Tiêu điểm

Xác nhận thêm 82 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh

(VNF) - Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp khẩn sáng nay, Việt Nam có thêm 82 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó 72 ca ghi nhận tại Công ty TNHH Poyun, 10 ca ghi nhận tại sân bay Vân Đồn.

Xác nhận thêm 82 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh

Xác nhận thêm 82 ca nhiễm Covid-19 mới liên quan đến bệnh nhân 1552 và bệnh nhân 1553

Sau khi Việt Nam xác nhận có thêm 2 nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là bệnh nhân 1552 ở Hải Dương và bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh, theo thông tin cập nhật mới nhất thì đã ghi nhận thêm 82 ca nhiễm mới tại 2 tỉnh này.

Trong đó, 72 ca nhiễm được xác nhận tại ổ dịch ở Công ty TNHH Poyun, Hải Dương – đơn vị công tác của nữ bệnh nhân 1552. 10 ca nhiễm còn lại ở sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, đều là các đối tượng có liên quan đến bệnh nhân 1553.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, đến sáng nay, tỉnh đã truy vết được 237 F1 của N.T.G (người xuất cảnh sang Nhật Bản và có kết quả xét nghiệm dương tính) và bệnh nhân 1552.

Trong đó có 60 người ngoài cộng đồng, 177 người tại Công ty TNHH Poyun Việt Nam. Ngành y tế đã lấy được 204 mẫu, trong đó 18 mẫu của chuyên gia người Trung Quốc.

TP. Chí Linh đã khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Kim Điền. Các thôn còn lại của xã Hưng Đạo thực hiện giãn cách xã hội. Xã Hưng Đạo lập 13 chốt kiểm soát ra vào địa bàn xã. Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam đã đóng cửa phân xưởng cắt. Toàn bộ các khu vực trên đã được phun khử khuẩn bằng Cloramin.

Ngay trong đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất khi có thông tin về ca bệnh trên địa bàn.

Theo đó, học sinh, sinh viên từ cấp mầm non đến đại học trong toàn tỉnh Quảng Ninh nghỉ học từ hôm nay (28/1) đến hết tuần. Hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cũng vừa ban hành Công văn số 468/SGTVT-QLVT&PT do, tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh) từ 06h00 ngày 28/01/2021 đến khi có thông báo mới.

Sau khi phát hiện 2 ca nhiễm mới trong cộng đồng là bệnh nhân 1552 và bệnh nhân 1553, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống Covid-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội XIII đang diễn ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, sau 55 ngày không có ca nhiễm mới, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca trong cộng đồng nhưng đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn.

 

Tin mới lên