Hai chủ sở hữu 'khủng' của Nước sạch Sông Đà bị ảnh hưởng cổ phiếu tụt giảm
Hoài Lam -
17/10/2019 08:11 (GMT+7)
Sau sự cố nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu bẩn, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và các công ty đang sở hữu cổ phần chính đều tụt giảm.
Cổ phiếu “đỏ sàn”
Trong ngày giao dịch 16/10, cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (mã VCW) và hai chủ sở hữu là Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (mã cổ phiếu GEX) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã cổ phiếu REE) đã tụt giảm.
Cụ thể, cổ phiếu Nước sạch Sông Đà giảm xuống còn 33.000 đồng/cổ phiếu. Dù nửa đầu năm 2019, Nước sạch Sông Đà đạt doanh thu gần 264 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế hơn 133 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế trên doanh thu lần lượt là 57% và 50%.
Với nhu cầu dùng nước liên tục tăng, đi cùng với quá trình đô thị hóa và quy mô dân số mở rộng, chỉ sau 6 năm, doanh thu của công ty này tăng 65% với lợi nhuận gấp gần 4 lần. Năm 2018, doanh thu cấp nước của Nước sạch Sông Đà đạt 469 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm trước, với biên lợi nhuận gộp từ hoạt động cấp nước hơn 57%. Lợi nhuận trước thuế duy trì đà tăng gấp 2 doanh thu và đạt hơn 230 tỷ đồng.
Với tổng tài sản hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu Nước sạch Sông Đà thuộc nhóm tăng trưởng đầu thị trường chứng khoán.
Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex) cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 60% cổ phần của Nước sạch Sông Đà cổ phiếu giảm 1,8%. Cổ đông lớn thứ 2 là Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (chiếm 35,95%) cổ phiếu giảm gần 2%.
Chủ sở hữu Nước sạch Sông Đà và những khối tài sản “khủng”
Gelex ngoài sở hữu hơn 60% cổ phần của Nước sạch Sông Đà còn đồng thời sở hữu các bất động sản có vị trí vàng như: tổ hợp khách sạn năm sao Melia Hà Nội và tòa nhà văn phòng HCO; tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm; tòa nhà văn phòng cao cấp GELEX TOWER 52 Lê Đại Hành…
Ngoài các khu “đất vàng” làm khách sạn, văn phòng cho thuê, Gelex lên kế hoạch phát triển mảng bất động sản khu công nghiệp là chủ sở hữu hàng loạt công ty vận tải, cảng biển, bến bãi như: Công ty Cổ phần cảng miền Nam (giữ 51% cổ phần) Tổng công ty Đường sông miền Nam (giữ hơn 84% cổ phần) Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (giữ hơn 54% cổ phần)…
Đến giữa năm 2017, vốn điều lệ của Gelex đã lên đến 2.320 tỷ đồng, do GELEX giữ 100% vốn. GELEX mức doanh thu dự kiến đạt trên 1 tỷ USD vào năm 2020.
Chủ sở hữu thứ 2 chiếm số cổ phần 35% của Nước sạch Sông Đà là Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE. Đây cũng là hàng “khủng” trong lĩnh vực cơ điện.
Thành lập năm 1977, hoạt động kinh doanh của REE bên cạnh mảng dịch vụ xây lắp cơ điện công trình (M&E) cốt lõi, còn có kinh doanh điện gia dụng với thương hiệu Reetech đạt kết quả kinh doanh tốt.
Năm 2018, doanh thu đạt 5.100 tỷ đồng, gần gấp đôi 4 năm trước đó. Xét về lợi nhuận, mỗi năm lợi nhuận của REE tăng trưởng khoảng 1,3%, đạt 1.784 tỷ đồng năm 2018.
(VNF) - Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) mới công bố thông tin về việc đính chính kết quả kiểm phiếu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) chỉ ghi nhận 0,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 58% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý gồm cựu Bộ trưởng, Bí thư, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh...
(VNF) - Theo giải trình của công ty, việc doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo.
(VNF) - Không chỉ được tiếp cận các giải pháp tài chính toàn cầu, khách hàng cao cấp tại Việt Nam còn có nhiều cơ hội trải nghiệm những dịch vụ cao cấp xứng tầm theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Với việc thị trường đã tăng quá nhanh trong những phiên gần đây, không nên kỳ vọng rằng đà đi lên của thị trường sẽ tiếp tục mạnh bạo như vậy, mà sẽ đan xen các phiên điều chỉnh và đi lên.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.