Mai Linh muốn lấn sân làm đại lý bảo hiểm

Thanh Thuỷ - 23/07/2020 14:21 (GMT+7)

Lực lượng đông đảo người lao động là một lợi thế của tập đoàn khi bước vào lĩnh vực kinh doanh mới này. Khoản lỗ khủng hơn nghìn tỷ đồng vẫn đang là gánh nặng của Mai Linh.

VNF
Mai Linh muốn bổ sung thêm ngành kinh doanh bảo hiểm.

Làm đại lý bảo hiểm để “phát huy hết nguồn lực”

Tập đoàn Mai Linh dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tại TP. HCM vào ngày 28/7 tới đây. Một trong các nội dung được trình lấy ý kiến là tờ trình bổ sung ngành nghề đại lý bảo hiểm vào hoạt động kinh doanh của công ty.

Giải trình với các cổ đông, chủ tịch HĐQT Hồ Huy cho biết việc tham gia thêm vào lĩnh vực mới này nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh trong quá trình hoạt động thực tiễn, đồng thời, phát huy hết nguồn lực của công ty để từ đó tạo ra thêm nguồn thu nhập hợp pháp và tạo thêm động lực cho CBNV trong tập đoàn.

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp giao kết hợp đồng, thu phí bảo hiểm, thu xếp giải quyết bồi thường,…

Đối với tổ chức, ngoài cần đăng ký hoạt động, các nhân viên trong tổ chức còn phải đạt được chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Số lượng đại lý bảo hiểm hoạt động tại thị trường Việt Nam hiện nay khá lớn (gần 900.000 người theo cập nhật tại báo cáo thị trường bảo hiểm thường niên năm 2018).

Vốn mỏng vì lỗ lũy kế, tỷ lệ nợ gần 93%

Một lý do cũng được lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh nhắc đến khi quyết định lấn sân thêm mảng kinh doanh mới là đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2019 tiếp tục là một năm kinh doanh thua lỗ của Mai Linh.

Theo bản báo cáo tài chính vỏn vẹn 8 trang của Mai Linh, doanh thu hoạt động kinh doanh giảm 8,8%, đạt 2.237 tỷ đồng. Dù biên lãi gộp được cải thiện, một số khoản chi phí lãi vay, bán hàng hay quản lý đều giảm, thu nhập khác cũng tăng… Mai Linh vẫn lỗ ròng 6,3 tỷ đồng.

Với kết quả này, tập đoàn tiếp tục không chi trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2018, công ty cũng quyết định không chi cổ tức do đang trong quá trình thực hiện việc hợp nhất doanh nghiệp.  

Khoản lỗ năm 2019 cũng đồng thời kéo lỗ lũy kế doanh nghiệp vận tải taxi này lên 1.039 tỷ đồng, ăn mòn 83% quy mô vốn điều lệ của Mai Linh. Vốn chủ sở hữu do đó chỉ còn 340 tỷ đồng, đẩy tỷ lệ nợ vay lên gần 93%.

Dù chưa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm, nhưng tương tự các doanh nghiệp vận tải taxi, hoạt động của Mai Linh chịu tác động đáng kể vì dịch Covid-19. Vinasun, hãng taxi với quy mô doanh thu cũng gần 2.000 tỷ đồng trong năm trước, đã ghi nhận sự sụt giảm tới gần 50% về doanh thu và khoản lỗ ròng lên tới 128 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020.

Quy mô thị trường bị thu nhỏ vì giãn cách xã hội sẽ gây khó khăn nhiều hơn cho doanh nghiệp mà  nguồn lực tài chính phụ thuộc phần lớn vào vốn vay. Đến cuối năm 2019, các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng chỉ chưa đến 60 tỷ đồng, tương đương 1,14% tổng tài sản. Hơn 2.000 tỷ đồng tài sản của Mai Linh nằm ở các tài sản cố định. Ngoài ra, công ty cũng có gần 1.400 tỷ đồng khoản phải thu, gồm 974 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác.

Theo Đầu tư
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Mua bảo hiểm 5 phút, xử lý bồi thường trong 24h

Mua bảo hiểm 5 phút, xử lý bồi thường trong 24h

(VNF) - Thay vì khách hàng phải chờ đợi nhiều ngày như trước đây để được cấp hợp đồng hoặc nhận được tiền bồi thường bảo hiểm, nay thời gian cho 2 khâu này đã rút ngắn xuống từ 5 phút cho đến 24h. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để hóa giải định kiến “bảo hiểm mua dễ khó đòi”.

Dự án kiểu mẫu dang dở hơn 10 năm gây lãng phí

Dự án kiểu mẫu dang dở hơn 10 năm gây lãng phí

(VNF) - Một dự án Trung tâm dạy nghề tại Quảng Ngãi được ngân sách đổ vào hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đã hơn 10 năm vẫn đang còn dang dở và bỏ hoang.

Cảnh sắc miền Tây

Cảnh sắc miền Tây

(VNF) - Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc đặc biệt của sông nước miền Tây qua ống kính của nhiếp ảnh gia Minh Tú.

Đầu tư bằng AI: Rào cản từ 'thông tin ẩn'

Đầu tư bằng AI: Rào cản từ 'thông tin ẩn'

(VNF) - Có những nền tảng đầu tư tài chính trên thế giới gắn liền với trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động được rất nhiều tiền từ các quỹ đầu tư nhưng cuối cùng lại thất bại. Điều đó cho thấy không dễ để đầu tư bằng AI, đặc biệt là tại thị trường chứng khoán Việt Nam vốn có lượng “thông tin ẩn” rất lớn.

Quy hoạch Ninh Bình hiện thực hóa Đô thị di sản thiên niên kỷ

Quy hoạch Ninh Bình hiện thực hóa Đô thị di sản thiên niên kỷ

(VNF) - Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Bộ Tài chính đề nghị tăng cấm xuất cảnh với 'sếp' doanh nghiệp nợ thuế

Bộ Tài chính đề nghị tăng cấm xuất cảnh với 'sếp' doanh nghiệp nợ thuế

(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị ngành thuế đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

Thanh toán không tiền mặt tăng mạnh, giao dịch qua ATM giảm nhanh

Thanh toán không tiền mặt tăng mạnh, giao dịch qua ATM giảm nhanh

(VNF) - Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng rất mạnh. Hiện hơn 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm nhanh.

Hà Nội: Căn hộ thương mại 45 - 70m2 tính cho 2 người ở

Hà Nội: Căn hộ thương mại 45 - 70m2 tính cho 2 người ở

(VNF) - Về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số đối với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, Hà Nội quy định căn hộ 2 phòng ở có diện tích từ trên 45m2 đến 70m2 được tính 2 người.

Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm

Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm

Sau 34 năm bị bắt giam oan về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã được Viện KSND và Công an của tỉnh An Giang, Công an tỉnh Long An công khai xin lỗi.

18 tấn vàng ra thị trường, liên ngành đi thanh tra, vàng vẫn tăng giá mạnh

18 tấn vàng ra thị trường, liên ngành đi thanh tra, vàng vẫn tăng giá mạnh

(VNF) - Dù NHNN đã bán ra 1,8 tấn nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đắt đỏ, mức chênh còn gần gấp đôi so với trước đấu thầu. Nhiều chuyên gia cho rằng đấu thầu vàng chưa phát huy hiệu quả, chỉ là giải pháp tình thế.