Ấn Độ: ‘Chúng tôi nên được cảm ơn vì mua dầu của Nga’
Hải Đăng -
18/11/2023 21:56 (GMT+7)
(VNF) - Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã khẳng định rằng Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã đóng vai trò then chốt trong việc ổn định giá dầu và khí đốt toàn cầu bằng cách tiếp tục giao thương với Nga, từ đó giảm thiểu lạm phát toàn cầu.
Phát biểu tại một sự kiện do Cao ủy Ấn Độ tổ chức ở London (Anh) mới đây, ông Jaishankar nhấn mạnh “sự ổn định đặc biệt” của mối quan hệ Ấn Độ-Nga.
“Chúng tôi thực sự đã làm dịu thị trường dầu mỏ và thị trường khí đốt thông qua các chính sách mua hàng của mình. Kết quả là chúng ta đã thực sự quản lý được lạm phát toàn cầu. Tôi đang chờ lời cảm ơn của của bạn”, ông Jaishankar nói.
Nhà ngoại giao Ấn Độ giải thích thêm rằng nếu New Delhi quyết định không mua dầu từ Moscow, giá dầu toàn cầu sẽ tăng đáng kể “bởi vì chúng tôi sẽ tiếp cận cùng một thị trường, với cùng các nhà cung cấp mà châu Âu sẽ kết nối, và thành thật mà nói, như chúng tôi đã phát hiện ra, châu Âu sẽ có giá cao hơn chúng tôi.”
Thừa nhận tầm quan trọng của Ấn Độ trên thị trường toàn cầu, nhà ngoại giao này nhấn mạnh thêm tác động của các lệnh trừng phạt lên Nga đối với các nước đang phát triển.
“Trên thực tế, Ấn Độ là một quốc gia đủ lớn để giành được sự tôn trọng trên thị trường, nhưng có những quốc gia nhỏ hơn nhiều thậm chí không nhận được phản hồi về giá thầu của họ vì các nhà cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) không còn quan tâm đến việc giao dịch với họ. Họ có nhiều khách hàng lớn hơn để hợp tác”, ông Jaishankar nói.
Nhắc lại những bình luận gần đây của mình về quan điểm "dựa trên sự cân bằng giữa các nguyên tắc và lợi ích" của Ấn Độ trong cuộc xung đột Ukraine, ông cho hay: “Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi có lợi ích rất lớn trong việc duy trì mối quan hệ với Nga”.
Những nhận xét của ông Jaishankar được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông nói với người dân Ấn Độ tại một sự kiện ở Bhopal, bang Madhya Pradesh (miền trung Ấn Độ) rằng New Delhi đã hành động “vì lợi ích tốt nhất của mình” khi quyết định tiếp tục mua dầu từ Nga, lập luận rằng điều đó giúp kiềm chế giá xăng dầu và kiểm soát lạm phát trong nước.
Số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ tăng 80% so với cùng kỳ lên mức trung bình 1,56 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Nhập khẩu than cốc của Nga cũng tăng 2,3 lần so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đạt 4,3 triệu tấn.
Nhìn chung, thương mại giữa Nga và Ấn Độ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, với kim ngạch hàng hóa từ tháng 1 đến tháng 8 đã vượt tổng kim ngạch của năm trước. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, tổng thương mại giữa hai nước trong giai đoạn này đạt 43,8 tỷ USD.
Đặc biệt, xuất khẩu hàng hóa của Nga đã tăng lên 41,2 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 17,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, đưa Nga vào danh sách 5 đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Ấn Độ xét về kim ngạch hàng hóa.
(VNF) - Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng rủi ro từ các yếu tố bất định bên ngoài có thể là nguyên nhân kéo tới sự tụt giảm đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.
(VNF) - Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) mới công bố thông tin về việc đính chính kết quả kiểm phiếu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) chỉ ghi nhận 0,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 58% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý gồm cựu Bộ trưởng, Bí thư, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh...
(VNF) - Theo giải trình của công ty, việc doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo.
(VNF) - Không chỉ được tiếp cận các giải pháp tài chính toàn cầu, khách hàng cao cấp tại Việt Nam còn có nhiều cơ hội trải nghiệm những dịch vụ cao cấp xứng tầm theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.