Bộ Xây dựng thoái hết vốn tại CC1, thu về gần 1.030 tỷ đồng
Tân Mai -
26/11/2020 14:54 (GMT+7)
(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng số 1 (UPCoM: CC1) do Bộ Xây dựng chào bán.
Theo đó, toàn bộ lô 45 triệu cổ phần CC1, tương đương 40,53% vốn thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng đã được bán cho 12 nhà đầu tư cá nhân với giá trúng bình quân là 23.031 đồng/cổ phần, cao hơn 36% so với thị giá CC1 ngày 26/11.
Như vậy, thương vụ này mang về cho Bộ Xây dựng gần 1.030 tỷ đồng.
Tổng công ty Xây dựng số 1 tiền thân là Tổng công ty Xây dựng Số 1 - TNHH MTV, 1 doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979. Đến ngày 1/11/2016, Tổng công ty đã cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần với vốn điều lệ là 1.100 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 30/6/2020 gồm Bộ Xây dựng (đại diện vốn nhà nước) chiếm 40,53%; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc chiếm 19%; Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh chiếm 15%; Công ty Cổ phần Top American Việt Nam chiếm 11% và các cổ đông khác chiếm 14,47%.
Theo quyết định số 908 của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 30/11, Bộ Xây dựng phải hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp bao gồm: Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (HanCorp); Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Tổng công ty IDICO.
Nếu quá hạn mà Bộ Xây dựng vẫn chưa hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp nêu trên thì các doanh nghiệp này sẽ phải chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trước ngày 31/12/2020.
Nằm trong lộ trình này, ngày 27/11 tới, Bộ Xây dựng tiếp tục đấu giá công khai 108 triệu cổ phần IDICO, tương đương 36% vốn. Giá khởi điểm là 26.930 đồng/cổ phần, tương đương số tiền dự thu tối thiểu là trên 2.900 tỷ đồng, nếu thương vụ diễn ra như kỳ vọng.
Kết quả không khó thấy khi mới đây, theo HoSE, đã có 9 nhà đầu tư đăng ký tham gia phiên đấu giá của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, tổng khối lượng đăng ký mua của 9 nhà đầu tư này đã đạt trên 126 triệu cổ phần, vượt 17% so với lượng chào bán.
Trong đó, 8 nhà đầu tư cá nhân đăng ký gom 93,6 triệu cổ phần IDC, còn lại là 1 nhà đầu tư tổ chức muốn mua 32,4 triệu cổ phần.
(VNF) - Hoa bằng lăng tím có vẻ đẹp mê mẩn nhưng cũng chóng tàn. TTCK Việt Nam có vẻ như đang bước vào “mùa hoa bằng lăng” khi những áp lực lớn tạm thời hạ nhiệt, nhường chỗ cho kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế.
(VNF) - Theo kế hoạch, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 6/2024. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản, Công ty cổ phần Kinh doanh và đầu tư Bình Dương tại dự án VSIP Bắc Ninh bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 550 triệu đồng.
(VNF) - Tiến sĩ Michal Meidan, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, cho biết Trung Quốc khó có thể thay thế châu Âu như một thị trường xuất khẩu khí đốt có lợi nhuận cao của Nga.
(VNF) - Kể từ tháng 4, nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng lãi suất huy động. Trước đó, do nền lãi suất huy động thấp cùng với nhiều yếu tố khác khiến lượng tiền gửi của người dân lần đầu tiên giảm trong vòng hơn 2 năm qua.
(VNF) - Tập đoàn Thành Công (TC Group) công bố kế hoạch chuẩn bị mở bán ra thị trường phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe hạng A Hyundai Grand i10 tại Việt Nam.
(VNF) - Mảng vận hành khai thác tiếp tục vẫn đóng góp nhiều nhất vào doanh thu của Viettel Construction. Trong khi đó, động lực tăng trưởng lại đến từ lĩnh vực giải pháp tích hợp & dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng cho thuê.
(VNF) - BYD, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn, kỳ vọng doanh số sẽ vượt trội hơn Tesla, Volkswagen và Stellantis để trở thành nhà bán xe chạy bằng pin (BEV) lớn nhất ở châu Âu vào cuối thập kỷ này.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.