Nghe 1 cú điện thoại tự xưng 'công an', cụ bà 77 tuổi bị mất 18 tỷ đồng

Anh Hùng - 15/05/2024 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Công an quận Tây Hồ cho biết, một cụ bà 77 tuổi trên địa bàn đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện.

Công an quận Tây Hồ vừa tiếp nhận thụ lý đơn tố giác của bà T (sinh năm 1947, thường trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, bà T đã nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Hoàn Kiếm nói bà đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng.

Cụ thể, đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Vì lo sợ nên bà T đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng cho đối tượng. Sau khi biết mình bị lừa, bà T đã lên cơ quan Công an trình báo sự việc.

Đây cũng không phải trường hợp một người lớn tuổi bị lừa đảo qua hình thức này trên địa bàn quận Tây Hồ. Trước đó, vào đầu năm 2024, bà N (sinh năm 1960) cũng nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Đối tượng nói bà N có liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy. Để phục vụ điều tra, đối tượng yêu cầu bà phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ nên bà N đã chuyển 4,5 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng.

Tiếp đó, vào tháng 2 cũng có một phụ nữ 59 tuổi ở Tây Hồ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,4 tỷ đồng. Theo trình báo của nạn nhân là bà T, người phụ nữ nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Người này nói bà có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn Zalo. Sau đó, trong cuộc gọi video, bà nhìn thấy một người mặc trang phục Công an nhân dân đã yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Theo đó, bà T đã chuyển 1,4 tỷ đồng cho đối tượng.

Tình trạng giả danh công an để lừa đảo qua mạng hiện đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại bao gồm cả Việt Nam. Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Kẻ lừa đảo thường gọi điện thoại đến các nạn nhân, tự xưng là cán bộ công an, thông báo rằng nạn nhân đang liên quan đến một vụ án hình sự hoặc có các vấn đề pháp lý cần giải quyết. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để "giải quyết" vụ việc.

Đôi khi, các đối tượng này gửi tin nhắn hoặc email giả mạo thông báo từ công an, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản tiền.

Theo thống kê từ cơ quan công an, số lượng vụ việc liên quan đến hình thức lừa đảo này đã tăng lên trong thời gian gần đây. Công an các địa phương liên tục cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo này và khuyến cáo tăng cường cảnh giác.

Trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến trong năm 2023, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP.

Trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỉ lệ người dùng thiết bị di động, mạng xã hội… nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%.

Cùng chuyên mục
Giá USD ngân hàng vượt 25.400 đồng, USD thế giới cao nhất 11 tuần

Giá USD ngân hàng vượt 25.400 đồng, USD thế giới cao nhất 11 tuần

(VNF) - Giá USD trong nước và quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Giá USD ngân hàng hôm nay đắt hơn 200 đồng, vượt mốc 25.400 đồng, quốc tế lên mức cao nhất 11 tuần qua.

Xếp hạng tín nhiệm: Động lực để doanh nghiệp 'tự nâng cấp mình'

Xếp hạng tín nhiệm: Động lực để doanh nghiệp 'tự nâng cấp mình'

(VNF) - Xếp hạng tín nhiệm được đánh giá là “chìa khóa” quan trọng để minh bạch hóa thông tin giữa tổ chức phát hành trái phiếu và nhà đầu tư, làm nền tảng cho sự phát triển an toàn và bền vững của thị trường tài chính.

Xuất khẩu chè top 8 thế giới: Kim ngạch dưới 200 triệu USD, giá xuất ngoại rẻ hơn nội địa

Xuất khẩu chè top 8 thế giới: Kim ngạch dưới 200 triệu USD, giá xuất ngoại rẻ hơn nội địa

(VNF) - Trong khi xuất khẩu cà phê đã vượt qua 4 tỷ USD, thì xuất khẩu chè vẫn “lận đận” ở con số dưới 200 triệu USD, tức là chỉ bằng 5% so với cà phê.

Chủ dự án 2.600 tỷ ở Quảng Nam chậm thanh toán lãi trái phiếu

Chủ dự án 2.600 tỷ ở Quảng Nam chậm thanh toán lãi trái phiếu

(VNF) - Chủ đầu tư của dự án Le Méridien Đà Nẵng 2.600 tỷ đồng chậm thanh toán lãi trái phiếu và cho biết đang sắp xếp nguồn tiền để thanh toán.

HAGL: Lãi 9 tháng vượt 800 tỷ nhưng vẫn còn xa mục tiêu xoá lỗ luỹ kế

HAGL: Lãi 9 tháng vượt 800 tỷ nhưng vẫn còn xa mục tiêu xoá lỗ luỹ kế

(VNF) - HAGL đã đem về 809 tỷ đồng lãi sau thuế trong 9 tháng năm 2024, xoá được khoảng 56% lỗ luỹ kế. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận như hiện tại, HAGL cần một khoản lãi đột biến để hoàn thành kế hoạch xoá hết lỗ luỹ kế trong năm nay.

FDI vào Bà Rịa - Vũng Tàu cao kỷ lục, Sonadezi Châu Đức lợi nhuận tăng mạnh

FDI vào Bà Rịa - Vũng Tàu cao kỷ lục, Sonadezi Châu Đức lợi nhuận tăng mạnh

(VNF) - SZC gần chạm đích lợi nhuận cả năm sau 9 tháng. Kết quả kinh doanh của SZC được hưởng lợi từ việc FDI đổ vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái.

Vingroup muốn xây cầu Tứ Liên theo hình thức BT

Vingroup muốn xây cầu Tứ Liên theo hình thức BT

(VNF) - Cầu Tứ Liên là dự án trọng điểm của Hà Nội, nằm trong quy hoạch 18 công trình đường bộ vượt sông Hồng.

Giá vàng lập đỉnh lịch sử, từng bước chinh phục ngưỡng 3.000 USD/ounce

Giá vàng lập đỉnh lịch sử, từng bước chinh phục ngưỡng 3.000 USD/ounce

(VNF) - Giá vàng vượt ngưỡng 2.700 USD/ounce, đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày 17/10 trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đăng Quang Watch: ‘Ông lớn’ trên thị trường bán lẻ đồng hồ

Đăng Quang Watch: ‘Ông lớn’ trên thị trường bán lẻ đồng hồ

(VNF) - Bên cạnh ba “tay chơi” lớn trên thị trường đồng hồ hiện nay được nhiều người biết tới như Thế Giới Di Động, PNJ và Doji, thì miếng bánh thị phần này cũng được chia đều cho các cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ. Trong số đó, Đăng Quang Watch nổi lên là một đối thủ đáng nể.

VEC bị phạt và truy thu 185 tỷ đồng tiền thuế

VEC bị phạt và truy thu 185 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Sau thanh tra thuế, Tổng Cty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC bị truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp là 185,4 tỷ đồng.