Tiêu điểm

Đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác 6 tháng trước khi chết

(VNF) - Trước khi được phát hiện tử vong tại phòng làm việc, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục C50 đã bị Bộ trưởng Tô Lâm đình chỉ công tác 6 tháng.

Đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác 6 tháng trước khi chết

VKSND tỉnh Phú Thọ đã 3 lần làm việc với Đại tá Võ Tuấn Dũng

Như VietnamFinance đã đưa tin, vào lúc 7h sáng nay (4/5), Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) đã được phát hiện tử vong tại phòng làm việc.

Trước khi chết, Đại tá Vó Tuấn Dũng đã nhiều lần được công an tỉnh Phú Thọ và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ mời đến làm việc.

Trong đó, riêng VKSND tỉnh Phú Thọ đã 3 lần làm việc với Đại tá Võ Tuấn Dũng. Buổi làm việc gần đây nhất diễn ra vào chiều qua (3/5) liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam cầm đầu.

Được biết, ông Dũng đã bị đình chỉ công tác, phục vụ việc xác minh, làm rõ các sai phạm.

Cụ thể, ngày 1/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã đề nghị đình chỉ công tác đối với Đại tá Võ Tuấn Dũng (tại tờ trình số 11959/X11-X13).

Sau khi có tờ trình đề nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 4019/QĐ-BCA-X11 ngày 7/11/2017 về việc đình chỉ công tác đối với đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó cục trưởng Cục C50, Tổng cục Cảnh sát, để xem xét, làm rõ các sai phạm.

Theo Quyết định nêu trên, trong thời gian bị đình chỉ công tác, đại tá Võ Tuấn Dũng phải có mặt tại đơn vị khi được yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Công an giao Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm quản lý đối với Đại tá Võ Tuấn Dũng trong thời gian đình chỉ công tác.

Thời gian qua, Cục C50 được nhắc tới nhiều khi nguyên Cục trưởng C50, ông Nguyễn Thanh Hóa đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bắt giam vì tình nghi ông Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Cùng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Trong đường dây đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 84 bị can về nhiều tội danh khác nhau (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh) gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tin mới lên