Tài chính quốc tế

TT Biden đi 'nước cờ cao': Cắt 'chân rết' của Trung Quốc trong cuộc đua sản xuất chip

(VNF) - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đạt được một thỏa thuận với Hà Lan và Nhật Bản nhằm hạn chế xuất khẩu một số máy móc sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc sau một cuộc đàm phán kéo dài tại Washington hôm 27/1, theo Bloomberg.

TT Biden đi 'nước cờ cao': Cắt 'chân rết' của Trung Quốc trong cuộc đua sản xuất chip

Ảnh minh hoạ.

Theo Bloomberg, thoả thuận mới của Mỹ là một trong những bước đi mở rộng sau một số biện pháp hạn chế xuất khẩu mà Washington đã thông qua hồi tháng 10 năm ngoái. Thỏa thuận mới này nhằm mục đích hạn chế khả năng xây dựng ngành chip thành "siêu cường" của Trung Quốc, sẽ đặt ra một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu cho các công ty như ASML, Nikon hay Tokyo Electron.

Hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể hay các biện pháp triển khai thực tế theo thoả thuận. Tuy nhiên, nguồn tin của Bloomberg cho rằng có thể phải mất vài tháng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi công bố thoả thuận.

“Các cuộc đàm phán đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi không thông tin về điều này. Và nếu có kết quả nào đó hay không thì đó vẫn là một bí mật", Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết hôm 27/1 khi trả lời câu hỏi về các cuộc đàm phán.

“Đây là một chủ đề nhạy cảm đến mức chính phủ Hà Lan chọn cách trao đổi cẩn thận, và điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ trao đổi một cách rất hạn chế”, ông Rutte nói.

Được biết, trong danh mục các biện pháp hạn chế bao gồm việc Hà Lan sẽ ngăn ASML bán cho Trung Quốc ít nhất một số máy in khắc chìm, loại thiết bị tiên tiến nhất trong dây chuyền in khắc tia cực tím sâu của công ty. Đây là thiết bị rất quan trọng để tạo ra những con chip tiên tiến.

Nhật Bản được cho là sẽ đặt ra các giới hạn tương tự đối với Nikon và Tokyo Electron.

Thỏa thuận này là một nước cờ "cao tay" của ông Biden, người đang tìm cách hạn chế bước tiến quân sự của Bắc Kinh bằng cách cắt đứt "chân rết" của nước ngày khỏi chuỗi cung bán dẫn của thế giới.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của ASML, ông Peter Wennink, đã cảnh báo rằng chiến dịch của Mỹ có thể gây ra những hậu quả không lường trước được, và dự đoán rằng Trung Quốc sẽ tự phát triển công nghệ thay vì nhập khẩu từ nước khác.

"Việc đó sẽ mất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng họ sẽ làm được”, CEO ASML nhận định hôm 25/1, trước khi có thông tin về thoả thuận giữa Mỹ với Hà Lan. 

Xem thêm >> Mỹ tung đòn vào ngành chip, cổ phiếu công nghệ Trung Quốc ‘tụt dốc’

Tin mới lên