Bất động sản

Hà Nội: Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dân trong quý I/2022

(VNF) - Nhiều khu tập thể cũ ở Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh (Hà Nội) sắp phải di dân trong quý 1/2022.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn đợt một. Theo đó, thành phố sẽ phá dỡ để xây dựng lại một số khu chung cư nguy hiểm cấp D trên địa bàn quận Ba Đình, gồm nhà C8 (khu tập thể Giảng Võ), G6A (tập thể Thành Công), nhà A (tập thể Ngọc Khánh), khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi), khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng và nhà 148-150 Sơn Tây trong quý 1/2022.

 Hình ảnh khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng nhìn từ trên cao. Năm 2011, căn nhà số 49 từng sập, ảnh hưởng lớn đến khu tập thể này.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng hiện còn 4 hộ dân tại đơn nguyên 1 chưa di dời mặc dù đã được bố trí quỹ nhà tạm cư.
 Theo ghi nhận, khu tập thể này sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Khu vực này cũng xảy ra tình trạng cơi nới.
Từ ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng có thể nhìn thấy khu tập thể này đang "chống nạng".
Mặc dù xuống cấp, nhưng tầng 1 của khu tập thể trên mặt đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang kinh doanh.
Cách đường Huỳnh Thúc Kháng không xa, nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, khu tập thể G6A cũng xuống cấp nghiêm trọng.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhà G6A Thành Công (đơn nguyên 1,2) còn hiện còn 28 hộ dân sinh sống.
 Hình ảnh các căn hộ tập thể cũ cơi nới rất nhiều "chuồng cọp".
UBND phường Thành Công cũng đã có thông báo về tình trạng cơi nơi, đề nghị người dân tháo dỡ.
Một khu tập thể khác cũng phải di dân trong quý 1/2022 là C8 Giảng Võ.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Nhà C8 Giảng Võ ở đơn nguyên 3 có 18 hộ chưa di dời.
Đây cũng là một khu tập thể nguy hiểm cấp D.
Cách Giảng Võ không xa là tập thể Ngọc Khánh cũng đang xuống cấp.
Khu nhà A phường Ngọc Khánh (đơn nguyên 1) còn 20 hộ chưa di dời.
Khu tập thể này có các căn nhà như muốn tách rời.
Nằm ở ngõ 35 Kim Mã Thượng, tập thể Bộ Tư pháp (đơn nguyên 1, 3) còn 2 hộ chưa di dời.
Đơn nguyên 1 và 3 đã bị niêm phong, cảnh báo người dân không vào vì nguy hiểm. Các đơn nguyên tại đây cũng đang tách rời, nhìn rõ khu vực khoảng không phía sau.

Xem thêm: Ford Explorer 2022 ra mắt khách hàng Việt vào ngày 11/1

Tin mới lên