Một tổ chức bất ngờ rút khỏi 'cuộc chiến thâu tóm' Vinaconex

Minh An - 22/11/2018 09:50 (GMT+7)

(VNF) - Phiên đấu giá gần 255 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HNX: VCG) sẽ diễn ra lúc 14h40 phút chiều nay (22/11). Ngay trước phiên đấu giá, một nhà đầu tư tổ chức bất ngờ rút khỏi danh sách tham gia.

VNF
Một tổ chức bất ngờ rút khỏi phiên đấu giá cổ phiếu Vinaconex do SCIC sở hữu

Ba nhà đầu tư còn lại đăng ký mua tổng cộng 764,7 triệu cổ phiếu. Giá khởi điểm đấu giá cổ phiếu VCG là 21.300 đồng/cổ phiếu. Dự kiến giá trị tối thiểu của đợt thoái vốn này lên tới 5.430 tỷ đồng.

Thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất 14h30 phút hôm nay, 14h40 phút phiên đấu giá bắt đầu.

Trước đó, theo công bố từ HNX, có 4 nhà đầu tư  đăng ký tham gia mua toàn bộ lô cổ phiếu VCG (tương ứng 57,71% vốn điều lệ Vinaconex) mà SCIC muốn bán bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư Star Invest, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Thăng Long TJC, Công ty TNHH An Quý Hưng và 1 cá nhân là ông Nguyễn Văn Đông. Với quy định đấu giá, nhà đầu tư muốn tham gia phải đặt cọc 10%, tương ứng 543 tỷ đồng.

Trường hợp nhà đầu tư Nguyễn Văn Đông rất đáng chú ý bởi việc một cá nhân dự tính bỏ ra tới trên 5.400 tỷ đồng thâu tóm một doanh nghiệp nhà nước là rất hãn hữu. Nhiều thông tin tham khảo cho thấy rằng, nhà đầu tư này có liên quan nhất định tới một công ty năng lượng của Thái Lan và một doanh nhân người Việt thành danh tại Lào, đang hợp tác làm ăn ở cả Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Cũng trong hôm nay, Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel) sẽ bán đấu giá 1 lô gồm 94.010.175 cổ phiếu VCG, tương đương với phần vốn góp hơn 940 tỷ đồng (theo mệnh giá), chiếm 21,28% vốn điều lệ tại Vinaconex với mức giá khởi điểm 2.002 tỷ đồng đồng/lô, tương đương 21.300 đồng/cổ phiếu.

Hai nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá lượng cổ phần Vinaconex do Viettel sở hữu gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam của ông Trịnh Cần Chính, con trai nhà tư sản Trịnh Văn Bô và Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ, một công ty mới thành lập tháng 11/2017.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam. Công ty này có người đứng đầu là ông Trịnh Cần Chính - con trai của nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô, người từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng.

Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ mặc dù khá lạ lẫm nhưng được cho là có liên quan mật thiết đến một doanh nghiệp bất động sản lớn đang hợp tác đầu tư với Vinaconex.

Như vậy, tổng quy mô đợt thoái vốn của SCIC và Viettel tại Vinaconex vào ngày 22/11 tối thiểu là hơn 7.400 tỷ đồng.

Năm 2018, Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng thêm 9,3% so với năm trước. Theo đó, tổng doanh thu Vinaconex kỳ vọng là 19.440 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.335,8 tỷ đồng. Đối với Công ty Mẹ, do năm 2017 có khoản lợi nhuận đột biến từ việc thoái vốn ở Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) 760 tỷ đồng, nên nếu chỉ so sánh về số liệu thuần túy thì kế hoạch năm 2018 thấp hơn so với kết quả thực hiện năm 2017.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.