Ngắm linh vật ngựa ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng

Khánh Hồng - 05/02/2026 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Linh vật ngựa được ghép từ các mảnh sắt khắc tên 94 xã, phường, đặc khu của TP. Đà Nẵng đặt bên bờ sông Hàn nhằm trang trí Tết.

Những ngày này, người dân và du khách tại Đà Nẵng đặc biệt chú ý tới linh vật ngựa bằng sắt vừa được lắp đặt tại sàn vỉa hè cầu chữ T, trên trục đường Bạch Đằng – khu vực trung tâm hành chính, văn hóa của thành phố. Công trình nhanh chóng trở thành điểm nhấn thị giác mới bên bờ sông Hàn.
Điểm độc đáo của linh vật nằm ở cấu trúc thân ngựa được ghép từ các mảnh sắt khắc tên 94 xã, phường, đặc khu của TP. Đà Nẵng, thể hiện thông điệp về sự kết nối, thống nhất và bản sắc địa phương.
Trên lưng linh vật, tên gọi “Đà Nẵng” được bố trí nổi bật với kích thước lớn hơn, tạo trọng tâm nhận diện cho toàn bộ tác phẩm.
Linh vật cao khoảng 4 mét, được chế tác hoàn toàn bằng sắt, phủ màu vàng ánh kim. Tác phẩm do nghệ nhân Nguyễn Văn Tâm (Quảng Trị) thực hiện cùng đội ngũ Công ty Mỹ thuật Tâm Nguyễn.
Quá trình chế tác kéo dài hơn 3 tháng, thực hiện thủ công bằng kỹ thuật gò, hàn, đòi hỏi độ chính xác và tính thẩm mỹ cao trong từng chi tiết chữ và mảng khối.
Theo đơn vị thi công, linh vật được vận chuyển và lắp đặt vào rạng sáng ngày 4/2, đảm bảo tiến độ và an toàn giao thông tại khu vực trung tâm.
Song song với linh vật màu vàng tại cầu chữ T, thành phố cũng bố trí thêm một linh vật ngựa màu trắng tại khu vực đuôi cầu Rồng, đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tạo sự kết nối không gian trang trí dọc trục cảnh quan sông Hàn.
Việc đưa linh vật ngựa vào không gian đô thị nằm trong kế hoạch trang trí Tết đã được TP. Đà Nẵng phê duyệt, triển khai tại 14 vị trí trọng điểm, kết hợp duy tu, nâng cấp và đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính.
Thiết kế năm nay lấy hình tượng ngựa – biểu trưng cho sức mạnh, khát vọng và sự bứt phá làm chủ đề xuyên suốt, góp phần làm mới diện mạo đô thị trong dịp cao điểm lễ hội.
Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 13/2, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan, vui xuân từ ngày 14/2 đến 26/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng).
Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, các công trình trang trí Tết tại Đà Nẵng còn được xem là một phần trong chiến lược đầu tư không gian công cộng, nâng cao hình ảnh thành phố, tạo sức hút du lịch và gia tăng trải nghiệm đô thị trong giai đoạn đầu năm mới.
Hình ảnh linh vật rồng dài 50m, nặng gần 1 tấn ở Đà Nẵng

Hình ảnh linh vật rồng dài 50m, nặng gần 1 tấn ở Đà Nẵng

Tiêu điểm
(VNF) - Linh vật rồng được thiết kế cách điệu dài 50m, nặng gần 1 tấn đặt tại cụm trang trí ở đầu cầu Rồng (TP. Đà Nẵng) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.