Yêu cầu hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy trước 20/2/2025
Tiểu An -
24/01/2025 11:24 (GMT+7)
(VNF) - Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp tỉnh, huyện trong khoảng thời gian từ 18 đến 20/2/2025.
Ngày 24/1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thay mặt Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ, đã ký văn bản gửi các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố về việc hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước.
Trong văn bản, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương hoàn thiện các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương. Các địa phương cần chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án về nhân sự, chế độ chính sách, trụ sở, tài chính, tài sản, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm khác, để trình cấp có thẩm quyền ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh ủy, UBND cấp tỉnh công bố quyết định về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện ngay sau khi kỳ họp Quốc hội bế mạc, nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, không có khoảng trống pháp lý, và hiệu quả.
Theo kế hoạch, các quyết định liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ 18 đến 20/2/2025.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: Tuổi trẻ
Định hướng tên gọi các sở cấp tỉnh và phòng cấp huyện
Ban Chỉ đạo cũng đưa ra định hướng về tên gọi của các sở cấp tỉnh và phòng cấp huyện sau khi thực hiện sắp xếp, trong đó một số sở sẽ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất các cơ quan, đơn vị.
Cụ thể: Sở Tài chính sẽ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng giữ nguyên tên sau khi hợp nhất với Sở Giao thông Vận tải, và nếu có sáp nhập thêm Sở Quy hoạch và Kiến trúc, vẫn giữ nguyên tên; Sở Khoa học và Công nghệ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ nguyên tên sau khi tiếp nhận thêm chức năng quản lý báo chí và xuất bản.
Đối với cấp huyện, các phòng chuyên môn sẽ tiếp tục giữ tên gọi theo định hướng, như Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, và các phòng khác.
Đặc biệt, các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM sẽ tổ chức 15 sở, trong khi các tỉnh còn lại sẽ tối đa không quá 13 sở, trừ các tỉnh có lĩnh vực đặc thù. Các tỉnh cấp 1 có thể tổ chức tối đa 14 sở.
Việc này nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và tạo ra các cơ quan hành chính hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.