Xử lý ngân hàng yếu kém: Mua 0 đồng hay cho phá sản?

Hà Tâm - 07/04/2017 12:08 (GMT+7)

Mua 0 đồng để xử lý ngân hàng yếu kém lại tiếp tục nóng lên, khi giải pháp này chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa vào Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Không nên kéo dài các ngân hàng yếu kém

Ngày 5/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng Thẩm định về Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Một trong những nội dung của Dự thảo đang gây tranh cãi là việc mua bắt buộc với giá 0 đồng. Biện pháp trên áp dụng với những ngân hàng yếu kém, bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và cho thời gian để phục hồi, song vẫn không có phương án phục hồi hiệu quả.

Theo Dự thảo luật, biện pháp trên chỉ là biện pháp cuối cùng, khi các biện pháp khắc phục khác không hiệu quả và để tránh nguy cơ đổ vỡ hệ thống. TS. Cấn Văn Lực cho rằng, việc luật hóa phương thức mua ngân hàng với giá 0 đồng sẽ tạo cơ sở vững chắc cho NHNN đẩy nhanh tái cơ cấu hệ thống. Tuy nhiên, ông Lực cũng cảnh báo, biện pháp này không nên triển khai ồ ạt.

Trong khi đó, luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật BASICO cho rằng, đây là giải pháp phức tạp, tốn kém và không cần thiết. "Việc mua 0 đồng chỉ là tượng trưng, còn muốn duy trì được tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, âm vốn điều lệ thì rất phức tạp, tốn kém, dù là hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp", ông Đức nói.

Theo các chuyên gia, việc NHNN đưa ra giải pháp 0 đồng (thay vì cho phá sản) không chỉ nhằm tránh đổ vỡ hệ thống, mà còn để cứu một tổ chức tín dụng có thể có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai.

Tuy vậy, thực tế, trước khi tiến hành mua 0 đồng, NHNN đã đưa ra một lộ trình rất dài, thậm chí tới 5 - 10 năm, để các ngân hàng này phục hồi. Nếu sau chừng đó năm mà các ngân hàng vẫn không phục hồi được thì chứng tỏ đã "hết thuốc chữa". Khi đó, nếu vẫn tiếp tục duy trì ngân hàng yếu kém sẽ dẫn đến sự méo mó thị trường, tiếp tục gây ảnh hưởng đến sự an toàn và lành mạnh của hệ thống.

Hơn nữa, mục đích của việc mua bắt buộc 0 đồng là bảo vệ quyền lợi của những cá nhân người dân gửi tiền, chứ không phải cứu giới chủ ngân hàng. Do đó, cách tốt nhất là chuyển hết nguồn lực hỗ trợ những ngân hàng yếu kém này sang hỗ trợ người gửi tiền.

Nếu vẫn không muốn cho TCTD phá sản, thì thay vì mua bắt buộc 0 đồng, Nhà nước có thể đứng ra tuyên bố vẫn bảo đảm chi trả tiền gửi, nhưng phải đến hạn chi trả và thậm chí có thể kéo dài trong vài năm, chứ không trả ngay toàn bộ một lúc.

Mạnh dạn cho ngân hàng phá sản

Một giải pháp mạnh tay nữa để xử lý ngân hàng yếu kém được Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu đưa ra là giải thể, phá sản. Biện pháp này được giới chuyên gia ủng hộ.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, với các ngân hàng yếu kém, trước khi cho giải thể, phá sản hay mua lại 0 đồng như Dự thảo, NHNN đã cho một khoảng thời gian khá dài để xử lý, nên việc phá sản các tổ chức tín dụng sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống. Mua bắt buộc 0 đồng vừa tốn kém, vừa dễ khiến NHNN "mang tiếng oan" nếu sau này bán lại với giá cao hơn, dù trước đó, NHNN đã phải đổ không ít tiền để phục hồi những tổ chức tín dụng này. Thực tế, những năm qua, một số ngân hàng đã được âm thầm giải thể và không ảnh hưởng đến hệ thống như Việt Hoa, APBank…

Dù giải pháp tình thế mua ngân hàng 0 đồng mà NHNN áp dụng thời gian qua (áp dụng với CB, Ocean Bank, GPBank) được giới chuyên gia đánh giá cao, song việc đưa vào luật để coi đây là một trong những giải pháp chính để xử lý ngân hàng yếu kém thì lại là vấn đề cần cân nhắc.

TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng, giải pháp mua ngân hàng 0 đồng thời gian qua đã tránh được đổ vỡ hệ thống, giữ được uy tín, niềm tin của người gửi tiền. Tuy vậy, ở giai đoạn tới, với những ngân hàng quá yếu kém, trước hết, phải thu hẹp dần cả huy động và cho vay một cách nhẹ nhàng để người dân không hoang mang lo sợ và xử lý dần dần. Sau đó, nên cho phá sản vài ngân hàng quá yếu kém để làm gương, thay vì tiếp tục mua lại với giá 0 đồng.

Đồng tình với ý kiến trên, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, với những ngân hàng quá lớn, đã âm vốn, NHNN không nên tiếp tục mua lại với giá 0 đồng vì vẫn mất chi phí xử lý, mà thay vào đó, nên cho phá sản. Việc cho phá sản ngân hàng cũng sẽ khiến người dân phải lựa chọn ngân hàng tốt để gửi tiền, nên giảm sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Đương nhiên, theo khẳng định của NHNN, dù áp dụng biện pháp phá sản, giải thể hay mua 0 đồng, nguyên tắc lớn nhất vẫn là thận trọng, giữ vững an toàn hệ thống và đảm bảo tối đa quyền lợi của người gửi tiền.

Theo Theo Infomoney
Cùng chuyên mục
Novaland: Báo lãi 345 tỷ, sau kiểm toán thành lỗ hơn 7.300 tỷ đồng

Novaland: Báo lãi 345 tỷ, sau kiểm toán thành lỗ hơn 7.300 tỷ đồng

(VNF) - Sự chênh lệch giữa khoản lỗ hơn 7.300 tỷ đồng sau kiểm toán và khoản lãi 345 tỷ đồng ở báo cáo tự lập chủ yếu đến từ việc yêu cầu trích lập dự phòng cho kỳ báo cáo hiện tại của đơn vị kiểm toán.

 Bắc Ninh: Chôn 720 tấn chất thải trái phép, nguyên Giám đốc Công ty Phú Lâm bị khởi tố

Bắc Ninh: Chôn 720 tấn chất thải trái phép, nguyên Giám đốc Công ty Phú Lâm bị khởi tố

(VNF) - Khối lượng chất thải rắn thông thường được Công ty Xây dựng và Thương mại Phú Lâm chôn, lấp, đổ ra thửa đất khi cân là 841.900kg (sau khi quy khô còn khối lượng là 727.513,6kg).

Thương hiệu tỷ USD từ Trung Quốc mở nhà máy 270 triệu USD ở Hải Dương

Thương hiệu tỷ USD từ Trung Quốc mở nhà máy 270 triệu USD ở Hải Dương

(VNF) - Công ty hữu hạn Tập đoàn Deli (Trung Quốc) chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy sản xuất văn phòng phẩm tại Hải Dương với số vốn 270 triệu USD.

Đề xuất sàn thương mại điện tử đủ điều kiện khai, nộp thuế thay người bán hàng

Đề xuất sàn thương mại điện tử đủ điều kiện khai, nộp thuế thay người bán hàng

(VNF) - Trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất sàn thương mại điện tử sẽ kê khai và nộp thuế thay cho người bán hàng.

Thị trường bất động sản đã phục hồi đến đâu?

Thị trường bất động sản đã phục hồi đến đâu?

(VNF) - Từ đầu năm 2024 tới nay, thị trường bất động sản được nhìn nhận là đã hồi phục tích cực. Tuy nhiên, khá nhiều khía cạnh cho thấy, sự hồi phục này có tính cục bộ và còn rất yếu ớt.

Tù nhân giàu nhất thế giới được thả sau nhiều tháng ‘bóc lịch’

Tù nhân giàu nhất thế giới được thả sau nhiều tháng ‘bóc lịch’

(VNF) - Ngày 27/9 (theo giờ Mỹ), tỷ phú Changpeng Zhao sẽ bước ra đường phố Long Beach, California với tư cách là một người tự do sau nhiều tháng “bóc lịch”.

Tân binh UPCoM liên tục ‘tím trần’, từ may mặc sang BĐS và thực phẩm chức năng

Tân binh UPCoM liên tục ‘tím trần’, từ may mặc sang BĐS và thực phẩm chức năng

(VNF) - Cổ phiếu VDG của Vạn Đạt Group đã tăng trần 2 phiên liên tiếp, kể từ phiên chào sàn UPCoM 26/9 vừa qua. Vốn hoá tăng thêm 60%, từ 55 tỷ đồng lên hơn 88 tỷ đồng.

Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Tín Nghĩa

Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Tín Nghĩa

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa (nay là Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa).

Ngoài Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn lãnh đạo công ty nào?

Ngoài Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn lãnh đạo công ty nào?

(VNF) - Ngoài giữ chức vụ lãnh đạo Công ty Đại Nam và Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc một công ty bất động sản và là cổ đông của một số DN khác.

Kita Group tiếp tục dành chiến thắng tại Dot Property Vietnam Awards 2024

Kita Group tiếp tục dành chiến thắng tại Dot Property Vietnam Awards 2024

(VNF) - Ngày 26/9, tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2024, KITA Group đã dành được giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Việt Nam 2024 - Best Housing Developer Vietnam 2024”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp được xướng tên tại lễ trao giải này.