Xe

Xuất hiện tin đồn chặng đua F1 Hà Nội bị hoãn

(VNF) - Mới đây, một tin nhắn xuất hiện trên mạng xã hội Twitter nói về “số phận” của chặng đua F1 Hà Nội, rằng giải đua nhiều khả năng sẽ bị hoãn.

Xuất hiện tin đồn chặng đua F1 Hà Nội bị hoãn

 Chặng đua F1 Hà Nội sẽ bị hoãn?

Ngày 11/3, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty nắm giữ quyền khai thác thương mại giải đua xe công thức 1 (F1), ông Chase Carey đã tới Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, phía ban tổ chức vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể nào về việc có tiếp tục hay dừng cuộc đua F1 ở Việt Nam không hay tổ chức đua nhưng không có khán giả.

Tin nhắn nói về số phận chặng đua F1 Việt Nam ở Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội Twitter

Cũng trong ngày 11/3, trên diễn đàn về F1 xuất hiện một tin nhắn có nội dung thông báo về chặng đua F1 Hà Nội sẽ bị tạm hoãn.

Nội dung tin nhắn viết: “Dựa trên cuộc họp ngày (11/3) giữa chủ tịch cuộc đua F1 và lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, đã xác nhận chặng đua sẽ tạm thời bị hoãn. Tuy nhiên, đối với trường hợp có liên quan tới vấn đề dịch Covid-19 như hiện nay, chúng tôi sẽ thông báo lại cho đối tác vào ngày 15/3 tới”.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết, việc tổ chức chặng đua F1 ở Hà Nội có được tiến hành như dự kiến hay không cần có thêm ý kiến từ Liên đoàn đua xe thể thao tốc độ thế giới (FIA).

Ở một diễn biến khác có liên quan, hiện có thông tin về việc 3 trường hợp gồm 2 thành viên của đội đua Haas và 1 thành viên đội đua McLaren phải cách ly do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Hiện các quan chức của giải đua xe F1 vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ban tổ chức đã nhận được đăng ký của 100.000 du khách quốc tế sang Việt Nam theo dõi F1. Ngoài ra, BTC dự tính có khoảng 30.000 - 40.000 khán giả trong nước đến theo dõi sự kiện này. Việc tổ chức không khán giả sẽ khiến BTC mất trên 700 tỷ đồng tiền vé.

Xem thêm: Phấp phỏng giải F1: Hà Nội thiệt hại bao nhiêu nếu hoãn giải?

Tin mới lên