Vì sao Quốc Cường Gia Lai phản đối trả cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng?
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
Công ty CP Bông Sen nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến trái phiếu của Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công an đã công bố. Kể từ khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào tháng 10/2022, Bông Sen đã lỗ gần 1.150 tỷ đồng.
Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.
(VNF) - Công ty Bông Sen - doanh nghiệp sở hữu khách sạn Daewoo - vừa báo lỗ sau thuế năm 2023 là 668 tỷ đồng. Năm 2022, Bông Sen lỗ 479 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát này đã lỗ hơn nghìn tỷ kể từ ngày bà Trương Mỹ Lan bị bắt.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
(VNF) - Bên cạnh việc bị tuyên án bồi thường cho SCB 673.849 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu án phí lên tới 674 tỷ đồng.
(VNF) - Chiều 11/4, Tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án.
(VNF) - Ngày 11/4, Tòa án Nhân dân TP. HCM đã tuyên án đối với Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát ) và 85 đồng phạm.
(VNF) - Ngày 11/4, Tòa án nhân dân TP. HCM đã tuyên tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
(VNF) - Hôm nay, Tòa án nhân dân TP. HCM sẽ tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ Vạn Thịnh Phát.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.