Cận cảnh loạt trụ sở công dôi dư bỏ hoang ở Đà Nẵng chờ cho thuê, đổi chủ

Khánh Hồng - 25/04/2026 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều cơ sở nhà, đất công dôi dư đang xuống cấp sau thời gian bỏ hoang sẽ được Đà Nẵng cho thuê hoặc bố trí sử dụng trong thời gian tới.

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác 119 cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Đáng chú ý, nhiều cơ sở nằm tại khu vực trung tâm, trên các tuyến đường như Hùng Vương, Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên…
Theo kế hoạch, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao chủ trì quản lý các cơ sở này. Trong tổng số 119 trụ sở, có 59 cơ sở dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Phần lớn trong số này nằm tại khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng cũ (39 cơ sở), còn lại thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ.
Việc cho thuê sẽ được thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá theo quy định. Các cơ sở nhà, đất được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại – dịch vụ, kho bãi, đồng thời phục vụ các lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
60 cơ sở còn lại, chủ yếu là trụ sở của các cơ quan thuế, thi hành án, viện kiểm sát, kho bạc… được đưa vào diện tạm quản lý, chờ phương án xử lý tiếp theo. Đây là danh sách đầu tiên trong kế hoạch tổng thể của thành phố về quản lý các trụ sở công dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng.
Thực tế ghi nhận cho thấy, nhiều trụ sở trong danh sách đã xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng.
Tại số 103 Hùng Vương (phường Hải Châu), trụ sở 2 tầng từng là nơi làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã bị bỏ hoang từ năm 2022, sau khi đơn vị này chuyển về cơ sở mới trên đường Lê Đình Lý. Hiện công trình có dấu hiệu xuống cấp, khu vực vỉa hè phía trước được một số hộ dân tận dụng để kinh doanh.
Cũng trên tuyến Hùng Vương, trụ sở tại số 321 – trước đây là Trạm Y tế phường Thạc Gián (cũ) – là công trình 2 tầng đã cũ kỹ, xuống cấp.
Tại số 59 Hoàng Hoa Thám (phường Thanh Khê), trụ sở Hội Chữ thập đỏ phường Tân Chính (cũ) hiện vẫn mở cửa, bên trong còn bàn ghế và một số vật dụng.
Trong khi đó, trụ sở UBND phường Thuận Phước (cũ) tại số 88 Đống Đa hiện bỏ hoang sau sáp nhập, bên trong có dấu hiệu xuống cấp, khuôn viên phía trước phủ đầy lá rụng.


Một số cơ sở khác cũng nằm trong diện rà soát như trụ sở Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng tại số 25 Lê Hồng Phong hay tòa nhà 7 tầng trên đường Thái Phiên – từng là nơi làm việc của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng. Sau khi đơn vị này chuyển về phường Hòa Xuân, công trình bị bỏ trống nhiều năm, hiện đã xuống cấp, phần bậc tam cấp phía trước bị hư hỏng.
Việc sớm đưa các cơ sở nhà, đất công dôi dư vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần tránh lãng phí tài sản công, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Sau sắp xếp bộ máy, hơn 7.300 trụ sở công dôi dư cần được xử lý

Sau sắp xếp bộ máy, hơn 7.300 trụ sở công dôi dư cần được xử lý

Tiêu điểm
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, có hơn 7.300 cơ sở nhà đất công dôi dư cần tiếp tục xử lý.