Rước họa oan vì bị công ty tài chính đòi nợ kiểu xã hội đen
Hải Yên -
13/11/2018 14:29 (GMT+7)
Cho vay tràn lan, dễ dãi, không cần chứng minh thu nhập là cách mà các công ty tài chính, các nhóm cho vay trả góp... “chào đón” người tiêu dùng, đến khi người vay không trả được nợ, họ khủng bố người vay hoặc người nhà theo kiểu xã hội đen.
Rước họa oan vì bị công ty tài chính đòi nợ kiểu xã hội đen. (Ảnh minh họa)
Bỗng dưng bị đòi nợ
Cách đây hơn một tuần, chị Trần V., ngụ tại quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã không khỏi bức xúc, suy sụp tinh thần khi chị và người nhà bị một nhóm xã hội đen đến nhà đòi nợ. Tuy nhiên, người nợ không phải là chị mà là người chồng vừa li dị được vài tháng.
Theo lời chị Trần V., sau khi li dị chồng, tài sản chị không được đồng nào, vừa phải nuôi con, vừa phải về nhà mẹ ở nhờ; các khoản vay của chồng cũ, chị không hề biết. Khi nhóm người đòi nợ đến nhà “khủng bố”, vì quá sốc nên mẹ chị V. đã ngất xỉu và đổ bệnh.
Vừa buồn chuyện li dị với chồng, nay lại thêm bị một công ty tài chính cho người đến đòi nợ kiểu xã hội đen, đòi chém, siết đồ của nhà mẹ đẻ càng khiến chị thêm suy sụp. “Đáng lẽ công ty tài chính phải đòi nợ người vay, tại sao lại đến đòi nợ người không liên quan và bắt ép họ phải trả nợ, công ty có còn tình người hay không?”, chị Trần V. bức xúc chia sẻ.
Không riêng trường hợp của chị Trần V., rất nhiều trường hợp khác cũng rơi vào hoàn cảnh bị “ôm cục nợ” không phải của mình, thậm chí nợ vay của một người xa lạ nào đó mà họ không hề biết, điển hình như trường hợp Anh Vinh, ngụ tại quận Bình Tân.
Anh Vinh cho hay: “Tôi không vay tiền của công ty tài chính nhưng bị công ty đó đòi nợ và gửi tin nhắn hăm dọa vì có một người dùng số điện thoại của tôi làm người thân để vay tiền. Lúc đầu, họ không gọi để xác nhận tôi có phải người thân của người vay tiền hay không, nhưng sau khi người đó đóng trễ hạn, họ gửi tin nhắn tới số điện thoại của tôi nói tôi là đồng phạm về tội chiếm đoạt tài sản…”.
Không chỉ các công ty đòi nợ theo kiểu xã hội đen, nhiều người vay tiền góp thông qua hình thức phát tờ rơi cũng rơi vào hoàn cảnh “dở sống dở chết” do bị đòi nợ kiểu này. Như trường hợp chị Trinh (ngụ Bình Chánh) đã bị một nhóm người bắt giữ, hành hung đòi nợ vào ngày 27/10. Trước đó, chị Trinh đã vay tiền của một người tên Năm khoảng 10 triệu đồng, đồng thời giới thiệu một số người bạn của mình vay của Năm.
Sau khi chị Trinh trả góp và còn nợ số tiền 6 triệu đồng, còn những bạn bè mà chị Trinh giới thiệu không trả được nợ nên Năm đã bắt buộc chị Trinh phải trả hết số tiền là 80 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi mà bạn bè chị Trinh nợ). Rất may, công an quận 12 (TP. HCM) đã ập đến và giải cứu kịp thời.
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), lĩnh vực, ngành được yêu cầu tư vấn giải quyết khiếu nại nhiều nhất là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Đây là điểm khác biệt so với những năm trước bởi ngành hàng thường xuyên nằm trong nhóm bị khiếu nại, phản ánh nhiều nhất là hàng hóa tiêu dùng.
Đáng lo ngại, người tiêu dùng chủ yếu khiếu nại các công ty tài chính về việc thu hồi nợ mang tính chất đe dọa, gây áp lực ảnh hưởng đến uy tín, tâm lý; cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, gây nhầm lẫn; sử dụng mẫu hợp đồng có cỡ chữ nhỏ, không cung cấp hợp đồng cho người tiêu dùng sau khi ký...
Cần minh bạch thông tin cho vay
Theo các chuyên gia tài chính, với hình thức cho vay dễ dãi của các công ty tài chính, cho vay trả góp núp bóng trá hình của các nhóm cầm đồ thông qua phát tờ rơi, như chỉ cần chứng minh nhân dân hay bằng lái xe, hộ khẩu thường trú, hộ khẩu KT3 và số điện thoại người thân là sẽ được cho vay từ vài triệu đến khoảng 15 triệu đồng nên nhiều người tiêu dùng đã ham vay để mua sắm.
“Điều đáng nói, hình thức cho vay trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng và qua các công ty tài chính… hoàn toàn khác nhau. Nếu trả lãi suất 0% qua thẻ tín dụng, chủ thẻ chỉ mất phí chuyển đổi vài trăm hoặc không mất khoản phí nào (tùy ngân hàng) và hạn mức trả góp cao nhất 12 tháng.
Với các công ty tài chính, trả góp lãi suất 0% chỉ áp dùng vài tháng, những tháng sau sẽ áp dụng mức lãi suất rất cao, tuy nhiên người tư vấn lại không giải thích rõ ràng hoặc giải thích mập mờ, khiến người vay rơi vào mê trận và sau đó gánh hậu quả khó lường”, TS – LS Bùi Quang Tín, CEO Trường Doanh nhân Bizlight chia sẻ.
Mặt khác, theo chuyên gia kinh tế - tài chính Bùi Quang Tín, tình trạng mập mờ thông tin khi các công ty tài chính cho vay trả góp cũng như cách đòi nợ kiểu xã hội đen của các công ty tài chính đã diễn ra từ lâu.
Bởi thị trường cho vay tiêu dùng không thế chấp là thị trường màu mỡ, tập trung chủ yếu vào học sinh, sinh viên, công nhân, lao động nghèo... nhưng thích thay đổi, mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng điện thoại, điện tử. Do đó, thị trường cho vay tiêu dùng ngày càng phát triển mạnh trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBank) cho rằng đó cũng là lí do nhiều ngân hàng trong thời gian qua cũng chạy đua mở rộng cho vay tiêu dùng, cho vay tín chấp với các công ty tài chính. Đây là cách mà ngân hàng muốn minh bạch thông tin, giúp người tiêu dùng tránh tình cảnh vay lãi suất cao.
Dù vậy, để ổn định tình hình cho vay lách luật, mập mờ thông tin lãi suất, gây khó cho người tiêu dùng, vừa qua Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã yêu cầu chấn chỉnh lại phong cách làm việc của các công ty tài chính, đặc biệt là cách đòi nợ kiểu xã hội đen.
Trong văn bản số 7022/NHNN-TTGSNH gửi NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các đơn vị này chấn chỉnh tình hình hoạt động của những công ty tài chính trên địa bàn. NHNN cũng đặc biệt lưu ý các công ty tài chính phải nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng và đạo đức nghề nghiệp nhằm ngăn chặn hành vi trái phép có thể xảy ra.
Ngoài ra, nhiều địa phương cũng yêu cầu kiểm tra, siết chặt lại hình thức cho vay thông qua phát tờ rơi để tránh tình trạng người vay bị mắc bẫy lãi suất. Cụ thể, TP. HCM lập danh sách theo dõi 600 người cho vay nặng lãi trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các công ty đòi nợ thuê và dịch vụ cầm đồ núp bóng cho vay nặng lãi.
Theo Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó phòng tham mưu Công an TP. HCM, hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen và các hành vi trái pháp luật liên quan đến các hoạt động này đang diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi; thường bằng các hợp đồng mua bán xe trả góp, vay tiêu dùng, vay trả góp. Mức lãi suất các đối tượng đòi nợ thuê, dịch vụ cầm đồ núp bóng cho vay nặng lãi rất cao, khoảng 20%/tháng.
(VNF) - Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm thiên tai đóng vai trò là công cụ “chống sốc”, giúp nền kinh tế Việt Nam giảm thiệt hại, nhanh chóng hồi phục sau thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.
(VNF) - Dù bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ích lợi, nhưng không ít người nhận được lời khuyên rằng: Không nên mua bởi một số một số “mặt trái” không phải ai cũng chấp nhận.
(VNF) - Đó là thông điệp của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị Định phí bảo hiểm Việt Nam 2025 với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance), khẳng định vai trò của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo: Vì lý do kê khai không đúng về tình trạng lịch sử bệnh lý đã làm sai lệnh quyết định nhận bảo hiểm. Do đó, công ty buộc phải huỷ bỏ quyền lợi hợp đồng, đồng thời tăng mức phí tham gia của sản phẩm chính.
(VNF) - Dù các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, chuyên biệt nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chuyên gia tin bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm tốt lên.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ tăng, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo đúng quy định Luật Bảo hiểm Xã hội.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách – Phó Tổng Giám đốc PTI cho biết, bảo hiểm không chỉ đơn giản là chi trả tiền bồi thường, mà còn ở sự chia sẻ, đồng hành trong mọi tình huống khi khách hàng gặp khó khăn nhất.
(VNF) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, hợp thức hoá hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, khi còn đang giám định thiệt hại do cơn bão số 12 đã liên tiếp ghi nhận thêm tổn thất hàng trăm tỷ đồng do cơn bão số 13. Bão chồng bão khiến số tiền bồi thường ước hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe máy rất thấp, người dân gần như không nhận được lợi ích đến từ cả 3 bên gồm: Cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Theo Thông tư 41/2025/TT-NHNN, tổng hạn mức giao dịch của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại chủ yếu ở nghiệp vụ xe cơ giới và tài sản kỹ thuật, với tổng giá trị bồi thường ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, bảo hiểm “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, ông đã từng tham gia bảo hiểm, khi đáo hạn muốn là rút tiền ra được ngay và các công ty phải trả tiền theo quy định.
(VNF) - Từ sau giai đoạn tăng trưởng nóng, các công ty tài chính tiêu dùng đã bước vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng, giúp danh mục cho vay trở nên cân bằng hơn.
(VNF) - Sau đợt mưa bão liên tiếp vừa qua, hàng loạt xe ô tô bị ngập nặng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đáng chú ý, có hồ sơ bồi thường cho thấy chi phí sửa chữa đã lên đến 90% giá trị chiếc xe, khiến nhiều chủ xe đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.
(VNF) - Sự dịch chuyển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang mở ra một kỷ nguyên mới: người Việt không chỉ mong muốn “đủ sống”, mà còn khao khát nâng tầm chất lượng sống, bảo vệ thành quả và chuẩn bị vững vàng cho tương lai của thế hệ kế tiếp. Song song với đó, những khoảng trống bảo vệ ngày càng rõ nét, khi những rủi ro bất ngờ vẫn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính tưởng chừng đã vững vàng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nếu người lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội sau 60 ngày dù đã có văn bản đôn đốc sẽ bị coi là trốn đóng và hành vi này nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(VNF) - Nước lũ ở Huế lên quá nhanh khiến hàng trăm xe ô tô trong thành phố ngập qúa bánh xe, trong đó có rất nhiều phương tiện nước đã tràn vào trong xe, gây hư hỏng nặng.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách - Phó Tổng Giám đốc PTI cho rằng, việc các doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng sau mỗi đợt thiên tai bão lũ cũng góp phần "neo" giữ niềm tin của người dân đối với bảo hiểm.
(VNF) - Trước những thiệt hại nặng nề của nền kinh tế gây ra bởi bão lũ trong hơn một năm vừa qua, các công ty bảo hiểm cũng đã nhanh chóng xác minh tổn thất, chi trả bồi thường sớm giúp các doanh nghiệp có ngay nguồn tài chính để tái thiết sản xuất.
(VNF) - Việc đưa ví điện tử vào nội dung của Luật Bảo hiểm Tiền gửi được xem là bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, trong bối cảnh giao dịch tài chính số ngày càng phổ biến.
(VNF) - Nếu muốn dòng vốn bảo hiểm thực sự trở thành một “trụ cột ổn định” của nền kinh tế, Việt Nam cần đi song hành trên cả hai hướng: mở rộng nền khách hàng tham gia bảo hiểm và nâng cấp môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Chuyên gia nhìn nhận, phần lớn lao động phi chính thức tại Việt Nam không tham gia bất cứ một loại hình bảo hiểm nào, nguy cơ gây ra thách thức lớn đối với hệ thống an sinh xã hội.
(VNF) - Các chuyên gia đánh giá, thiệt hại về tài sản trong đợt bão lũ vừa qua là vô cùng lớn, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã dự kiến bồi thường hàng ngàn tỷ đồng. Điều đó cho thấy giá trị của bảo hiểm trong bảo vệ tài chính, đặc biệt mức độ nghiêm trọng của thiên tai ngày càng gia tăng.
(VNF) - Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm thiên tai đóng vai trò là công cụ “chống sốc”, giúp nền kinh tế Việt Nam giảm thiệt hại, nhanh chóng hồi phục sau thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.