Phó Thủ tướng: ‘Đừng để cao tốc miền Tây xây hoài không xong’

Đông Hà - 28/08/2019 09:35 (GMT+7)

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ đảm bảo thông tuyến vào năm 2020 nếu được bố trí đủ vốn.

VNF
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 27/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã trực tiếp khảo sát dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Chính phủ cam kết hỗ trợ vốn

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ 2.186 tỷ đồng cho dự án. Văn bản này đã được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) từ ngày 15/8. Các cơ quan của QH cũng đã có thẩm định sơ bộ, ngay khi UBTVQH đồng tình, Chính phủ sẽ có văn bản hỗ trợ vốn cho Tiền Giang. Chính phủ đã cam kết thì các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư không phải lo lắng”.

Hiện nhà đầu tư đã góp vào dự án 3.400 tỷ đồng (khoảng 27%), tuy chưa đủ mức 30% như quy định nhưng mức đầu tư này đã cao. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục ứng vốn đủ 30% theo quy định ngay trong tháng 9. Đồng thời, phía chủ đầu tư cần đàm phán với NH Vietinbank (ngân hàng (NH) đầu mối) về hợp đồng tín dụng để ngay khi Chính phủ có quyết định cấp vốn ngân sách thì hợp đồng tín dụng được ký kết.

“Tất cả công tác cần được triển khai ngay để đảm bảo tiến độ thông xe vào cuối năm 2020 và hoàn thành vào năm 2021. Để cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận không lỗi hẹn với 20 triệu dân ĐBSCL. Không để cao tốc miền Tây xây đi xây lại, xây hoài chẳng xong” - Phó Thủ tướng nói.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, khẳng định với Phó Thủ tướng: Với trách nhiệm là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND tỉnh quyết tâm cùng tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ kịp thông tuyến đúng tiến độ nếu được bố trí đủ vốn.

Ngân hàng yêu cầu chủ đầu tư tăng vốn

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực ĐBSCL với TP. HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, dự án mới đạt 25% khối lượng công việc. Dự án từng bị đình trệ và chậm tiến độ bởi nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó vướng mắc lớn nhất tại dự án này là phương án tài chính.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đèo Cả, sau hơn ba tháng tái khởi động dự án, các nhà thầu đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn gặp khó khăn rất lớn về vốn. Đối với nguồn vốn ngân sách, Chính phủ ghi vốn hỗ trợ cho dự án 2.186 tỷ đồng nhưng thực tế đến nay chưa có ý kiến chấp thuận của UBTVQH. Do vậy, chưa thể xác định được kế hoạch bố trí vốn, thời gian giải ngân vốn làm cơ sở đảm bảo phương án tài chính của dự án, phương án vay vốn. Riêng vốn tín dụng, hiện các ngân hàng đang thẩm định phương án tài chính tín dụng của dự án, các điều kiện hồ sơ do doanh nghiệp dự án cung cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu của NH. Tuy nhiên, nhóm NH đồng tài trợ vốn sau khi họp bàn cho biết họ vẫn chưa đủ vốn cho dự án.

Ông Hoàng cũng cho hay ngày 21/8 vừa qua, ngân hàng Vietinbank đã có báo cáo gửi ngân hàng Nhà nước, xác định ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) không tiếp tục tham gia đồng tài trợ nên mức tài trợ vốn dự kiến cho dự án cần tối thiểu 5.800 tỷ đồng. Ngoài ra, NH yêu cầu nhà đầu tư phải tăng vốn lên 3.800 tỉ đồng, tăng hơn so với mức của UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt 2.787 tỷ đồng (chênh lệch 1.013 tỷ đồng).

“Hiện tại nhà đầu tư đã cân nhắc có thể chấp nhận phương án nâng vốn chủ sở hữu lên mức 3.400 tỉ đồng nhưng ngân hàng chưa thống nhất. Các ngân hàng đồng tài trợ vốn xác định còn thiếu 400 tỷ đồng mới thu xếp vốn cho dự án. Mặt khác, với yêu cầu này của các ngân hàng thì UBND tỉnh Tiền Giang sẽ phải phê duyệt điều chỉnh lại phương án tài chính của dự án. Hiện các ngân hàng chưa thu xếp vốn cho dự án” - ông Hoàng cho biết.

Trước đó chủ đầu tư cho biết đến nay đã huy động góp vốn chủ sở hữu 2.500 tỷ đồng tham gia dự án và đã hoàn thành 25% khối lượng công trình (ba tháng qua đã tăng hơn 10% so với khối lượng thực hiện trong 10 năm trước đây). Phía UBND tỉnh đã ứng ngân sách địa phương năm 2019 hơn 278 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Đến nay đã bàn giao 50,77/51,1 km mặt bằng (đạt 99,34%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết ngoài vốn ngân sách nhà nước chưa được giải ngân, việc các tổ chức tín dụng chưa giải ngân nguồn vốn tín dụng cho dự án đã gây khó khăn cho doanh nghiệp vì nguồn vốn này chiếm tỉ trọng lớn của dự án.

Trước đó, vào ngày 21/8, UBND tỉnh đã có buổi làm việc giữa doanh nghiệp dự án và các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ vốn để đàm phán các nội dung liên quan đến hợp đồng tín dụng. UBND tỉnh cũng đã đề nghị các ngân hàng cấp tín dụng sớm ký lại hợp đồng tín dụng, sớm giải ngân nguồn vốn tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp dự án tập trung thi công công trình.

Tháng 8/2019, UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt điều chỉnh dự án và ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh dự án. Theo đó, dự án được điều chỉnh với tổng mức đầu tư 12.668 tỷ đồng (tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 14.678 tỷ đồng); trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2.186 tỷ đồng, nguồn vốn BOT 10.482 tỷ đồng (vốn vay từ các NH thương mại là 7.694 tỷ đồng). 

Theo PLO
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Cận cảnh những du thuyền khổng lồ hàng trăm tỷ trên vịnh Hạ Long

Cận cảnh những du thuyền khổng lồ hàng trăm tỷ trên vịnh Hạ Long

(VNF) - Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có nhiều siêu du thuyền như những khách sạn nổi, nâng tầm chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước.

Quảng Trị: Thúc đẩy hoàn thành 142 căn nhà ở xã hội

Quảng Trị: Thúc đẩy hoàn thành 142 căn nhà ở xã hội

(VNF) - Tỉnh Quảng Trị đề nghị Công ty TNHH vận hành Vincom Retail đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà, trong đó tập trung xây dựng hoàn thành 142 căn nhà ở xã hội, sớm đưa dự án vào vận hành khai thác theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt.

Chuyển đổi kép nền kinh tế: 'Vừa xanh lại vừa số'

Chuyển đổi kép nền kinh tế: 'Vừa xanh lại vừa số'

(VNF) - Việt Nam là quốc gia xuất khẩu, tham gia rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sẽ đi tiên phong trong chuyển đổi kép xanh – số, đồng hành cùng các đối tác tài chính, ngân hàng về nguồn vốn thực thi chuyển đổi kép.

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Cận cảnh những du thuyền khổng lồ hàng trăm tỷ trên vịnh Hạ Long

Cận cảnh những du thuyền khổng lồ hàng trăm tỷ trên vịnh Hạ Long

(VNF) - Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có nhiều siêu du thuyền như những khách sạn nổi, nâng tầm chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước.