Nhìn lại những đại dịch 'chết chóc' trước khi xảy ra thảm họa viêm phổi Vũ Hán

PV (Tổng hợp) - 31/01/2020 21:55 (GMT+7)

Cả thế giới đang hoang mang trước dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona (nCoV) gây nên, khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, trong lịch sử, nhân loại từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc tương tự.

VNF

Virus corona có thể đã lây từ động vật trong chợ sang người. Nguyên nhân có thể do người đi chợ tiếp xúc trong không gian quá hẹp với động vật, thịt tươi sống. Theo ông Wang Yuedan - Giáo sư miễn dịch học tại trường y của Đại học Bắc Kinh, việc thích ăn thịt tươi không qua kiểm soát chặt chẽ, ăn động vật hoang dã khiến cho Trung Quốc có nguy cơ bị những đợt bùng phát mới do người và con vật ở quá gần nhau.

Dưới đây là những đại dịch từng cướp đi mạng sống của hàng chục ngàn người trên khắp thế giới.

Lao

Bệnh lao là căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, gây chết người. Lao bao gồm 2 thể: lao tiềm ẩn và lao hoạt động. Lao tiềm ẩn không lây nhiễm, hệ miễn dịch của con người có thể tự chống lại bệnh.

Bệnh lao là căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, gây chết người.

Đối tượng dễ mắc lao hoạt động là những người có hệ miễn dịch kém, triệu chứng đi kèm là ho, đau ngực dữ dội, chán ăn...

Vào đầu thế kỷ thứ 19, cứ 7 người lại có một người tử vong vì đại dịch lao. Thời điểm đó, nguyên nhân chưa được xác định, người bệnh đều tin chỉ cần đến bệnh xá và nghỉ ngơi là sẽ khỏi.

Sữa bò được nghiên cứu chính là trung gian gây ra rất nhiều mầm bệnh, trong đó có cả bệnh lao.

Đến năm 1882, bác sĩ người Đức, tên là Robert Kock đã phát hiện ra có rất nhiều trẻ sơ sinh chết vì uống sữa bò nhiễm trùng. Sữa bò được nghiên cứu chính là trung gian gây ra rất nhiều mầm bệnh, trong đó có cả bệnh lao.

Kể từ đó, phương pháp thanh trùng sữa bò ra đời, giúp giảm đáng kể số ca nhiễm lao do uống sữa bò.

Dịch tả

Dịch tả xuất phát từ Ấn Độ sau đó lây lan ra khắp thế giới vào thế kỷ 19. Con đường lây nhiễm bệnh tả phổ biến nhất là thực phẩm và nước uống.

Chỉ trong 200 năm, bệnh tả đã gây ra 7 trận đại dịch trên thế giới. Vào năm 1832, có gần 40.000 người tại Pháp tử vong vì căn bệnh này. 1848-1849, dịch tả đã tấn công nước Anh và gây ra cái chết cho 70.000 người.

Vào năm 1937, dịch tả đã giết hại hơn 75.000 người tại miền Bắc Việt Nam. Dịch tả bùng nổ ở Peru vào năm 1991, lan truyền sang Ecuador, Colombia, Mexico và Nicaragua khiến hơn 12.000 người chết.

Hiện nay, dịch tả vẫn còn là vấn đề nghiêm trọng ở một số nơi trên thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 3-5 triệu người mắc bệnh.

Dịch Ebola

Năm 2014, dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola do virus Ebola gây ra đang bùng phát mạnh mẽ ở châu Phi và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ebola đã cướp đi gần 900 người tại vùng Tây Phi,

Ngày 17/7/2019, trong cuộc họp tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch Ebola đang diễn ra tại Congo là "trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu", gây nguy hiểm cho các quốc gia và đòi hỏi nỗ lực phối hợp quốc tế.

Một tình nguyện viên đang rửa mặt sau khi chăm sóc bệnh nhân Ebola.

Dịch Ebola tại Congo được cho là đợt dịch Ebola nguy hiểm thứ hai trong lịch sử. Từ tháng 8/2018 đến 7/2019, đã có hơn 1.600 người đã tử vong vì virus Ebola.

Nhiều chuyên gia cho rằng virus này lây truyền từ động vật sang người thông qua chất dịch cơ thể của một con vật bị nhiễm bệnh, ví dụ như máu, phân và nước tiểu.

Nhân viên y tế di chuyển thi thể một người chết vì virus Ebola.

Những người làm nghề giết mổ hoặc ăn phải thịt động vật nhiễm bệnh có nguy cơ bị nhiễm virus khá cao, tương tự với việc tiếp xúc với phân hoặc nước tiểu của dơi sống trong các hang động cũng có thể là khởi nguồn cho cơn dịch.

Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy virus Ebola có thể lây lan qua vết cắn của côn trùng.

Dịch SARS

SARS là chữ viết tắt của Hội chứng hô hấp cấp nặng, được gây ra bởi coronavirus SARS. Trường hợp đầu tiên nhiễm SARS là vào cuối năm 2002 tại Trung Quốc. Chỉ trong vài tuần, SARS đã lây lan sang 37 quốc gia thông qua đường du lịch hàng không. Virus SARS đã lây nhiễm sang khoảng 8.000 người trên toàn thế giới, trong đó khoảng 800 người tử vong.

Công nhân phun thuốc phòng dịch SARS ở ga tàu Bắc Kinh tháng 5/2003.

Qua quan sát bằng kính hiển vi điện tử, virus này cho thấy có hình dạng và nhiều đặc điểm tương tự chủng Coronavirus.

Nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh SARS chỉ từ một loại virus, khi virus xâm nhập vào cơ thể người, chúng có thể lây nhiễm sang cơ thể người khác qua đường hô hấp bao gồm nói chuyện, ho, hắt hơi, dùng chung đồ dùng cá nhân, cốc uống nước... Vẫn có những trường hợp khác khiến virus corona lây nhiễm vào cơ thể người qua tay nắm cửa, điện thoại, hay các nút thang máy mà người bệnh từng sử dụng.

Dịch cúm Tây Ban Nha

Trong giai đoạn 1918-1919, có tới 500 triệu người (tức 1/3 dân số thế giới thời điểm đó) nhiễm dịch cúm Tây Ban Nha.

Đại dịch này đã cướp đi mạng sống của 20-50 triệu người. Bệnh khởi nguồn từ Châu Âu, sau đó lan sang Mỹ và một phần Châu Á.

Căn bệnh này ban đầu chỉ có biểu hiện như dịch cúm thông thường, sau đó da bệnh nhân sẽ chuyển dần sang màu xanh, bị ho dữ dội dẫn tới tiểu tiện không tự chủ, ói mửa... Virus tấn công mạnh vào phổi, rất nhiều bệnh nhân đã chết vì viêm phổi.

Dịch hạch

Đến nay, dịch hạch vẫn được coi là một căn bệnh kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Dịch hạch được bệnh danh là "cái chết đen", xuất thân từ Trung Quốc, khởi nguồn do vi khuẩn yersinia pestis gây ra, lây truyền chủ yếu từ động vậy gặm nhấm sang người qua vật trung gian là bọ chét.

Bệnh nhân dịch hạch bắt đầu với triệu chứng đau đầu, sốt, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết...

Bệnh dịch hạch diễn ra trong 13 năm, từ 1338 tới 1351. Nói về sức phá hủy của nó, người ta chỉ cần mô tả bằng một câu ngắn gọn: "Trong 13 năm liền, nó ngự trị trên toàn châu Âu như một ông hoàng, lấy đi sinh mạng của 75 triệu người vô tội".

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Công nghệ - bàn đạp mới để công ty chứng khoán bật cao

Công nghệ - bàn đạp mới để công ty chứng khoán bật cao

(VNF) - Hiện nay, các công ty chứng khoán (CTCK) sử dụng công nghệ như một “bàn đạp” quan trọng để thu hút khách hàng. Nhiều công ty sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ở mảng môi giới để tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, từ đó bán chéo các sản phẩm như cho vay margin, tư vấn đầu tư hay quản lý tài sản.

Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ

Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ

(VNF) - Dù đã thanh toán 100% tiền mua nhà nhưng hơn 3 năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ vẫn “dài cổ” chờ sổ đỏ.

Lập bản đồ số về quy hoạch: Dễ dàng tra cứu mọi mảnh đất trước khi xuống tiền

Lập bản đồ số về quy hoạch: Dễ dàng tra cứu mọi mảnh đất trước khi xuống tiền

(VNF) - Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hưng khẳng định, việc số hoá và công khai các quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư (NĐT) hình dung được không gian phát triển của tỉnh, từ đó có thể nghiên cứu rót vốn vào các lĩnh vực giàu tiềm năng.

Chuyển tiền 10 triệu phải xác thực sinh trắc học: NH nhắc khách đăng ký vân tay, khuôn mặt

Chuyển tiền 10 triệu phải xác thực sinh trắc học: NH nhắc khách đăng ký vân tay, khuôn mặt

(VNF) - Các ngân hàng thúc giục khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học và khuyến cáo khách cần cập nhật thông tin trước 1/7/2024 để không bị gián đoạn giao dịch.

Bảo hiểm chi trả hàng tỷ đồng quyền lợi cho nạn nhân vụ cháy Trung Kính

Bảo hiểm chi trả hàng tỷ đồng quyền lợi cho nạn nhân vụ cháy Trung Kính

(VNF) - Ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ cháy nhà trọ ở đường Trung Kính (Hà Nội), Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã có văn bản đề nghị các Doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ.

Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

(VNF) - Tập đoàn Sơn Hải đề xuất làm cao tốc nối TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng với chiều dài hơn 80km, tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

(VNF) - Người dân không lo bị chặt chém, lại thuận tiện, không mất thời gian khi gửi xe và trải nghiệm dịch vụ thu phí không dừng đối với ô tô tại Phủ Tây Hồ. Đây là một mô hình mới đang được TP. Hà Nội áp dụng, kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung 2 dự án Vành đai 4 TP. HCM và đầu tư mở rộng đoạn TP. HCM - Long Thành (thuộc dự án đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành.

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

(VNF) - Trong khi xu hướng mua trước – trả sau (BNPL) đã trở nên thịnh hành trên thế giới thì thị trường BNPL của Việt Nam vẫn còn non trẻ và đang bước vào giai đoạn khởi động để phát triển.

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

(VNF) - ASML Holding là công ty Hà Lan, hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc (photolithography) cho ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty này đang là mảnh ghép không thể thiếu góp phần dẫn tới sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới hiện nay.

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.