Đại gia Dương Quốc Tuấn và thương vụ Austdoor 'thâu tóm' Cơ điện Miền Trung
Quang Minh -
16/09/2025 11:00 (GMT+7)
(VNF) - Nửa đầu 2025, Cơ điện Miền Trung thu hẹp quy mô tài sản, doanh thu giảm gần một nửa, song dòng tiền hoạt động dương và nợ vay giảm sâu.
Tài chính thu hẹp, điểm sáng dòng tiền
6 tháng đầu năm 2025, Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung (HNX: CJC) ghi nhận doanh thu thuần 147,3 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với 283,5 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Giá vốn ở mức 135,4 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp còn 11,88 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với 19,49 tỷ đồng năm trước. Trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của CJC đạt 2,02 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chỉ 1,40 tỷ đồng, bằng chưa tới một nửa cùng kỳ 2024.
Dù vậy, Cơ điện Miền Trung ghi nhận điểm tích cực nằm ở dòng tiền. Nửa đầu năm 2025, dòng tiền kinh doanh CJC đạt 8,57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 14,2 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 0,78 tỷ đồng do mua sắm tài sản, còn dòng tiền tài chính âm 12,69 tỷ đồng do doanh nghiệp đẩy mạnh trả nợ vay. Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 6 tháng đầu năm âm 4,09 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn 25,27 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm nhưng cho thấy khả năng tạo tiền từ kinh doanh đã cải thiện rõ rệt.
Cơ điện Miền Trung tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc EVN, hiện cổ đông lớn nhất là tập đoàn Austdoor.
Báo cáo tài chính bán niên 2025 cho thấy quy mô tài sản và nguồn vốn Cơ điện Miền Trung đang thu hẹp. Tổng tài sản đạt 204,3 tỷ đồng, giảm gần 17% so với đầu năm; trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 186,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với 227,7 tỷ đồng đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền còn 25,3 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 110,7 xuống 97,6 tỷ đồng, với nhiều khách hàng lớn như Lilama 10 (29,95 tỷ), Chế tạo cột thép Đông Anh (10,8 tỷ), Long Việt (7,6 tỷ), Năng lượng Sông Lũy (4,2 tỷ) và Ban Quản lý các công trình điện Miền Trung (3,8 tỷ). Khoảng 18,41 tỷ đồng trong số này được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay, cho thấy doanh nghiệp vừa kiểm soát công nợ vừa tận dụng khoản phải thu để hỗ trợ vốn lưu động. Tương tự, hàng tồn kho CJC giảm khoảng 20 tỷ đồng sau 6 tháng, hiện còn 60,5 tỷ đồng.
Đến hết quý 2/2025, dư nợ vay ngắn hạn của Cơ điện Miền Trung ở mức 34,56 tỷ đồng, giảm so với đầu năm và hiện chiếm 16,9% tổng nguồn vốn công ty.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 153,4 xuống 108,9 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn còn 99,4 tỷ đồng, gồm phải trả người bán (24,3 tỷ đồng); người mua trả tiền trước (33,4 tỷ đồng); vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn (34,6 tỷ đồng). Nợ dài hạn gần như không đổi ở 9,53 tỷ đồng, chủ yếu là dự phòng bảo hành.
Vốn chủ sở hữu CJC ghi nhận tăng nhẹ từ 93,95 lên 95,35 tỷ đồng sau nửa đầu năm, gồm 80 tỷ đồng vốn góp, thặng dư vốn 3,68 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 11,67 tỷ đồng, phản ánh kết quả kinh doanh vẫn có lãi bất chấp quy mô doanh thu sụt giảm.
Thương vụ thâu tóm CJC của Austdoor và đại gia Dương Quốc Tuấn
Tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cơ điện Miền Trung có nhiều biến động về cơ cấu sở hữu kể từ khi niêm yết.
Sau cổ phần hóa, CJC niêm yết trên HNX năm 2006 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. EVN vẫn nắm 51% vốn cho tới năm 2015 mới thoái toàn bộ, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông tư nhân nắm quyền. Sau giai đoạn khá trầm lắng kể từ khi EVN thoái vốn, Cơ điện Miền Trung được giới đầu tư quan tâm với sự xuất hiện của Tập đoàn Austdoor và doanh nhân Dương Quốc Tuấn.
Cơ điện Miền Trung vừa đứng đầu liên danh giành được hợp đồng cung cấp thiết bị cơ khí thủy công, dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.
Tháng 5/2021, ông Tuấn được bầu vào HĐQT Cơ điện Miền Trung, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dù lúc này chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu CJC nào. Một năm sau, vào tháng 5/2022, UBCKNN ban hành Quyết định 327/QĐ-XPHC phạt Cơ điện Miền Trung 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.
Nguồn cơn là trong năm 2022, CJC có giao dịch hơn 20 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Nhôm Austdoor, doanh nghiệp do ông Dương Quốc Tuấn làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, các báo cáo quản trị và tài chính kiểm toán năm 2022 của CJC không nêu rõ giao dịch này. Ngoài phạt tiền, UBCKNN yêu cầu công ty hủy bỏ hoặc cải chính nội dung sai lệch trong báo cáo quản trị, theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán hiện hành.
Ông Dương Quốc Tuấn và Austdoor bắt đầu đặt dấu ấn tại Cơ điện Miền Trung từ quý 2/2021, thời điểm doanh nhân này được bầu vào HĐQT CJC
Nhôm Austdoor là một trong số các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor – doanh nghiệp dưới sự điều hành của ông Dương Quốc Tuấn. Đến cuối năm 2023, Tập đoàn Austdoor chính thức trở thành chủ sở hữu lớn nhất của Cơ điện Miền Trung khi hoàn tất mua 3 triệu cổ phiểu CJC (chiếm 37,5% cổ phần). Ngược lại, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT CJC giảm sở hữu từ hơn 50% xuống còn 25,5%. Ông Thắng từng giữ chức trưởng phòng tại Honda Việt Nam, trước khi đầu tư vào CJC và giữ ghế Chủ tịch HĐQT từ 2016 đến nay.
Năm 2024, sau khi Austdoor trở thành chủ sở hữu lớn nhất, Cơ điện Miền Trung ghi nhận kết quả kinh doanh tăng tưởng mạnh. Doanh thu cả năm đạt 391,8 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra (350 tỷ đồng) và kết quả đạt được năm 2023 (255,1 tỷ đồng). Lãi sau thuế đạt 7,8 tỷ đồng, tăng so với 3,99 tỷ đồng năm 2023.
Thời gian gần đây, Cơ điện Miền Trung đều đặn gặt hái nhiều hợp đồng giá trị lớn trong đấu thầu các dự án ngành điện. Tháng 8/2025, CJC góp mặt trong liên danh được công bố trúng gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công, dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, với giá trúng thầu hơn 246,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Cơ điện Miền Trung đã trở thành đối tác quen thuộc tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tại điện quốc gia. Năm 2024, riêng Ban QLDA các công trình điện Miền Trung đã trao cho CJC 10 gói thầu phần lớn trên vai trò liên danh, gồm 2 gói dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa gần 150 tỷ đồng và 8 gói Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu hơn 530 tỷ đồng.
(VNF) - Theo nhận định của các doanh nghiệp, nhà quản lý, hạ tầng logistics của miền Trung thiếu đồng bộ, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Bài toán đặt ra là cần tháo “nút thắt” cho logistics vùng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
(VNF) - Sông Sài Gòn ngày càng được nhìn nhận như không gian chiến lược trong quy hoạch phát triển kinh tế – dịch vụ của TP.HCM. Việc mở rộng đầu tư giao thông đường thủy, cải tạo cảnh quan ven sông và thúc đẩy kinh tế đêm đang góp phần tái cấu trúc sản phẩm du lịch, trong đó du thuyền nổi lên như một phân khúc giàu tiềm năng.
(VNF) - Nhà thầu Viện Kiến trúc quốc gia bị liệt vào danh sách không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và được đăng tải công khai trên cổng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Tài chính).
(VNF) - Thế hệ sáng lập xem doanh nghiệp là tài sản, thế hệ kế nghiệp xem là gia sản, còn thế hệ trẻ hơn xem là di sản. Ba cách nhìn đời khác nhau dễ khiến doanh nghiệp gia đình bị "kéo lê" về ba hướng.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn cho VinSpeed, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân lần lượt đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng công bố thêm chi tiết về vụ buôn lậu mỹ phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa.
(VNF) - Đăng ký làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng Discovery Group chỉ có 70 nhân sự và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).
(VNF) - Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam có ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thực phẩm, cam kết đi huy động và mang vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(VNF) - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang đứng trước khoảnh khắc quyết định trong cuộc đua công nghệ, nơi tốc độ trở thành yếu tố sống còn. Khi doanh nghiệp tư nhân có thể ra quyết định “trong vài nốt nhạc”, DNNN vẫn phải qua nhiều tầng nấc thủ tục, khiến cơ hội đổi mới dễ vụt qua. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng tháng, thậm chí từng tuần, chỉ cần chậm một nhịp, DNNN có thể đánh mất lợi thế dẫn dắt và đánh mất cả cuộc chơi.
(VNF) - Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai thiệt hại nặng nề. Khi nước rút, bùn đất phủ kín, hàng hóa và máy móc hư hỏng hàng loạt, để lại mức tổn thất được đánh giá là chưa từng có.
(VNF) - Các doanh nghiệp logistics Hải Phòng ghi nhận doanh thu tăng mạnh và mức lợi nhuận kỷ lục. Điều này thúc đẩy các DN tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào đội tàu và hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trường dài hạn.
(VNF) - Dù nắm giữ quy mô tài sản lớn, đóng góp ngân sách cao và duy trì khả năng sinh lời vượt trội so với khu vực tư nhân và FDI, nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt trong các ngành then chốt. Sự chậm đổi mới, thiếu tự chủ trong đầu tư và hạn chế trong liên kết chuỗi giá trị đang khiến khu vực này loay hoay giữa kỳ vọng dẫn dắt và thực tế vận hành.
(VNF) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim số tiền 130 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cổ phần Ameriver Việt Nam vừa bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xử lý vì không xác nhận hợp đồng trúng thầu. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp bị ghi nhận “không uy tín” trong hệ thống đấu thầu thuốc công lập.
(VNF) - Nội thất The One lọt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 nhưng bị nêu tên trong danh sách nợ thuế tỉnh Hưng Yên do nợ gần 1 tỷ.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho hay sau gần nửa năm triển khai Nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân đã chứng kiến một “luồng sinh khí mới”, với niềm tin khởi nghiệp bùng nổ mạnh mẽ.
(VNF) - TS. Vũ Hoàng Linh, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng giáo dục nghề trong kỷ nguyên AI không chỉ giúp người lao động làm chủ công nghệ, mà còn là khoản đầu tư chiến lược cho nền kinh tế số. Việt Nam cần phát triển một hệ sinh thái đào tạo nghề thực chất, với sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh và nâng cao năng suất lao động.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO), nhà thầu thi công cầu Sông Lô tại Phú Thọ bị nhắc tên chậm đóng BHXH gần 700 triệu đồng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết Công ty cổ phần ICD Nam Đình Vũ đang có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN gần 576 triệu đồng, số tháng chậm đóng là 10 tháng.
(VNF) - Theo nhận định của các doanh nghiệp, nhà quản lý, hạ tầng logistics của miền Trung thiếu đồng bộ, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Bài toán đặt ra là cần tháo “nút thắt” cho logistics vùng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.