Tiêu điểm

Lời cảm ơn từ Đầu tư Tài chính – VietnamFinance nhân dịp ra mắt Văn phòng đại diện Nam Trung bộ

(VNF) - Văn phòng đại diện Nam Trung bộ của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance được thành lập nhằm góp phần tăng cường thông tin về kinh tế và tài chính tại khu vực Nam Trung bộ nói chung, Đà Nẵng nói riêng.

Ngày 2/8 tại TP. Đà Nẵng, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã chính thức ra mắt Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ. Nhân dịp này, rất nhiều đối tác, tổ chức và cá nhân đã gửi hoa, thư chúc mừng, mong muốn Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ ngày càng phát triển.

Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance nói chung và Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ nói riêng xin chân thành cảm ơn các đại diện cơ quan quản lý nhà nước, quý đối tác, quý bạn đọc đã ủng hộ và đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, chỉ có sự tin yêu của bạn đọc mới giúp cho Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tồn tại và phát triển bền vững vì một nền kinh tế - tài chính minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm, cùng hướng đến sự thịnh vượng dài lâu.

Ngày 2/8, tại Đà Nẵng, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện Nam Trung bộ.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng... cùng đại diện các ban ngành, các doanh nghiệp và đồng nghiệp.
Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (thứ hai từ trái sang), chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance.
Ông Hoàng Anh Minh, Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cho biết Tạp chí tin tưởng việc mở văn phòng đại diện sẽ góp phần tăng cường thông tin về kinh tế và tài chính tại khu vực Nam Trung Bộ nói chung, Đà Nẵng nói riêng.
Tại buổi lễ, Ban biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng đại diện cho ông Phan Xuân Đương.
Chia sẻ niềm vui cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính -VietnamFinance tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng mong muốn, Văn phòng đại diện Nam Trung bộ của Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đạt được trong thời gian qua, góp phần thông tin truyền thông trên địa bàn TP. Đà Nẵng và khu vực Nam Trung bộ, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư tài chính.
Ông Phan Xuân Đương, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Nam Trung bộ, cho biết: Văn phòng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, tương tác tốt với các địa phương, với các đơn vị, bạn đọc để góp phần đưa Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance là kênh thông tin chính thống, uy tín, tin cậy, chuyên sâu, hữu ích trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư tài chính.
Các đại biểu đọc Tạp chí in của Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tại lễ ra mắt Văn phòng đại diện Nam Trung bộ.

Nhiều lẵng hoa của lãnh đạo các địa phương, các ban ngành, các doanh nghiệp và đồng nghiệp chúc mừng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance ra mắt Văn phòng đại diện Nam Trung bộ. 

Nhân dịp này, lãnh đạo các địa phương cũng như các doanh nghiệp đã dành cho Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance những lời góp ý chân thành để Tạp chí ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

Tôi tìm thấy ở Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance những thông tin đầy đủ, kịp thời về các lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, Tạp chí đã có nhiều bài viết phân tích chuyên sâu về đầu tư tài chính, ngân hàng, bất động sản… cung cấp cho bạn đọc những giá trị hữu ích.

Thời gian qua, Tạp chí cũng đã cập nhật, thông tin đầy đủ các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đặc biệt là những thông tin về chính sách thu hút đầu tư, các nghị quyết, thông tin quy hoạch… để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm có thể tiếp cận thông tin nhanh, kịp thời; góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Tôi đã nhiều lần trực tiếp làm việc với cán bộ, phóng viên của Tạp chí. Tôi đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trước các vấn đề mà Tạp chí đề cập. Khánh Hoà luôn “mở lòng” với báo chí để kịp thời nắm bắt thông tin, điều hành, chỉ đạo được tốt hơn… Hy vọng Tạp chí tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, luôn là một Tạp chí được bạn đọc tin tưởng và mong Tạp chí luôn đồng hành cùng với địa phương trong công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách ở nhiều lĩnh vực.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng:

Trong thời gian qua, báo chí đã đồng hành cùng thành phố trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn về các quy định chính sách; phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các tấm gương người tốt - việc tốt, những mô hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, báo chí cũng như góp ý, phản ánh những bất cập ở nhiều lĩnh vực để thành phố thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, tòa soạn cũng đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của thành phố. Bên cạnh đó, Tạp chí còn có nhiều bài viết sâu về lĩnh vực kinh tế, chính sách thu hút đầu tư, du lịch… để các doanh nghiệp nắm rõ hơn tình hình kinh tế của thành phố.

Thời gian tới, tôi tin rằng, với việc Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance chính thức đặt Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ tại Đà Nẵng, mối quan hệ giữa Tạp chí và thành phố sẽ được thắt chặt hơn. Tôi cũng hy vọng tới đây, Tạp chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng địa phương để những chủ trương, chính sách của thành phố đến với người dân, doanh nghiệp… được kịp thời, đúng định hướng.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

Thời gian qua, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có được những kết quả này, ngoài sự nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và người dân cả tỉnh còn có sự đóng góp lớn của các nhà báo, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; trong đó có Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance.

Nhiều tin, bài có nội dung phong phú, đa dạng, mới lạ của Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã góp phần cùng với tỉnh chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đến với nhân dân.

Nhiều bài viết đề cập những vấn đề thời sự đã giúp tỉnh có thêm thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành chung. Chính vì vậy, tôi mong Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance có thêm được nhiều bài viết chất lượng hơn nữa, để cùng đồng hành cùng với tỉnh trong chặng đường tiếp theo.

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhất Phong Vận, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng:

Có thể nói, báo chí là cầu nối để truyền tải thông tin của doanh nghiệp đến độc giả và khách hàng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua báo chí, doanh nhân nắm được nhu cầu của xã hội và biết được tình hình thực tiễn. Ngược lại, doanh nghiệp là một mảng đề tài lớn để báo chí phản ánh, đưa tin. Nếu báo chí không có mối quan hệ với doanh nghiệp thì bỏ mất một nguồn thông tin phong phú, đa dạng.

Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, chuyên sâu và tính minh bạch của Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trong việc chia sẻ thông tin của doanh nghiệp đến với bạn đọc, từ những khó khăn, vướng mắc đến những thành công mà doanh nghiệp đạt được.

Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance cũng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các doanh nhân các thông kinh tế đầy đủ, kịp thời và các bài phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản, tài chính, ngân hàng… giúp doanh nhân có được cái nhìn toàn diện hơn.

Tôi mong muốn Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietmamFinance có thêm những bài viết về câu chuyện làm ăn, khởi nghiệp của các doanh nghiệp, những câu chuyện gần gũi với cuộc sống hơn nữa.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Thành viên Ban chấp hành VCCI:

Trong bối cảnh khó khăn của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng, hàng loạt doanh nghiệp ở các nhóm ngành bị ảnh hưởng rất nặng từ những tác động chủ quan và khách quan. Các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp. Những thông tin này đã giúp chính quyền địa phương cùng chung tay với doanh nghiệp tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam cũng đã nắm bắt kịp thời, phản ánh các khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là nhóm ngành nghề đầu tư kinh doanh bất động sản và nhóm ngành xây dựng.

Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, tôi xin cảm ơn Tạp chí đã đồng hành chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Tôi cũng hy vọng, tòa soạn sẽ có nhiều bài báo chất lượng hơn, luôn là kênh thông tin đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Tin mới lên