Bất động sản

Xây vượt phép 6 tầng, dự án khách sạn Thành Thắng 'đắp chiếu' nhiều năm giờ ra sao?

(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thành Thắng do Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group làm chủ đầu tư xây dựng vượt phép đến 6 tầng hiện vẫn "đắp chiếu", các hạng mục công trình vẫn nhếch nhác, mọc rêu.

Dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thành Thắng do Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group làm chủ đầu tư từng bị xử lý vì xây dựng vượt phép đến 6 tầng. Sau nhiều năm nằm “đắp chiếu”, 6 tầng sai phạm này không bị tháo dỡ, xuống cấp theo thời gian và các hạng mục công trình xung quanh ngổn ngang, nhếch nhác.

 

Theo tìm hiểu, năm 2009, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng, với quy mô 1.686m2, cao 11 tầng, đạt tiêu chuẩn 3 sao, tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

 

Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group được thuê 22.647m2 đất để thực hiện dự án, thời gian thuê đất 50 năm, hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm.

 

Theo ghi nhận, khách sạn Thành Thắng hiện đã hoàn thành thô 17 tầng rồi tạm dừng cho đến hiện nay. Điều đáng nói là khách sạn này đã xây vượt phép tới 6 tầng, diện tích mỗi tầng trên 1.000m2.

 

Ghi nhận ngày 10/11, tại dự án khách sạn Thành Thắng luôn có bảo vệ túc trực 

 

Trao đổi với VietnamFinance, ông Nguyễn Duy Thọ, Chủ tịch UBND xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cho biết: "Dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thành Thắng được xây dựng vào năm 2011 (thời điểm này tôi chưa làm chủ tịch của xã này) và trong quá trình bàn giao tiếp nhận xã thì tôi không nhận được các giấy tờ liên quan đến dự án, trong đó có cả giấy chứng nhận xây dựng”.

 

“Đến năm 2017, Sở Công thương phối hợp cùng xã Gia Thanh (trong đó có tôi trực tiếp tham gia) tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với dự án này do liên quan tới việc xây dựng trái phép từ 11 tầng lên 17 tầng (tăng 6 tầng) và dự án đã tạm dừng thi công từ thời điểm đó đến bây giờ”, đại diện UBND xã Gia Thanh cho hay.

 

“Thẩm quyền cấp phép là Sở Xây dựng tỉnh và thời điểm tiếp nhận Chủ tịch UBND xã Gia Thanh thì tôi chưa tiếp cận được giấy tờ hồ sơ liên quan tới dự án này”, ông Thọ nói.

 

Về việc xây dựng vượt phép 6 tầng (từ 11 tầng lên 17 tầng) nhưng không yêu cầu đơn vị tháo dỡ mà để tồn tại cho đến hiện nay, đại diện UBND xã Gia Thanh mong muốn các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cùng nhau tháo gỡ khó khăn để cho dự án có thể được triển khai bởi khi hoàn thành dự án khách sạn này sẽ tạo điểm nhấn cho địa phương, do đây là dự án lớn nhất trên địa bàn được triển khai từ năm 2011 tới bây giờ.

 

Liên quan tới dự án này, VietnamFinance đã liên hệ làm việc với UBND huyện Gia Viễn và được giới thiệu tới gặp ông Trần Ngọc Chi, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Gia Viễn, tuy nhiên sau nhiều lần cố gắng liên hệ nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

 

Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group do ông Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1964 (trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc. Ông Tiến được biết đến là một trong những vị đại gia trong ngành xây dựng, xi măng... có tiếng bậc nhất ở Ninh Bình. 

Một trong những công trình gắn liền với vị đại gia này là lâu đài Thành Thắng, vốn nổi danh là hoàng cung nguy nga bậc nhất tỉnh Ninh Bình và được biết đến là khu công trình nhà ở cao nhất Khu vực Đông Nam Á. Chiều cao của toàn diện và tổng thể bên ngoài lâu đài này bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích quy hoạnh mặt sàn là 15.000m2.

Được khánh thành vào năm 2019, lâu đài Thành Thắng tọa lạc trên quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn, được thiết kế xây dựng dựa trên sáng tạo độc đáo từ Nhà thờ Thánh Peter và những khu công trình ở Vatican (Italy). Ước tính mức vốn đầu tư cho lâu đài Thành Thắng là hơn 1.000 tỷ đồng.

Xem thêm: Khu 'đất vàng' hơn 16ha ở Hà Đông: Phần làm trung tâm thương mại, phần bỏ hoang

Tin mới lên