Thị trường

Xét xử vụ án 'biển thủ' 50 tỷ tại Tập đoàn Trung Nguyên

(VNF) - Chiều 23/10, Sau 3 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án cựu lãnh đạo Công ty Trung Nguyên chi nhánh Hà Nội chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng để điều tra bổ sung.

Xét xử vụ án 'biển thủ' 50 tỷ tại Tập đoàn Trung Nguyên

Bị cáo Vũ Huy Phong - Nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Tập đoàn Trung Nguyên

Từ ngày 19 -23/10, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã xét xử vụ án Vũ Huy Phong (sinh năm 1970, ở quân Hoàn Kiếm) và đồng phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Vũ Huy Phong, là Giám đốc chi nhanh Hà Nội - Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động ở Hà Nội, Phong đã lợi dụng chức vụ tuồn hàng nghìn thùng cà phê ra ngoài để bán, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty.

Có 2 đối tượng giúp sức cho Vũ Huy Phong là Đặng Vũ Kiên (SN 1982, quản lý kho) và Nguyễn Hồng Phong (SN 1977, Trưởng phòng bán hàng, chi nhánh Hà Nội).

Để tránh bị công ty phát hiện việc thất thoát hàng hóa, Phong đã thống nhất với Kiên hàng tháng không kiểm kê thực tế kho mà phải lấy lý do nhiều hàng không kiểm kê được. Số liệu được lấy từ bộ phận kế toán để làm báo cáo, gửi về "công ty mẹ" trong khi hàng đã xuất khỏi kho.

Theo đại diện Trung Nguyên, để bán hàng công ty tổ chức thành 2 kênh phân phối gồm đại lý và siêu thị, cửa hàng có sức phân phối lớn.

Các nhà phân phối nếu muốn mua được hàng phải nộp tiền trước tương ứng với số hàng định mua. Bộ phận kế toán của chi nhánh sau khi nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản sẽ làm phiếu chuyển xuống kho để xuất hàng theo số lượng và chủng loại được ghi.

Với hệ thống các siêu thị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên cho phép lấy hàng trước và được trả chậm trong vòng từ 45- 60 ngày. Mỗi khi siêu thị cần lấy hàng, chỉ cần fax trước số lượng và chủng loại, bộ phận kế toán sẽ làm phiếu xuất kho.

Biết việc làm này là trái quy định song vì là nhân viên cấp dưới, thuộc sự quản lý của giám đốc nên Kiên nể nang, phải làm theo chỉ đạo. Bị cáo quê Thái Bình còn được xác định là người đã xuất hàng theo yêu cầu của Nguyễn Hồng Phong…

Khoảng giữa năm 2012, nghi ngờ hàng tồn kho quá lớn, công ty cử cán bộ trực tiếp đối chiếu sổ sách kế toán và lượng cà phê thực tế tại kho hàng từ tháng 1- 2009 đến tháng 6- 2012, Công ty Trung Nguyên phát hiện bị thiếu hụt hàng nghìn thùng cà phê, trị giá gần 52 tỷ đồng, nên đã có đơn đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra nhằm làm rõ số hàng trên đã bị thất thoát như thế nào.

Nhận được đơn trình báo của công ty, cơ quan điều tra đã vào cuộc và làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Vũ Huy Phong và đồng phạm.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 23/10, cho rằng trong vụ án biển thủ 50 tỷ tại cafe Trung Nguyên còn có một số vấn đề chưa được điều tra làm rõ, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Tin mới lên