Thế giới tuần qua: Nhiệt độ đại dương cao kỷ lục, Trung Quốc 'phát ốm' vì lũ lụt

Quỳnh Anh - 06/08/2023 14:38 (GMT+7)

(VNF) - Trong tuần từ 31/7 - 6/8, những hình thái thời tiết cực đoan vẫn tiếp tục gây chú ý trên toàn thế giới, từ tình trạng lũ lụt ở Trung Quốc cho tới các đại dương ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Bên cạnh đó, tin tức Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng cũng "tạo sóng" tại các thị trường toàn cầu.

VNF
Ảnh minh hoạ.

Nhiệt độ đại dương tăng lên mức kỷ lục

Hồi đầu tuần này, CNN đưa tin nhiệt độ của các đại dương trên hành tinh đã lập kỷ lục mới và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cụ thể, nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình toàn cầu đạt 20,96 độ C (69,7 độ F) vào cuối tháng 7, theo dữ liệu hiện đại từ Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, đánh bại kỷ lục trước đó là 20,95 độ C được thiết lập vào năm 2016. 

Một số nhà khoa học lo ngại rằng các kỷ lục nhiệt độ đại dương được thiết lập trong năm nay có thể đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng đáng báo động về nhiệt độ đại dương.

Nhiệt độ trung bình tại các đại dương đã thường xuyên lập các mốc kỷ lục mới theo mùa, kể từ tháng 4 vừa qua. Các nhà khoa học cũng cho biết thế giới cần chuẩn bị cho nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng khi hiện tượng El Nino xuất hiện.

Theo các nhà khoa học, các đại dương hấp thụ đến 90% lượng nhiệt dư thừa từ các hoạt động của con người tạo ra kể từ thời kỳ phát triển công nghiệp. Chuyên gia Piers Forster tại Trung tâm nghiên cứu khí hậu quốc tế thuộc Đại học Leeds (Anh) cho biết sóng nhiệt đại dương là mối đe dọa trực tiếp đối với một số loài sinh vật biển, trong đó hiện tượng tẩy trắng san hô là một trong những tác động.

Nước biển ấm hơn cũng có tác động đến khí hậu. Các đại dương đóng một vai trò quan trọng như một vùng đệm chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách hấp thụ ô nhiễm làm nóng hành tinh. Nước ấm hơn làm điều này kém hiệu quả hơn, có nghĩa là nhiều carbon còn lại trong khí quyển, thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu.

Trung Quốc "đau đầu" vì lũ lụt

Theo chính quyền Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm (29,3 inch) từ cuối tuần trước cho tới ngày 2/8, đánh dấu lượng mưa cao nhất kể từ năm 1891, dựa trên dữ liệu từ Cục Khí tượng Bắc Kinh.

Mưa lũ lớn xảy ra khi Trung Quốc hứng chịu cơn bão Doksuri quét qua phía bắc nước này. Theo một báo cáo của Đài quan sát Trái đất của NASA, Doksuri đã đổ bộ vào Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc vào sáng 21/7 và gây ra “lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh”. Cơn bão lớn đã làm hư hại cơ sở hạ tầng, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Tại Bắc Kinh, hơn 31.000 người đã được sơ tán khỏi nhà, trong khi công việc tại hơn 4.000 công trường xây dựng bị đình trệ, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra vì sợ bị hư hại, tất cả các điểm du lịch trong thành phố đều bị đóng cửa.

Đáng chú ý, trên mạng còn xuất hiện một đoạn video cho thấy ngay cả Tử Cấm Thành, nơi chưa từng bị ngập lụt trong 600 năm qua, cũng có mực nước sâu nhất đến đầu gối.

Tính đến ngày 3/8, lượng mưa ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã vượt quá khả năng chứa nước của các hồ chứa cỡ vừa và cỡ lớn. Nhiều con đường biến thành sông khiến người dân bị cô lập. Theo dự báo, phải mất tới 1 tháng để nước lũ có thể hoàn toàn rút khỏi tỉnh Hà Bắc.

Chỉ riêng trong tháng 7, Trung Quốc phải hứng chịu hai trận bão lớn. Bão Talim đổ bộ miền Nam nước này hồi trung tuần tháng 7 gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ NDT, trong khi thiệt hại do bão Doksuri lên tới gần 15 tỷ NDT.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã trải qua trận lụt lịch sử.

Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng

Ngày 1/8, cơ quan xếp hạng Fitch đã hạ xếp hạng tín dụng của chính phủ Mỹ từ mức AAA (mức cao nhất) xuống còn AA+, với lý do tài chính dự kiến ​​sẽ suy thoái trong ba năm tới cũng như gánh nặng nợ chung của chính phủ cao và ngày càng tăng.

“Theo quan điểm của Fitch, đã có sự suy giảm dần dần về các tiêu chuẩn quản trị trong 20 năm qua, bao gồm cả các vấn đề tài chính và nợ, bất chấp thỏa thuận lưỡng đảng hồi tháng 6 về việc đình chỉ giới hạn nợ cho đến tháng 1/2025”, cơ quan xếp hạng này tuyên bố.

Tuyên bố mới của Fitch cho biết thêm rằng gánh nặng nợ của Mỹ đang gia tăng nhanh chóng, dự báo sẽ đạt 118% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2025, cao hơn gấp 2,5 lần so với mức trung bình 'AAA' là 39,3%. Báo cáo cho biết, công ty xếp hạng dự báo tỷ lệ nợ trên GDP sẽ còn tăng cao hơn nữa trong dài hạn, làm tăng khả năng dễ bị tổn thương của Mỹ trước những cú sốc kinh tế trong tương lai.

Trước động thái mới từ cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà không đồng ý với việc hạ bậc xếp hạng của Fitch, trong một tuyên bố gọi đó là "tùy tiện và dựa trên dữ liệu lỗi thời".

“Quyết định của Fitch không thay đổi điều mà người Mỹ, nhà đầu tư và mọi người trên toàn thế giới đã biết: rằng chứng khoán Kho bạc vẫn là tài sản thanh khoản và an toàn ưu việt của thế giới, và rằng nền kinh tế Mỹ về cơ bản rất mạnh”, bà Yellen phản pháo.

Đồng USD đã giảm xuống so với rổ các loại tiền tệ chính sau thông báo từ Fitch. Thị trường chứng khoán Phố Wall cũng liên tục duy trì sự ảm đạm cho tới cuối tuần do thông tin Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng. Thông tin này thậm chí còn ảnh hưởng tới các thị trường chứng khoán khác trên toàn cầu, từ Âu sang Á.

Nhật Bản kỷ niệm 78 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hirosima

Sáng 6/8, đánh dấu 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima (Nhật Bản) trong Chiến tranh Thế giới thứ II, thành phố này đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong và gửi đi thông điệp về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng các quan chức chính phủ và hơn 100 quan khách quốc tế tham dự buổi lễ.

Sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm được tổ chức trở lại bình thường sau khi các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 được dỡ bỏ hoàn toàn tại Nhật Bản. Những người tham dự đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân trong thảm họa trên vào lúc 8h15 (giờ địa phương) - thời điểm bom nguyên tử phát nổ trên bầu trời thành phố ngày 6/8/1945. 

Liên quan đến “Tầm nhìn Hiroshima” về Giải trừ vũ khí hạt nhân đã được các nhà lãnh đạo G7 thông qua tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Kishida cho rằng “Tầm nhìn Hiroshima” một lần nữa nâng cao động lực của cộng đồng quốc tế trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử có tên “Little Boy” do một máy bay ném bom của Mỹ thả xuống đã phát nổ trên bầu trời thành phố Hiroshima lúc 8h15 sáng, cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người tính đến cuối năm đó. Ngày 9/8 cùng năm, quả bom nguyên tử thứ hai thả xuống thành phố Nagasaki. 

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại lễ tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. 

Hàn Quốc liên tiếp xảy ra tấn công bằng dao

Tối 3/8, một đối tượng nam giới lao ô tô lên phần đường dành cho người đi bộ trước khi xông vào một cửa hàng gần ga tàu điện ngầm Seohyeon và dùng dao đâm hàng loạt nạn nhân. Vụ tấn công khiến 14 người bị thương, trong đó 5 người bị thương do bị xe đâm và 9 người bị thương do bị dao đâm.

Ngày 4/8, cảnh sát Hàn Quốc cho biết nghi phạm đã bỏ học trung học do mắc chứng ám ảnh sợ tiếp xúc xã hội trước khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt. Sau đó, Tòa án quận Suwon đã phát lệnh bắt giữ chính thức nghi phạm 22 tuổi với tội danh cố ý giết người.

Chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công nêu trên, một đối tượng đã dùng dao đâm một giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul 139 km về phía Nam. Cảnh sát thành phố Daejeon đã bắt giữ nghi phạm khoảng gần 30 tuổi nhưng chưa công bố thông tin cá nhân. Cảnh sát cho biết nghi phạm được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm trong những năm gần đây.

Trước đó, ngày 21/7 vừa qua, Cho Seon, nam giới, 33 tuổi, đã thực hiện vụ đâm dao gần ga tàu điện Sillim ở thủ đô Seoul khiến 1 người tử vong trước khi tiếp tục tấn công 3 người khác gần hiện trường. 

Các tội phạm ngang nhiên tới mức đăng tải "KPI" ghi rõ số lượng nạn nhân như "100 phụ nữ ở ga Gangnam", "20 đàn ông ở ga Seohyun".

Đáng lo sợ hơn là phần lớn hung thủ đều không có mâu thuẫn gì với các nạn nhân. Động cơ gây án thường là tò mò hoặc bất mãn với cuộc sống bế tắc.

Sau khi xảy ra các vụ việc trên, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai hơn 12.000 cảnh sát tuần tra 247 địa điểm trên toàn quốc, đồng thời tăng cường giám sát bài đăng trực tuyến về tội phạm, nhằm thắt chặt an ninh và trấn an người dân.

Xem thêm >> Trung Quốc thay lãnh đạo 'chủ chốt'; Hàn Quốc - Triều Tiên cùng làm lễ kỷ niệm

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Đối tác Việt Nam - Nhật Bản, nỗ lực sớm hiện thực hoá Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Đối tác Việt Nam - Nhật Bản, nỗ lực sớm hiện thực hoá Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

(VNF) - Lãnh đạo các cơ quan chính phủ Nhật Bản gần đây liên tục có các chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam), nhằm sớm hiện thực hóa dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

'Ông lớn' Alibaba dự kiến chi hơn 1 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

'Ông lớn' Alibaba dự kiến chi hơn 1 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

(VNF) - Theo Nikkei Asia đối tác của Alibaba trong đầu tư xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là Viettel và VNPT.

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

(VNF)- Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT 6 tháng cuối năm 2024

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT 6 tháng cuối năm 2024

(VNF) - Theo tính toán của Chính phủ, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ làm giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

Xoá nợ của Pacific Airlines, Vietnam Airlines lãi kỷ lục 4.300 tỷ

Xoá nợ của Pacific Airlines, Vietnam Airlines lãi kỷ lục 4.300 tỷ

(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Vietnam Airlines lãi ròng 4.334 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 103 tỷ đồng. Đây là khoản lãi kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận trong một quý kể từ khi thành lập.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

(VNF) - Chiều 2/5, Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ.

Vinmec nhận 4 giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Vinmec nhận 4 giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Hệ thống Y tế Vinmec vừa nhận 4 giải quốc tế cho 4 hạng mục lớn: “Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam”, “Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất”, “Doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ” và “Nơi làm việc tốt nhất” trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 16.

Ngày 3/5, tiếp tục đấu thầu vàng miếng

Ngày 3/5, tiếp tục đấu thầu vàng miếng

(VNF) - Sáng mai (3/5), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng, với khối lượng 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá tham chiếu để tính đặt cọc lên 82,9 triệu đồng/lượng.

Lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu

Lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu

(VNF) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong báo cáo mới nhất, dựa trên những dấu hiệu sáng sủa hơn về lạm phát và nhu cầu, mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức khiêm tốn.

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.