Bất động sản

Toàn cảnh dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng của PPC An Thịnh

(VNF) - Theo ghi nhận, dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng sắp hoàn thành 2 toà nhà và chủ đầu tư đang bắt đầu xây dựng toà nhà thứ 3.


Theo VietnamFinance tìm hiểu, vào năm 2011, dự án Ánh Dương của Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD Holdings) – nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt thiết kế.
Theo quyết định này, dự án gồm 1 tòa căn hộ - khách sạn 58 tầng và 3 tòa căn hộ cao 47 tầng với tổng số 1.000 căn hộ.
Dự án do tư vấn nước ngoài là Aedas thiết kế và dự kiến khởi công vào quý III/2011.
Cùng tại thời điểm này, HUD Holdings bị chia tách, không còn là tập đoàn mà quay trở lại mô hình ban đầu là Tổng công ty (HUD).
Do sự biến động này, dự án Ánh Dương phải tạm dừng và trở thành một bãi đất trống ngay tại vị trí “vàng” ngã ba đường Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp.
Đến tháng 11/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng An Thịnh Việt Nam (PPCAT) chính thức thâu tóm Ánh Dương.
Sau khi “thâu tóm” thành công, PPCAT đã chuyển tên dự án từ Tổ hợp Ánh Dương Đà Nẵng sang thành dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng.
Tại đây, Công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng đã tuyên bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng tổ hợp căn hộ - khách sạn Ánh Dương - Soleil trên khu đất rộng 21.800m2.
Theo đó, nếu trước đây HUD Holdings muốn xây 1 tòa khách sạn 58 tầng và 3 tòa căn hộ 47 tầng thì PPCAT đã thay đổi phương án thành 1 tòa chung cư 47 tầng, 2 tòa chung cư 58 tầng và 1 tòa căn hộ – khách sạn cao 47 tầng.
Với kế hoạch này, PPCAT sẽ có tổng số căn hộ là khoảng 1.000 căn và vẫn do Aedas tư vấn thiết kế.

 

Theo ghi nhận, dự án sắp hoàn thành 2 toà nhà và chủ đầu tư đang bắt đầu xây dựng toà nhà thứ 3. 
Các hạng mục dang dở đang được nhà thầu triển khai.
Toà nhà thứ 3 của dự án đang tiến hành thi công phần móng. Có thể thấy, các thanh sắt của toà nhà thứ 3 đang lộ thiên.

 

Dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng ở phía đường Hồ Nghinh thuộc quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

 

Tin mới lên