Hợp tác xã: 'Chìa khóa' mở cửa thị trường, giúp giảm nghèo bền vững
(VNF) - Những năm gần đây, Lâm Đồng trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo khi kết hợp hài hòa giữa chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước và mô hình kinh tế hợp tác năng động, hiện đại. Từ những giải pháp bài bản, bền vững, tỉnh không chỉ giúp hàng nghìn hộ nghèo cải thiện cuộc sống mà còn tạo nền tảng vững chắc để người dân tự vươn lên, chủ động tham gia chuỗi giá trị và ổn định sinh kế lâu dài.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã nhất quán áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, đánh giá mức độ nghèo không chỉ dựa trên thu nhập mà còn căn cứ vào khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và thông tin. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn toàn tỉnh sẽ giảm xuống còn khoảng 3,33%, tương ứng 29.094 hộ; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,18%, với 14.473 hộ.
So với đầu giai đoạn 2021–2025, khi tỷ lệ nghèo đa chiều của toàn tỉnh ở mức 9,33% (78.066 hộ), kết quả giảm nghèo đạt được là rất rõ nét. Đến cuối năm 2024, con số này đã giảm xuống còn 4,06% và tiếp tục được dự báo giảm sâu trong năm 2025. Đặc biệt, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ghi nhận bước tiến vượt bậc khi tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 26,96% năm 2021 xuống còn 9,18% vào cuối năm 2024, phản ánh hiệu quả thực chất của các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ trong thời gian qua.
Bệ đỡ vững chắc cho hành trình thoát nghèo
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều từ 1 - 1,5%/năm cần mang tính chiến lược, lâu dài với tư duy đổi mới.
Trong nhiều năm, Lâm Đồng đã xác định rõ giảm nghèo không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội cấp bách, mà còn là nhiệm vụ lâu dài cần triển khai bằng hệ thống giải pháp toàn diện. Các chính sách giảm nghèo của tỉnh không đi theo lối mòn hỗ trợ nhỏ lẻ, rời rạc mà được thiết kế đồng bộ, tập trung vào nâng cao năng lực nội tại cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng còn nhiều khó khăn.
Nổi bật trong số đó là các chương trình hỗ trợ sinh kế gắn với tổ chức sản xuất bền vững. Thay vì chỉ cấp con giống hay cây giống, tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình chăm sóc, phòng bệnh, ủ phân hữu cơ, sơ chế nông sản…
Việc tổ chức các lớp đào tạo ngay tại vườn, trang trại giúp người dân tiếp thu kiến thức một cách trực quan, dễ ứng dụng, hạn chế tình trạng "lý thuyết suông". Khi thực hành thành thạo, nhiều hộ đã chủ động mở rộng mô hình chăn nuôi – trồng trọt, tăng nguồn thu và giữ được tính ổn định qua nhiều mùa vụ.

Song song với sinh kế, Lâm Đồng cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Hệ thống giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt, công trình thủy lợi được đầu tư bài bản, tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển nông sản, mở cửa tiếp cận thị trường và giúp người dân yên tâm gắn bó với sản xuất.
Tại xã Bảo Thuận, việc đưa nước sạch về tận thôn, bản đã tạo ra bước ngoặt lớn đối với đời sống người dân. Chị K’Hes, một hộ cận nghèo tại địa phương, chia sẻ: “Gia đình tôi có giếng đào từ lâu, nhưng hơn một năm nay được dùng nước máy, sinh hoạt thuận tiện hơn rất nhiều, lại tiết kiệm chi phí điện. Có nước sạch, cuộc sống ổn định hơn, chúng tôi yên tâm làm ăn”. Việc tiếp cận nước sinh hoạt hợp vệ sinh, kết hợp với hỗ trợ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xóa nhà tạm đã giúp nhiều gia đình như chị K’Hes từng bước an cư, tạo tiền đề vươn lên thoát nghèo.
Đặc biệt, việc nâng cấp hạ tầng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển, giúp nhiều hộ nghèo có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, bảo hiểm.
Một trong những trụ cột quan trọng của chính sách giảm nghèo tại Lâm Đồng là tín dụng ưu đãi. Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Lâm Đồng, đến hết tháng 8/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 17.500 tỷ đồng, hỗ trợ trên 287.000 hộ vay vốn. Riêng giai đoạn này, hơn 11.800 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, mở rộng sinh kế.
Nhiều mô hình chăn nuôi bò sinh sản, dê, gà thương phẩm, trồng rau, cà phê… được hình thành từ những khoản vay này và trở thành nguồn thu chủ lực của hộ gia đình. Nhờ tiếp cận vốn thuận lợi, người dân có điều kiện nâng cấp chuồng trại, ứng dụng kỹ thuật mới, chủ động tái đầu tư mà không phải trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước.
Song song là công tác đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật. Các lớp nghề ngắn hạn như trồng rau công nghệ cao, chăm sóc bò sinh sản, ghép cà phê, trồng cây ăn trái… được tổ chức liên tục và theo nhu cầu thực tế.
Thay vì đào tạo theo phong trào, Lâm Đồng chú trọng tính ứng dụng, dạy nghề gắn với thị trường và lồng ghép mục tiêu khởi nghiệp cho lao động nông thôn. Nhiều học viên sau khi kết thúc khóa học đã mạnh dạn đầu tư mô hình mới, tham gia hợp tác xã hoặc trở thành lao động kỹ thuật trong các trang trại công nghệ cao.
Sự kết hợp giữa nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên tác động cộng hưởng mạnh mẽ.
Mô hình hợp tác xã mở đường thoát nghèo bền vững
Nếu hệ thống chính sách hỗ trợ là “bệ đỡ”, thì mô hình hợp tác xã (HTX) chính là “chìa khóa vàng” giúp các hộ nghèo ở Lâm Đồng bứt phá, tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp và nâng cao thu nhập một cách bền vững. Những năm gần đây, các HTX kiểu mới tại Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp hơn và đóng vai trò dẫn dắt người dân tham gia sản xuất quy mô lớn.
Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và bán cho thương lái với giá bấp bênh, nông dân liên kết với HTX được cung cấp kỹ thuật canh tác đạt chuẩn, vật tư đầu vào chất lượng, đồng thời được đảm bảo đầu ra ổn định với giá thu mua minh bạch. Sự liên kết này giúp người dân giảm đáng kể rủi ro thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị gia tăng.
Mô hình HTX Laba Banana Đạ K’Nàng là minh chứng tiêu biểu. Từ khi đi vào hoạt động, HTX đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm chuối Laba - một đặc sản của địa phương.

Bên cạnh mô hình HTX trồng chuối Laba Đạ K’Nàng, mô hình trồng dâu nuôi tằm tại huyện Đam Rông đang trở thành điểm sáng trong giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò Chủ nhiệm HTX Dâu tằm Đạ M’rông, chị Ma Rương – người phụ nữ dân tộc Ma Rương – đã trở thành cầu nối giữa nông dân và kỹ thuật sản xuất mới.
“Trước đây, người dân chủ yếu lên rẫy, thu nhập bấp bênh theo thời tiết. Từ khi chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, đời sống thay đổi rõ rệt. Thấy hiệu quả, tôi vận động bà con cùng làm, cùng phát triển kinh tế”, chị Ma Rương chia sẻ.
Từ một tổ hợp tác nhỏ, HTX Dâu tằm Đạ M’rông hiện có 9 thành viên nòng cốt và hàng chục hộ liên kết. Mỗi lứa tằm chỉ kéo dài 15–16 ngày nhưng mang lại thu nhập hơn 10 triệu đồng, phù hợp với cả phụ nữ, người lớn tuổi. Chị Liêng Jrang K Brao, một hộ dân từng thuộc diện nghèo, cho biết: “So với trồng bắp trước đây, nghề này đỡ vất vả hơn, thu nhập ổn định. Giờ gia đình tôi đã thoát nghèo, có tiền tích lũy”.
Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, các HTX còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, ghi chép nhật ký nông nghiệp, tuân thủ quy trình an toàn và kết nối thị trường. Nhờ đó, nhiều hộ đạt thu nhập bình quân gần 100 triệu đồng/lao động/năm – con số có ý nghĩa lớn đối với vùng sâu, vùng xa.
Đánh giá về kết quả này, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Tỉnh xác định khơi dậy nội lực của người nghèo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Chúng tôi tập trung lồng ghép hiệu quả các chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nâng cao ý chí tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số”.
Theo định hướng giai đoạn 2026–2035, Lâm Đồng sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm từ hỗ trợ trực tiếp sang củng cố nội lực cộng đồng, phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số và hoàn thiện mô hình HTX hiện đại. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, giảm nghèo không còn là sự trợ giúp nhất thời mà trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.
Đà Nẵng: Trang bị kiến thức, hỗ trợ phụ nữ làm nghề ve chai cải thiện sinh kế
Bột mỳ Vinafood bị phạt vì nhà máy sản xuất không có giấy phép môi trường
(VNF) - Trong khi lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 chỉ đạt 722 triệu đồng, công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 bị xử phạt 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường đối với nhà máy tại Hải Phòng.
Nợ thuế gần 2,5 tỷ đồng, IN DI CO bị dừng làm thủ tục hải quan
(VNF) - Công ty IN DI CO bị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do nợ thuế số tiền gần 2,55 tỷ đồng.
DN nhà nước và 'thế cân bằng khó': Làm sao thoát ‘gánh nặng’ 2 vai
(VNF) - Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng rằng, Nghị quyết 79 sẽ “cởi trói” cho khối doanh nghiệp nhà nước vốn ở thế cân bằng khó giữa nhiệm vụ chính trị, dịch vụ công và bài toán kinh doanh, lợi nhuận.
Tạm hoãn Nghị định 46, lo tái diễn tình trạng ách tắc sau 15/4
(VNF) - Việc tạm hoãn hiệu lực Nghị định 46 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là động thái kịp thời, giúp giảm áp lực tiền kiểm và giải phóng hàng hóa ùn ứ tại cảng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn; về lâu dài, chính sách cần chuyển mạnh sang hậu kiểm, quản lý rủi ro thay vì duy trì tiền kiểm đại trà để tránh tái diễn ách tắc.
Bamboo Airways và khoản nợ xấu 2.600 tỷ đồng tại ACV
(VNF) - Báo cáo tài chính của ACV cho thấy doanh nghiệp này đang phát sinh khoản phải thu ngắn hạn với Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hơn 2.621 tỷ đồng.
Tìm hiểu về ông chủ lớn đứng sau Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn
(VNF) - Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn nằm trong kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Dự án do Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô lớn và tốc độ tăng vốn đáng chú ý chỉ sau thời gian ngắn thành lập.
Chốt sổ 2025, Cảng Hải Phòng không đạt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận
(VNF) - Cảng Hải Phòng (HPH) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm trước, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm được ĐHĐCĐ thông qua.
Đồ hộp Hạ Long thua lỗ quý IV/2025, tồn kho phình to giữa lùm xùm thịt lợn nhiễm bệnh
(VNF) - Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 192 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế lại âm gần 9,5 tỷ đồng.
Tìm hiểu liên danh cung cấp thiết bị hơn 1.100 tỷ cho Thủy điện Trị An mở rộng
(VNF) - Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm để cung cấp thiết bị cơ cho nhà máy thủy điện Trị An mở rộng là Liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng là gần 1.113 tỷ đồng.
Bắc Ninh xử lý sai phạm tại Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang
(VNF) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý đất đai đối với dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.
AgriS (SBT) mở rộng động lực tăng trưởng ngoài mảng đường
(VNF) - AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, HoSE: SBT) duy trì hoạt động ổn định trong nửa đầu niên độ 2025-2026, tiếp tục đẩy mạnh các mảng kinh doanh ngoài đường, mở rộng dư địa phát triển trong trung và dài hạn.
Doanh nghiệp của đại gia Khoa ‘khàn’ khởi công khu đô thị 700ha tại Hà Nội
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng - doanh nghiệp do ông Trần Đăng Khoa (thường được gọi là Khoa “khàn”) sở hữu 40% cổ phần là chủ đầu tư dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh, Hà Nội.
Nhận diện VAS Group, ông lớn làm thép sở hữu Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn
(VNF) - Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn do Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn (VAS Group) làm chủ đầu tư nằm trong danh sách sắp bị kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
Bảng xếp hạng 20 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất năm 2025
(VNF) - Bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đã lộ diện với nhiều điểm sáng. Dưới đây là bảng xếp hạng 20 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận cao nhất năm 2025.
Không thực hiện cam kết, Bắc Hải Việt Nam bị nêu tên trên hệ thống đấu thầu quốc gia
(VNF) - Doanh nghiệp kinh doanh kim loại và thiết bị công nghiệp Bắc Hải Việt Nam bị nêu tên không thực hiện cam kết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau khi không hoàn thiện hợp đồng ở một gói thầu mua sắm thiết bị.
Ách tắc hàng trăm ngàn tấn thực phẩm: DN 'không biết bám vào đâu' để làm đúng
(VNF) - Nghị định 46/2026/NĐ-CP có hiệu lực ngay từ ngày ký nhưng chưa kèm theo thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết, khiến hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu rơi vào tình trạng lúng túng. Doanh nghiệp phản ánh họ “không biết bám vào đâu” để thực hiện cho đúng quy định, trong khi hàng hóa bị ùn ứ tại cảng, phát sinh chi phí và đối mặt nguy cơ thiệt hại lớn, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống.
Loạt DN tại Khu kinh tế Nghi sơn vào diện kiểm tra về bảo vệ môi trường
(VNF) - Trong danh sách kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh năm 2026 có đề cập tới Nhà máy sản xuất giấy bao bì MIZA Nghi Sơn.
Hàng loạt lô hàng thực phẩm mắc kẹt: DN khổ vì 'bệnh' chậm hướng dẫn
(VNF) - Việc thiếu văn bản hướng dẫn thực thi Nghị định 46 thực thi Luật An toàn Thực phẩm đang khiến nhiều lô hàng sữa nhập khẩu mắc kẹt tại cảng, làm gián đoạn sản xuất – kinh doanh. Để sớm giải quyết việc này cần đề nghị sớm có cơ chế chuyển tiếp để tháo gỡ ách tắc.
Hơn 1.300 xe nông sản, thực phẩm tắc tại cửa khẩu vì vướng kiểm tra ATTP
(VNF) - Theo Cục Hải quan, riêng ngày 30/1 đã có hơn 1.300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm tươi sống tồn tại các cửa khẩu do chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm theo Nghị định 46, buộc cơ quan này phải kiến nghị hỏa tốc các bộ ngành sớm có hướng dẫn tháo gỡ ách tắc.
Hàng loạt lô hàng thực phẩm tắc ở cảng: Sát tết, DN 'đứng ngồi không yên'
(VNF) - Nghị định 46 có hiệu lực từ 26/1 nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết khiến khâu kiểm tra an toàn thực phẩm bị đình trệ. Hàng loạt lô hàng nhập khẩu ùn ứ tại cảng, sân bay do không được tiếp nhận hồ sơ, đẩy doanh nghiệp vào cảnh “đứng ngồi không yên” khi chi phí tăng cao và nguy cơ lỡ mùa kinh doanh cận Tết.
Những doanh nghiệp Việt xoay trục giữa áp lực thuế đối ứng của Mỹ
(VNF) - Giữa sóng thuế đối ứng của Mỹ và rủi ro “trung chuyển”, TNG, Phú Tài và Nam Việt chủ động xoay trục thị trường, điều chỉnh chuỗi cung ứng. Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu Việt vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, dù thách thức chưa hoàn toàn khép lại.
Biến phụ phẩm bỏ đi thành ‘mỏ vàng’: Cơ sở cà phê xoay trục lợi nhuận
(VNF) - Từ phế phẩm từng bị bỏ thải, vỏ cà phê đang được nhiều hợp tác xã biến thành nguồn thu mới qua phân vi sinh và trà cascara. Hướng đi này giúp giảm chi phí, mở rộng biên lợi nhuận và từng bước đưa hợp tác xã tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị cà phê.
Thấy gì trong bức tranh kinh doanh của CC1 năm 2025?
(VNF) - Khép lại năm 2025, CC1 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng. Kết quả kinh doanh tích cực này được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tăng tốc triển khai chiến lược hạ tầng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 - 2030.
Đại học Nguyễn Tất Thành: Hệ sinh thái giáo dục doanh thu hơn 1.000 tỷ vào diện thanh tra
(VNF) - Đại học Nguyễn Tất Thành cùng nhiều đại học, tập đoàn giáo dục tư nhân được đưa vào diện thanh tra theo kế hoạch năm 2026.
Lợi thế kép của Meey Group khi bộ ba luật số hóa có hiệu lực
(VNF) - Khi bộ ba luật số hóa đi vào thực thi, thị trường sẽ chứng kiến một cuộc thay đổi ngoạn mục nhờ sự giao thoa giữa proptech và fintech. Trong dòng chảy đó, Meey Group đang nắm giữ lợi thế kép từ sự đồng bộ pháp lý và đột phá công nghệ để sẵn sàng cho một lộ trình bứt phá mãnh liệt.
Bột mỳ Vinafood bị phạt vì nhà máy sản xuất không có giấy phép môi trường
(VNF) - Trong khi lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 chỉ đạt 722 triệu đồng, công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 bị xử phạt 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường đối với nhà máy tại Hải Phòng.
Hiện trạng khu đất làm Công viên Công nghệ số 50.000 tỷ nhìn từ trên cao
(VNF) - Dự án Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp vừa được Tập đoàn FPT khởi công vào ngày 16/1/2026 với tổng quy mô gần 200 ha, vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng.


































































