng triệu tập những cuộc họp để đánh giá tình hình cũng như nhận định khả năng đe dọa với nước Mỹ.

VietnamFinance nhận định vụ việc có thể ảnh hưởng khá lớn đến thị trường tài chính của châu Âu và thế giới nói chung trong tuần tới, vì những xáo trộn và hệ lụy khá nghiêm trọng. Tiếp tục cập nhật...

 

Tin mới lên