Thương vụ M&A hơn 200 triệu USD: Dự án Doosan Vina sắp về tay HD Hyundai

Khánh Hồng - 13/11/2025 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn HD Hyundai đang xúc tiến thương vụ mua lại 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam, qua đó trở thành chủ sở hữu và nhà đầu tư mới của Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Công ty HD Hyundai Eco Vina cho biết, Tập đoàn HD Hyundai đang nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trong tháng 12 này để chính thức tiếp nhận dự án công nghiệp Doosan Vina từ Doosan Enerbility.

Theo kế hoạch, HD Hyundai sẽ tiếp quản toàn bộ hiện trạng về nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, máy móc thiết bị, tài chính và công nghệ, đồng thời kế thừa các dự án đang triển khai và các hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

Doosan Vina tại Quảng Ngãi.

Nhà đầu tư mới cũng cho biết sẽ tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất của Doosan Vina, tập trung mở rộng các lĩnh vực sản xuất đã được cấp phép trong giấy chứng nhận đầu tư.

Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ bổ sung ngành nghề sản xuất bồn chứa vận chuyển LNG và các loại khí đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ môi trường biển. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 1.500 lao động mới, để đáp yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, vào tháng 8/2025, tập đoàn HD Hyundai đã công bố thương vụ M&A trị giá khoảng 210 triệu USD (hơn 5.400 tỷ đồng) để tiếp quản toàn bộ nhà máy Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất.

Được biết, Doosan Vina là một trong những doanh nghiệp FDI quy mô lớn tại Quảng Ngãi. Với vốn đầu tư 300 triệu USD, quy mô hơn 110ha, Doosan Vina hiện có 3 nhà máy, chuyên sản xuất thiết bị cho các nhà máy điện, cẩu trục cảng biển, thiết bị khử muối nước biển thành nước ngọt, thiết bị xử lý nhiên liệu thô, mô đun, kết cấu thép...

Việc Doosan Enerbility thoái vốn khỏi Doosan Vina là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn. Theo đó, tập đoàn này đang rút khỏi các lĩnh vực truyền thống như thiết bị nhà máy điện và lọc nước biển để dồn lực vào các mảng kinh doanh tương lai như lò phản ứng hạt nhân SMR, tua-bin khí và năng lượng hydro.

Cùng chuyên mục
Tin khác