Trung tâm Tài chính quốc tế: Lời giải quan trọng cho bài toán 38,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Gia Phúc - 06/07/2026 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu mà còn tạo kênh dẫn vốn mới, thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại để tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam là nước đi sau.

Tại Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới" do Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức, TS. Nguyễn Đức Hiển cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, Việt Nam cần huy động khoảng 38,5 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, trong đó phần lớn phải đến từ khu vực tư nhân và thị trường vốn.

Theo TS Nguyễn Đức Hiển, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ là lời giải quan trọng cho bài toán huy động nguồn lực, nhưng muốn thành công, Việt Nam phải có những cơ chế đủ đột phá, bởi là nước đi sau thì càng phải làm nhanh hơn và quyết liệt hơn.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, TS. Nguyễn Đức Hiển đồng thời đánh giá cao các kiến nghị tại các sự kiện do Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance thuộc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức.

Cần luật riêng và thể chế vượt trội cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Cần luật riêng và thể chế vượt trội cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Video
(VNF) - Đề xuất ban hành Luật Trung tâm Tài chính quốc tế với cơ chế quản lý riêng, cùng một "thể chế vượt trội" về quản trị, giải quyết tranh chấp và phân quyền là những kiến nghị trọng tâm của TS Nguyễn Đình Cung nhằm tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) thu hút nhà đầu tư và cạnh tranh quốc tế.
Cùng chuyên mục
Tin khác