Tài chính quốc tế

'Yên Nhật đã quá mạnh khi đạt mốc 110 yên đổi 1 USD'

(VNF) - Cựu thứ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho rằng mốc 110 yên đổi 1 USD cho thấy đồng yên đã quá mạnh.

'Yên Nhật đã quá mạnh khi đạt mốc 110 yên đổi 1 USD'

"Thậm chí ở mức tỷ giá 110 yên đổi 1 USD, tôi nghĩ rằng yên đã quá mạnh rồi", ông Yasutoshi Nishimura, cựu thứ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai 25/4.

Đồng nội tệ của Nhật Bản hồi đầu tháng 4 đã vượt mốc 108 JPY/USD - lần đầu tiên kể từ năm 2014 - nhưng hiện đang giao dịch ở mức 111 yên đổi 1 USD. Đồng yên mạnh hơn đã ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản, vốn được hưởng lợi khi yên giảm giá khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ông Yasutoshi Nishimura, cựu thứ trưởng Kinh tế Nhật Bản.

Ông Yasutoshi Nishimura là người từng giúp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hoạch định chính sách kinh tế trong gần 3 năm qua khi còn đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Kinh tế đến năm 2015. Hiện ông Nishimura đang phụ trách ủy ban nội các của Hạ viện.

Mối lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế đồng nghĩa rằng chính phủ Nhật Bản sẽ phải tung ra gói kích thích trị giá 10 nghìn tỷ yên (90 tỷ USD) với việc bổ sung mới hàng nghìn tỷ yên, ông Nishimura cho biết. Nguồn tiền này sẽ được đổ vào các dự án như nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; cơ sở hạ tầng nhằm khuyến khích du lịch nước ngoài và các biện pháp chống thiên tai. Kế hoạch bổ sung ngân sách này sẽ được trình lên quốc hội sau mùa hè này.

Khi được hỏi liệu chính phủ Nhật Bản có thực hiện kế hoạch tăng thuế bán hàng lên 10% vào tháng 4 năm tới hay không, ông Nishimura cho rằng chính sách cơ bản của chính phủ Nhật là tạo ra môi trường cho phép việc tăng thuế. Quyết định về việc này sẽ được đưa ra trước kỳ bầu cử Thượng viện, dự kiến diễn ra vào tháng 7, có tính đến số liệu GDP quý I/2016 công bố vào ngày 18/5 tới đây.

Tin mới lên