Xếp hạng tín nhiệm: Từ yêu cầu pháp lý đến 'ngôn ngữ chung' của thị trường vốn
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, khi yêu cầu về minh bạch và chất lượng thông tin trở thành yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn dài hạn. Trong bối cảnh đó, xếp hạng tín nhiệm nên càng được nhìn nhận như một “ngôn ngữ chung” giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá rủi ro trên cùng một hệ quy chiếu, qua đó củng cố niềm tin và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
Liên quan đến vấn đề này, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với bà Bá Thị Thu Huệ, Giám đốc Thương mại, Công ty Cổ phần FiinRatings.
- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nào, thưa bà?
Bà Bá Thị Thu Huệ: Chúng tôi gọi giai đoạn hiện nay là giai đoạn sàng lọc. Nếu 2024–2025 là câu chuyện phục hồi về lượng, thì từ 2026 trọng tâm đã chuyển sang chất, tức là ai đủ điều kiện phát hành và chất lượng hàng hóa trái phiếu đến đâu, chứ không đơn thuần là huy động được bao nhiêu.
Số liệu nửa đầu 2026 minh họa khá rõ điều này. Về quy mô, thị trường vẫn vận hành ổn định: sáu tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 213 nghìn tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ khoảng 188 nghìn tỷ và phát hành ra công chúng gần 24,8 nghìn tỷ. Đây là mức duy trì trên nền dư nợ lưu hành khoảng 1,41 triệu tỷ đồng cuối năm 2025, tương đương 11,4% GDP (theo VBMA).

Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh không nằm ở tổng lượng, mà ở cơ cấu. Trong phát hành riêng lẻ nửa đầu năm, riêng ngân hàng đã chiếm khoảng 50% và bất động sản khoảng 40%, tức hai nhóm này gánh tới xấp xỉ 90% thị trường. Nói cách khác, khả năng tiếp cận kênh trái phiếu hiện vẫn tập trung ở các tổ chức phát hành quy mô lớn, có tài sản và phương án huy động rõ ràng. Đó chính là “khoảng trống chất lượng” mà giai đoạn tới cần khỏa lấp: mở rộng chiều sâu và độ đa dạng của nhà phát hành, đưa thêm doanh nghiệp sản xuất, hạ tầng, năng lượng… vào thị trường, chứ không chỉ tăng con số huy động.
Bù lại, có những tín hiệu cho thấy thị trường đang trưởng thành hơn về chất. Thanh khoản thứ cấp cải thiện đáng kể với giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ bình quân phiên trong tháng 6 tăng khoảng 27% so với tháng trước; tỷ lệ chậm trả phát sinh mới ở mức thấp; và doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị nghĩa vụ nợ, thể hiện qua hoạt động mua lại trước hạn vẫn diễn ra đều đặn. Áp lực đáo hạn nửa cuối năm với khoảng hơn 116 nghìn tỷ đồng, tập trung nhiều ở bất động sản - là phép thử tiếp theo, nhưng ít nhất thị trường đang bước vào nó với tâm thế chủ động hơn giai đoạn 2022–2023.
Về triển vọng, chúng tôi dự báo chất lượng tín dụng bình quân của các đợt phát hành năm 2026 sẽ cải thiện, và động lực chính đến từ khung pháp lý. Trần đòn bẩy tài chính - nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp chưa đại chúng - sẽ loại bớt các tổ chức phát hành có đòn bẩy quá cao, còn yêu cầu xếp hạng tín nhiệm được mở rộng với trái phiếu bán cho nhà đầu tư cá nhân. Đó chính là cơ chế “sàng lọc” mang tính tự nhiên.
- Trong bối cảnh đó, làm sao để thị trường phát triển đúng hướng, thưa bà?
Bà Bá Thị Thu Huệ: Trong giai đoạn phát triển mới này, tôi cho rằng có ba việc phải làm song song. Thứ nhất, nâng chất lượng báo cáo tài chính, để dữ liệu đầu vào đủ tin cậy cho việc định giá rủi ro. Thứ hai, mở rộng độ phủ xếp hạng tín nhiệm, để thị trường có cơ chế phân tầng rủi ro rõ ràng thay vì đánh đồng. Thứ ba, minh bạch hóa mục đích sử dụng vốn và tăng cường công bố thông tin trong suốt vòng đời trái phiếu.
Khi thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào uy tín doanh nghiệp và kênh riêng lẻ như hiện nay, thông tin độc lập, chuẩn hóa và kịp thời chính là nền móng của niềm tin và cũng là điều kiện để nhóm nhà đầu tư tổ chức, vốn giữ vai trò then chốt cho sự ổn định trung hạn, thực sự tham gia sâu vào thị trường.
- Vậy phải chăng đã đến lúc xếp hạng tín nhiệm trở thành một “ngôn ngữ chung” giữa doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu?
Bà Bá Thị Thu Huệ: Đúng vậy. Tôi cho rằng chúng ta đang ở rất gần thời điểm xếp hạng tín nhiệm trở thành một “ngôn ngữ chung” trên thị trường vốn, và động lực đến từ cả hai phía: khung pháp lý và văn hóa thị trường.
Về pháp lý, điều tôi muốn nhấn mạnh là đây không phải một yêu cầu mới xuất hiện, mà là một định hướng đã hình thành từ nhiều năm và ngày càng mạnh lên qua từng nghị định. Cột mốc đầu tiên là Nghị định 155/2020, quy định trái phiếu chào bán ra công chúng phải có xếp hạng tín nhiệm trong một số trường hợp. Tiếp đó, Nghị định 65/2022 mở rộng chính yêu cầu này sang cả kênh phát hành riêng lẻ. Đến năm 2025, Nghị định 245/2025 tiếp tục siết điều kiện chào bán ra công chúng. Và bước ngoặt là từ năm 2026, theo Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và Nghị định 200/2026, xếp hạng tín nhiệm trở thành điều kiện then chốt với trái phiếu riêng lẻ bán cho nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, không còn giới hạn ở một vài trường hợp theo ngưỡng như trước, mà mở rộng thành yêu cầu chung. Nhìn lại cả chặng đường đó, có thể thấy rõ một quỹ đạo nhất quán: phạm vi áp dụng ngày càng rộng, kỷ luật ngày càng chặt.
Mặt khác, văn hóa xếp hạng đang dần hình thành tại Việt Nam, chứ không chỉ vì luật bắt buộc. Đến nay đã có hơn 80 doanh nghiệp tham gia Xếp hạng tín nhiệm với FiinRatings, và kết quả xếp hạng tín nhiệm đang được hàng chục quỹ đầu tư sử dụng trong thẩm định đầu tư. Ở cấp độ thị trường, dư nợ trái phiếu của các tổ chức phát hành có xếp hạng đã chiếm khoảng một phần ba tổng dư nợ toàn thị trường vào cuối năm 2025, so với mức gần như bằng không vài năm trước. Đó là bằng chứng cho thấy xếp hạng đang dần trở thành một “ngôn ngữ chung” trên thị trường vốn Việt Nam.
Dù vậy, văn hóa này vẫn đang trong quá trình hình thành. Việt Nam hiện đã có 5 tổ chức xếp hạng được cấp phép, cạnh tranh là điều tốt, nhưng cũng làm xuất hiện hiện tượng mà trong ngành chúng tôi gọi là rating shopping: doanh nghiệp “hỏi” nhiều tổ chức rồi chỉ ký hợp đồng và công bố kết quả có điểm cao nhất, thay vì công bố đầy đủ. Trong mô hình tổ chức phát hành trả phí, đây là xung đột lợi ích cố hữu của ngành trên toàn cầu, không riêng Việt Nam.
Để “ngôn ngữ chung” này thực sự thống nhất, theo tôi cần ba điều đi kèm: thứ nhất là chuẩn mực công bố minh bạch - lý tưởng là công bố toàn bộ kết quả xếp hạng đã thực hiện chứ không chỉ kết quả có lợi; thứ hai là khung giám sát và phương pháp luận chuẩn hóa từ phía cơ quan quản lý để hạn chế chênh lệch bất hợp lý; và thứ ba là nhà đầu tư hiểu đúng bản chất xếp hạng để không bị dẫn dắt chỉ bởi một con số.
Kinh nghiệm từ các thị trường phát triển cho thấy xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò như thế nào trong việc nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và sự phát triển bền vững của thị trường, thưa bà?
Một bài bài học lặp lại từ các thị trường phát triển hơn là: xếp hạng phổ cập chính là điều kiện để dòng vốn tổ chức thận trọng (như quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí) tham gia. Bài học từ Thái Lan cho thấy khi tín nhiệm phổ cập, TPDN mới hấp dẫn quỹ hưu trí và bảo hiểm, từ đó hình thành vòng xoay tích cực: doanh nghiệp uy tín vay dài hạn với lãi suất thấp hơn, nhà đầu tư yên tâm rót vốn.
Về cơ chế, xếp hạng cho phép các định chế xây dựng danh mục tùy theo mức xếp hạng và khẩu vị rủi ro của họ, đó là nền tảng để mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Khoảng cách với khu vực vẫn còn lớn: quy mô TPDN Việt Nam mới khoảng 11% GDP (quý 2/2024), thấp hơn nhiều so với Malaysia (~54% GDP) và Thái Lan (~27% GDP); và về phân tầng rủi ro, Việt Nam giống Philippines và Campuchia - nơi trái phiếu phần lớn nằm dưới BBB, trong khi Malaysia và Thái Lan phần lớn tập trung từ mức A trở lên.
Khi các chủ thể trên thị trường cùng chia sẻ một “ngôn ngữ chung” trong đánh giá rủi ro, chúng tôi tin rằng niềm tin của nhà đầu tư sẽ được củng cố, giúp thị trường trở nên minh bạch, hiệu quả, qua đó nâng cao sức hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những yếu tố nền tảng hỗ trợ quá trình nâng hạng thị trường trong dài hạn.
- Vậy nhà đầu tư cá nhân nên hiểu và sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm như thế nào khi đánh giá và lựa chọn trái phiếu, thưa bà?
Bà Bá Thị Thu Huệ: Điều quan trọng nhất tôi mong là nhà đầu tư cá nhân hiểu đúng: xếp hạng tín nhiệm là một ý kiến đánh giá tương đối, không phải lời cam kết an toàn tuyệt đối. Kết quả xếp hạng tín nhiệm là ý kiến đánh giá độc lập về mức độ rủi ro tín dụng của tổ chức phát hành hoặc công cụ nợ tại một thời điểm, đồng thời phản ánh triển vọng trong tương lai. Vì vậy, điều này đồng nghĩa, một mức xếp hạng cao không đảm bảo “không có rủi ro”; mà chỉ phản ánh mức độ rủi ro tín dụng tương đối so với các mức xếp hạng khác.
Do đó, nhà đầu tư nên xem xếp hạng tín nhiệm như một thước đo để so sánh tương quan rủi ro giữa các trái phiếu và đối chiếu với khẩu vị rủi ro của mình, thay vì xem đó là một “bảo chứng” cho quyết định đầu tư.
Vậy làm sao để biết mức độ rủi ro theo điểm xếp hạng tín nhiệm? Thực tế thì mỗi tổ chức xếp hạng tín nhiệm thường công bố lịch sử dữ liệu về chậm trả tương ứng với mức điểm xếp hạng tín nhiệm trong lịch sử. Đây là thông tin mà nhà đầu tư hoặc tư vấn hoặc quỹ đầu tư mà họ ủy thác nên nghiên cứu và áp dụng vào công tác đánh giá rủi ro cụ thể khi xem xét trái phiếu.
Thứ hai, tôi đặc biệt mong muốn nhà đầu tư lưu ý về so sánh tương quan (“relative ranking”) của bất cứ kết quả xếp hạng nào trước khi đầu tư. Giá trị của một kết quả xếp hạng không nằm ở bản thân ký hiệu, mà nằm ở thứ bậc tương đối của nó trên một thang điểm nhất quán. Từ đó, khi so sánh giữa các trái phiếu, đừng chỉ nhìn ký hiệu điểm A hay B một cách tách rời. Một mức điểm chỉ có nghĩa khi biết doanh nghiệp được xếp trên thang của tổ chức xếp hạng nào, và trên chính thang đó các doanh nghiệp khác đang nằm ở đâu, bởi xếp hạng là một thứ bậc tương đối. Một mức [BBB] của FiinRatings không chắc mang cùng ý nghĩa với [BBB] trên thang của tổ chức khác.
Ngoài mức điểm tại một thời điểm, nhà đầu tư cũng nên theo dõi chiều dịch chuyển của xếp hạng theo thời gian. Việc một hồ sơ được nâng hay bị hạ bậc, hoặc thay đổi triển vọng, tự nó đã là một chỉ báo rủi ro đáng lưu ý.
Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!
Xếp hạng tín nhiệm: 'Tấm vé' để DN tiếp cận dòng vốn quốc tế cho DN
Gần 24 triệu cổ phiếu VinFast được đưa vào cơ chế hoán đổi liên quan ông Phạm Nhật Vượng
(VNF) - Một hồ sơ mới gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy ông Phạm Nhật Vượng phát sinh nghĩa vụ liên quan tới 6 lô cổ phiếu ưu đãi có quyền hoán đổi sang tổng cộng gần 23,9 triệu cổ phiếu VinFast. Đây không phải giao dịch bán trực tiếp gần 24 triệu cổ phiếu VFS trên Nasdaq.
Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bất ngờ mua 5 triệu cổ phiếu DIG giữa ‘làn sóng giải chấp’
(VNF) - Chủ tịch DIG Nguyễn Hùng Cường vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, động thái mua vào đáng chú ý sau khi ông cùng các thành viên gia đình liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu trong nửa đầu năm 2026.
Sau cuộc 'đại chuyển sàn' là giao dịch xuyên trưa, nới biên độ, giảm T+
(VNF) - Cùng với kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết trên HNX về HoSE trong năm 2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang nghiên cứu một loạt thay đổi trong phương thức vận hành thị trường, từ giao dịch xuyên trưa, nới biên độ đến rút ngắn thời gian thanh toán.
Masan sẵn sàng chi 10.000 tỷ đồng để nắm thêm 5,6% cổ phần MCH
(VNF) - Masan dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer lên 74,9%, thông qua giao dịch mua vào tối đa 73 triệu cổ phiếu MCH của công ty con. Giá trị thương vụ có thể lên tới 10.000 tỷ đồng.
Sau nâng hạng, chứng khoán Việt Nam cần gì để giữ chân dòng vốn quốc tế?
(VNF) - Việc được nâng hạng là sự ghi nhận đáng khích lệ đối với quá trình cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc OCBS, đây không phải điểm kết thúc mà là bước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu của các nhà đầu tư, đặc biệt là các định chế quốc tế, sẽ ngày càng cao hơn.
Cổ phiếu PNJ lại 'nằm sàn': Hàng T+2 vừa về tài khoản đã 'có biến'
(VNF) - Gần 13 triệu cổ phiếu PNJ xếp hàng chờ bán tại giá sàn, đúng thời điểm lượng cổ phiếu khổng lồ từ phiên bắt đáy trước đó bắt đầu về tài khoản nhà đầu tư.
Cổ phiếu VinFast xuất hiện trên Binance: Nhà đầu tư Việt có được trực tiếp giao dịch?
(VNF) - Cổ phiếu VinFast Auto (Nasdaq: VFS) đã xuất hiện trên hệ thống giao dịch của Binance, cho phép người dùng đủ điều kiện mua bán ngay trong ứng dụng vốn quen thuộc với Bitcoin và các tài sản số.
Ô tô Trường Long bế tắc với 'bài toán' tư cách đại chúng
(VNF) - 4 cổ đông lớn đang nắm 91,14% vốn của Ô tô Trường Long, trong khi doanh nghiệp chỉ còn khoảng 3 tháng để đưa cơ cấu sở hữu đáp ứng quy định.
VN-Diamond trước kỳ tái cơ cấu: Mất sức hút, nhiều 'viên kim cương' kém sáng
(VNF) - VN-Diamond từng là “cửa ngõ” hút dòng vốn ngoại nhờ quy tụ nhóm cổ phiếu kín room, nhưng lợi thế này đang suy yếu khi dòng tiền ETF đảo chiều. Trong khi KDH có thể rời rổ ở kỳ tháng 10/2026, PNJ, FPT cũng đứng trước những rủi ro đáng chú ý trong các kỳ rà soát tiếp theo.
VPG, PLP bị ‘gạch tên’ khỏi loạt chỉ số, giao dịch dưới vùng giá 'trà đá'
(VNF) - VPG và PLP bị loại khỏi loạt chỉ số sau khi chuyển sang diện kiểm soát do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét.
Những động lực làm thay đổi các ‘con hổ’ Châu Á đang xuất hiện tại Việt Nam
(VNF) - Theo ông Brook Taylor, CEO mảng Quản lý tài sản tại VinaCapital, Việt Nam đang đi trên con đường phát triển từng được chứng kiến tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cách đây vài thập kỷ.
HoSE cắt margin 65 mã chứng khoán: HVN, DGC vẫn chưa thể trở lại
(VNF) - Danh sách cổ phiếu bị cắt margin quý IV tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của của HVN và DGC, hai mã có vốn hóa và mức độ quan tâm lớn trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán Việt lên hạng: Tài khoản mở mới tăng cao, thanh khoản vẫn mất hút
(VNF) - Thị trường chứng khoán ghi nhận gần 245.000 tài khoản mở mới trong tháng nâng hạng, mức cao nhất quý III, nâng tổng số tài khoản lên hơn 14,1 triệu.
Thị phần môi giới trên HoSE: TCBS vượt mốc 10%, cuộc đua tam mã ngày càng 'nóng'
(VNF) - Thị phần môi giới của VPS tiếp tục thu hẹp, trong khi SSI duy trì tương đối ổn định quanh ngưỡng 11%, còn TCBS tăng trưởng và lần đầu vượt mốc 10%.
VN-Index hồi gần 16 điểm: VIC dẫn sóng, LPB và NVB tăng kịch biên độ
(VNF) - Lực cầu trở lại giúp VN-Index tăng 15,49 điểm trong phiên 5/10, với VIC đóng góp tới 12,8 điểm cho đà tăng của chỉ số. Dòng tiền lan tỏa tại nhiều nhóm ngành, nổi bật là vận tải công nghiệp.
Sơn Dulux của AkzoNobel đổi chủ sau thương vụ 1,35 tỷ USD
(VNF) - Hôm 5/10, AkzoNobel (Hà Lan) cho biết đã đạt được thỏa thuận bán mảng kinh doanh sơn trang trí tại Đông Nam Á, tức mảng gắn với thương hiệu Dulux, cho Nippon Paint (Nhật Bản) với giá 1,35 tỷ USD. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch rà soát danh mục sản phẩm sơn trang trí tại châu Á của hãng.
Tiền đắt ghìm giá chứng khoán, danh mục giảm giá và tâm lý sợ hãi
(VNF) - Quý IV được dự báo sẽ là giai đoạn khó hơn với chứng khoán khi mặt bằng lãi suất cao gây sức ép lên định giá, trong khi lạm phát, tỷ giá và chi phí đầu vào tiếp tục tạo sức ép lên doanh nghiệp. Trong bối cảnh “tiền đắt”, lợi thế không còn nghiêng về những câu chuyện tăng trưởng bằng đòn bẩy, mà thuộc về các doanh nghiệp có dòng tiền tốt, nợ thấp và đủ sức chuyển tăng trưởng kinh tế thành lợi nhuận thực chất.
Từ tháng 10/2026, Hà Nội triển khai hoàn thuế VAT tự động
(VNF) - Nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định, điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong giai đoạn chuyển tiếp, cơ quan thuế TP. Hà Nội đã có những hướng dẫn đầy đủ.
Nâng hạng FTSE và ẩn số trong nhịp 'đảo hàng' của khối ngoại
(VNF) - Việt Nam đã chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Tuy nhiên, sau cột mốc ngày 21/9 vẫn còn giai đoạn dịch chuyển danh mục kéo dài tới tháng 9/2027. Nguồn vốn chuyên rót vào các thị trường cận biên sẽ rút đi toàn bộ chỉ trong một lần, trong khi dòng tiền lớn từ các quỹ đầu tư thị trường mới nổi được phân bổ dần qua 4 đợt.
Cổ phiếu KOS giảm một nửa giá trị chỉ sau 2 tuần
(VNF) - Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy giảm sàn 10 phiên liên tiếp, mất một nửa thị giá chỉ trong khoảng 2 tuần và xuống mức thấp nhất gần 8 năm.
Nâng hạng chứng khoán phải đi cùng cải cách thị trường
(VNF) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là bước tiến quan trọng, nhưng để duy trì thứ hạng và biến dòng vốn thành nguồn lực dài hạn, Bộ Tài chính xác định cần tiếp tục cải cách thể chế, mở rộng hàng hóa, phát triển nhà đầu tư tổ chức và nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.
Gần 15% cổ phiếu PNJ đổi chủ trong một phiên
(VNF) - Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện với quy mô chưa từng có, nhưng vẫn không đủ sức giữ PNJ khỏi mức giá sàn khi đóng cửa.
Con trai tỷ phú Trần Đình Long chi 1.000 tỷ 'bắt đáy' cổ phiếu HPG
(VNF) - Trong bối cảnh cổ phiếu HPG đang ở vùng giá thấp nhất khoảng 15 tháng, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1.000 tỷ đồng theo thị giá hiện tại.
CMA CGM hoàn tất thương vụ 1,4 tỷ USD mua FedEx Supply Chain
(VNF) - CMA CGM cho biết đã hoàn tất thương vụ mua FedEx Supply Chain với giá trị doanh nghiệp 1,4 tỷ USD, qua đó mở rộng đáng kể quy mô hoạt động logistics hợp đồng của CEVA Logistics. Hai tập đoàn đồng thời thiết lập các thỏa thuận hợp tác dài hạn về vận tải biển và hàng không.
Dấu ấn Jardine Matheson tại Việt Nam: Thắng đậm với Vinamilk, đầu tư lớn vào THACO, REE
(VNF) - Jardine Cycle & Carriage, "cánh tay" đầu tư của Jardine Matheson tại Đông Nam Á và là cổ đông lớn của THACO, REE, vừa chính thức đổi tên thành Jardine Matheson Southeast Asia.
Gần 24 triệu cổ phiếu VinFast được đưa vào cơ chế hoán đổi liên quan ông Phạm Nhật Vượng
(VNF) - Một hồ sơ mới gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy ông Phạm Nhật Vượng phát sinh nghĩa vụ liên quan tới 6 lô cổ phiếu ưu đãi có quyền hoán đổi sang tổng cộng gần 23,9 triệu cổ phiếu VinFast. Đây không phải giao dịch bán trực tiếp gần 24 triệu cổ phiếu VFS trên Nasdaq.
Cận cảnh khu đất xen kẹt ven đường Nguyễn Hoàng được Hà Nội chuyển xây vườn hoa
(VNF) - Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, thuộc phường Từ Liêm, để xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng. Sau khi các công trình trên đất được phá dỡ, khu vực này đang được khẩn trương thu dọn phế thải, chuẩn bị mặt bằng cho dự án chỉnh trang đô thị.


































































