Bài dự thi Đánh thức những miền đất: Phú Quốc - Điểm đến APEC 2027
Nguyên Minh -
08/05/2025 10:46 (GMT+7)
(VNF) - Theo Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Phú Quốc liên tiếp được các tổ chức du lịch uy tín hàng đầu thế giới đánh giá, vinh danh từ một viên ngọc ẩn của khu vực Đông Nam Á trở thành điểm đến đáng ghé thăm của thế giới.
Một bước ngoặc quan trọng, khi ngay từ đầu năm 2025 Chính phủ đã đồng ý chọn Phú Quốc là nơi tổ chức hội nghị APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) năm 2027.
Theo TS. Trần Đình Thiên – nguyên Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, APEC 2027 là thời cơ cho Phú Quốc chuyển mình, định hình chân dung đúng tầm của đô thị biển tương lai. Những gì chuẩn bị cho sự kiện thành công, chính là chuẩn bị cho tương lai của Phú Quốc.
Bãi Kem một sớm bình minh
Từ “cú hích” vươn mình thành đô thị đảo…
Còn nhớ, ngày 5/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 178/2004/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
Đến nay, đề án được triển khai thực hiện hơn 20 năm. Có thể nói, Quyết định 178/2004/QĐ-TTg đóng vai trò tiên phong, mở đường và định hướng phát triển cho Phú Quốc.
Đến năm 2021, Phú Quốc chính thức là thành phố - đô thị loại II trực thuộc tỉnh và là thành phố đảo đầu tiên của cả nước. Hiện Kiên Giang và TP. Phú Quốc tập trung nguồn lực để Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn ngay sau khi được nâng cấp lên đô thị loại ngay đầu năm 2025.
Bến tàu khách An Thới
TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho rằng nhìn tổng thể về sự phát triển của Phú Quốc trong những năm qua, đã cho thấy điểm đến này đang chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng trở nên hấp dẫn với khách trong nước và khách nước ngoài, đặc biệt năm vừa qua và đầu năm nay. Sự chuyển mình của Phú Quốc gắn với sự quan tâm, chính sách của Trung ương, nỗ lực của tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc, cho đến quy hoạch và những cơ chế đặc thù, sự vào cuộc mạnh mẽ của những nhà đầu tư.
Thật vậy, có thể nói, một trong những đột phá đầu tiên khi thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg bắt đầu từ đầu tư cho giao thông. Hệ thống giao thông đường bộ được tập trung đầu tư mạnh. Một số tuyến đường có quy mô đầu tư lớn như đường trục chính nam, bắc đảo Phú Quốc dài 51,5km, đường vòng quanh đảo dài 116,7km; đường trung tâm đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 khu Bãi Trường và các tuyến nhánh, đường cơ động phía bắc đảo dài 10,4km...
Song song với đầu tư đường bộ, TP. Phú Quốc tập trung đầu tư đường hàng không và đường biển. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng vốn đầu tư 16.206 tỷ đồng đưa vào khai thác cuối năm 2012, công suất thiết kế phục vụ 4 triệu lượt khách/năm. Hiện nay, cảng hàng không đang được đầu tư nâng cấp nhằm tăng khả năng phục vụ, đón những chuyến bay tải trọng lớn hơn.
Dự án BĐS phát triển kéo theo hạ tầng giao thông phát triển
Ngoài đường hàng không, hạ tầng đường biển được đầu tư. Các cảng An Thới, Dương Đông, Thổ Châu được đầu tư hoàn chỉnh, trở thành điểm kết nối khách từ đất liền đến Phú Quốc.
Hiện TP. Phú Quốc có các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo có tàu hoạt động vận tải hành khách như Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Nam Du - Phú Quốc, Thổ Châu - Phú Quốc. Song song đó, 2 cảng tàu khách quốc tế cũng đang được gấp rút đầu tư xây dựng ngay trung tâm thị trấn Dương Đông và phía Nam đảo (cảng Bãi Vòng).
Đại đô thị nghỉ dưỡng do Vingroup đầu tư ở Bắc đảo
Đến nay, TP. Phú Quốc có 274 dự án đầu tư du lịch, chiếm 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh kiên Giang, với tổng quy mô hơn 9.485 ha và tổng vốn đầu tư trên 388.410 tỷ đồng.
Hiện ở TP. Phú Quốc những dự án đi vào hoạt động có sản phẩm mang tầm cỡ khu vực và quốc tế như hệ thống cáp treo tại Hòn Thơm, quần thể vui chơi, giải trí Grand World Phú Quốc; khu vui chơi, giải trí Sun World Hon Thom Nature Park; khu vui chơi, giải trí VinWonders; Vinpearl Safari Phú Quốc, JW Marriott Phú Quốc, Emerald Bay, Casino Phú Quốc… với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Park Hyatt, InterContinental, Novotel, Accor, Regen, Movenpick…
Đại đô thị nghỉ dưỡng Meyhome của Tân Á Đại Thành
…đến thiên đường du lịch mới sau APEC 2027
APEC là diễn đàn kinh tế của khu vực châu Á Thái Bình Dương - khu vực rất năng động, với sự tham dự của 21 nền kinh tế, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn với tần suất tổ chức mỗi năm một lần. Việt Nam gia nhập APEC sau rất nhiều nền kinh tế nhưng nhận được sự tin cậy và sự ủng hộ cho những nỗ lực cam kết, để một lần nữa trở thành chủ nhà lần thứ 3, mỗi lần cách nhau 10-11 năm.
Như vậy để thấy đúng như tinh thần của chính sách đối ngoại, Việt Nam đang mong muốn đóng góp một cách tích cực cho quá trình phát triển ở khu vực và trên thế giới, duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tạo ra môi trường ổn định và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại đầu tư diễn ra tốt nhất có thể.
Đại đô thị nghỉ dưỡng của Sun Group ở Nam đảo
Khi tổ chức APEC có rất nhiều những hội nghị, rất nhiều hoạt động và không chỉ tổ chức ở một địa phương mà là có thể nhiều địa phương. Tuy nhiên hội nghị APEC SUMMIT - Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế, đòi hỏi gắt gao về địa điểm tổ chức, thông thường sẽ là những thủ đô. Ở Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến sự kiện được diễn ra ở Hà Nội, Đà Nẵng và sắp tới là Phú Quốc.
Theo TS. Võ Trí Thành, không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam đặt vấn đề đăng cai tổ chức năm 2027 từ khá sớm và lựa chọn Phú Quốc là địa điểm chính, đặc biệt là cho APEC summit, như vậy để cho thấy thành phố cần bắt tay vào ngay từ bây giờ.
APEC là một hội nghị rất quan trọng, bởi nằm trong khu vực rất nhiều nền kinh tế rất lớn, giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Nên đòi hỏi sự chuẩn bị phải tương xứng: về hạ tầng, về nguồn nhân lực, về quy trình tổ chức.
Đêm trên đảo Ngọc
Nhìn tổng thể về sự phát triển của Phú Quốc trong những năm qua, đã cho thấy điểm đến này đang chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng trở nên hấp dẫn với khách trong nước và khách nước ngoài, đặc biệt năm vừa qua và đầu năm nay.
Sự chuyển mình của Phú Quốc gắn với sự quan tâm, chính sách của Trung ương, nỗ lực của tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc, cho đến quy hoạch và những cơ chế đặc thù, sự vào cuộc mạnh mẽ của những nhà đầu tư.
Còn theo TS. Trần Đình Thiên, có 2 việc mà chính quyền Kiên Giang và Phú Quốc cần làm. Thứ nhất là chủ động sáng tạo định hướng công việc và tổ chức “cuộc chơi”, với cơ chế “khác thường”.
Bởi chỉ còn 2 năm, không thể áp dụng cơ chế “bình thường” để giải quyết những nhiệm vụ khác thường. Nhà máy xử lý rác thải, Thủ tướng đã đến thị sát tận nơi và có chỉ đạo 2-3 lần nhưng đến nay thực hiện vẫn không phải là dễ. Do vẫn là theo lối “thông thường”.
Grand World Phú Quốc
Thứ 2 là chính quyền Kiên Giang và Phú Quốc cần hỗ trợ thực hiện, tạo điều kiện tối đa và hiệu quả nhất cho các đơn vị thực hiện các công trình. Doanh nghiệp sau khi được lựa chọn để thực thi, rất cần sự khuyến khích và hỗ trợ sát sườn, bởi họ gặp rất nhiều thách thức về tài chính, nhân lực và cả vận chuyển trang thiết bị và vật tư tới Phú Quốc.
Về phía chính quyền, ông Nguyễn Thanh Nhàn, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết tỉnh đã chủ động đánh giá hạ tầng, đề xuất Chính phủ một số công trình trọng điểm, cũng như kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp; đề ra các giải pháp, lộ trình để huy động tối đa hệ thống chính trị, cùng sự tham gia của người dân, nguồn lực từ xã hội, nhất là các nhà đầu tư chiến lược nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho APEC 2027 sắp tới.
Trong đó, cảng biển quốc tế An Thới (phường An Thới) sẽ được nâng cấp quy mô 100ha, có thể đón những tàu du lịch lớn nhất thế giới; mở rộng sân bay lên hôn 1.200ha, xây dựng nhà ga T2, xây dựng đường băng sô 2 và bãi đổ mới có sức chứa hơn 40 máy bay cỡ lớn; mở rộng đường tỉnh 975, đầu tư xây dựng mới tuyến tàu đô thị, nâng cấp các tuyến đường trục Dương Đông đi Bắc Đảo (975B) và dự án đại lộ Đông - Tây đảo Phú Quốc...
Đặc biệt khu tổ hợp đa chức năng APEC ở phường An Thới là công trình trọng điểm, với diện tích lấn biển 57ha (không phải giải phóng mặt bằng), gồm các công trình: trung tâm hội nghị và triển lãm, khán phòng đa năng; trung tâm báo chí quốc tế, quảng trường APEC...
Ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Tập đoàn Sun Group vùng miền Nam cho biết: “Chúng tôi đầu tư nhiều vào nam đảo Phú Quốc, hy vọng các dự án ở bãi Sao, bãi Trường… sẽ tạo nên hệ sinh thái có đủ các thương hiệu lớn của thế giới. Các nhà đầu tư triển khai đồng bộ để xây dựng Phú Quốc kịp thời trở thành nơi quan trọng của APEC 2027”.
Hệ thống cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giớiKhu quảng trường ngay Bãi Trường đang được xây dựngMột dự án nghỉ dưỡng cao cấp ở đảo Hòn ThơmMột trong những dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Phú QuốcMột trong những nơi sẽ diễn ra các sự kiện APEC 2027Mũi Ông ĐộiNam đảo đang bùng nổ hàng loạt dự án quy mô khủngNam đảo Phú QuốcNhiều con đường lớn xuyên đảo đang được mở rộngNhiều nhà đầu tư lớn đang rót vốn vào Phú Quốc chờ cú hích từ APECNơi đây trong năm 2025 sẽ mọc lên tòa tháp cao hơn 30 tầng để chuẩn bị cho APEC 2027Sắc màu Địa Trung Hải trên đảo Hòn ThơmThị trường BĐS Phú Quốc đang nóng lên từng ngàyToàn cảnh một đại đô thị nghỉ dưỡng biểnTổ hợp du lịch nghỉ dưỡng do TTC đầu tưTrục giao thông Bắc NamTuyến đường ven biển chạy dài từ Dương Đông đến Nam đảo đang được gấp rút xây dựng
Tạp chí Đầu tư Tài chính đã và đang tiếp tục nhận được các bài viết, bộ ảnh tham gia Cuộc thi viết và ảnh với chủ đề "Đánh thức những miền đất" dành cho mọi công dân Việt Nam, với mục đích tuyên truyền, cổ vũ cho các thành tựu của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên cả trước trong việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó làm thay đổi diện mạo của các địa phương, vùng miền trên cả nước. Trân trọng kính mời bạn đọc cùng tham gia. Thể lệ cuộc thi được công bố trên www.vietnamfinance.vn.
(VNF) - Ai đã từng xuôi ngược Đồng bằng sông Cửu Long, ắt sẽ nghe nhiều về những miệt vườn trái cây trứ danh vùng đất Nam Bộ như Vườn trái cây Mỹ Khánh – TP Cần Thơ, Vườn trái cây Cái Mơn tỉnh Bến Tre. Vậy bạn đã bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức Vườn trái cây Lái Thiêu của Bình Dương (cũ) với miệt vườn trĩu quả?
(VNF) - Nằm giữa lòng TP. Pleiku nhộn nhịp, Làng Ốp (tiếng Jrai là Plei Ốp) vẫn mang vẻ đẹp nguyên sơ, hồn hậu của núi rừng và con người Tây Nguyên. Ngày nay, Làng Ốp ngày càng được biết đến như một điểm sáng trong bản đồ du lịch của Việt Nam.
(VNF) - Khi ánh mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi đá vôi, Ninh Bình vội khoác lên mình một chiếc áo choàng khác. Nhưng thay vì ánh đèn sân khấu hay tiếng nhạc sôi động, khu phố cổ Hoa Lư - nằm trong khuôn viên hồ Kỳ Lân lại giữ chân du khách bằng đèn lồng, tiếng hát chèo và một không gian như quay chậm. Đêm ở đây không dành cho sự vội vã…
(VNF) - Nơi nào khiến người ta phải sững sờ nhận ra ồ hoàng hôn không phải là kết thúc? Bởi sau hoàng hôn lãng mạn, là ánh hải đăng huy hoàng bừng sáng.
(VNF) - Huyện Cao Lãnh ở tỉnh Đồng Tháp được coi là “vương quốc của xoài”. Những trái xoài nơi đây từ lâu đã nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Điều này được minh chứng qua câu ca dao “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”.
(VNF) - Nếu người Pháp tự hào về sông Seine lãng mạn của Paris, người Anh với sông Thames chảy lững lờ qua London hay người dân St Petersburg (Nga) với dòng Neva tuyệt đẹp thì Việt Nam, đặc biệt là người dân Đà Nẵng, cũng tự hào với Hàn giang không kém.
(VNF) - Biển Hồ Chè ở Gia Lai là một trong những vùng trồng chè lớn nhất Tây Nguyên. Những đồi chè xanh mướt không chỉ là kế sinh nhai cho người dân, mà còn là điểm nhấn du lịch đặc biệt của mảnh đất Pleiku.
(VNF) - Nhắc đến Củ Chi, người ta không chỉ nhớ đến hệ thống hầm địa đạo độc đáo, mà còn ghi nhớ đây là vùng đất kiên cường, giàu tinh thần cách mạng, đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(VNF) - Dưới tán rừng cao su rì rào gió trở, vùng biên giới Đức Cơ vẫn còn in đậm dấu chân của những người lính năm xưa, bao câu chuyện cổ tích đời thường đã lặng lẽ được viết nên bằng mồ hôi, nước mắt, và cả máu, trong hành trình dựng xây “bức tường xanh” của Tổ quốc.
(VNF) - Nhìn cơ ngơi của Tổ hợp Gốm Đất Việt ở TP. Đông Triều (Quảng Ninh) bây giờ, không ai nghĩ trước đây là cánh đồng lúa bếp bênh. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của một con người đặc biệt mà vùng đất này đã thay da đổi thịt.
(VNF) - Bộ ảnh “Đánh thức tiềm năng vùng đất đỏ bazan” của Phạm Thuận tái hiện sinh động chuỗi hoạt động tại hai nhà máy Nhân Cơ và Tân Rai – nơi vùng đất Tây Nguyên đang từng ngày chuyển mình thành trung tâm công nghiệp đầy triển vọng.
(VNF) - Tác giả Cao Thị Thanh Hà ghi lại hình ảnh Dự án Điện Mặt trời Dầu Tiếng 2 – nơi vùng đất rốn lũ Tây Ninh bừng sáng, chuyển mình thành biểu tượng của năng lượng xanh và phát triển bền vững.
(VNF) - Bộ ảnh “Thành phố trong mây” của Cao Thị Thanh Hà ghi lại khoảnh khắc khi TP. HCM khoác lên mình làn mây bồng bềnh, tạo nên vẻ đẹp hiện đại pha lẫn kỳ ảo.
(VNF) - Thông qua những bức hình sinh động và giàu cảm xúc, tác giả Nguyễn Văn Nhiều (bút danh Ngọc Nhiều) khắc họa chân thực vẻ đẹp đời sống và văn hóa Nam Bộ: từ làng khô cá lóc Phú Thọ đậm đà hương vị quê hương, nét thổ cẩm Chăm tinh tế ở An Giang, đến những vườn dừa Trà Vinh cho mật ngọt và cảnh sắc yên bình nơi chim quý tụ về ở Tràm Chim.
(VNF) - Đầm Ô Loan ở xã Ô Loan, tỉnh Đăk Lăk (trước thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) rộng hơn 17, 5 km2, có độ sâu trung bình 1,2 đến 1,4 mét; mùa mưa có thể sâu tới 3 mét, từng được biết đến là nơi có hệ sinh thái phong phú với các loại thủy hải sản nổi tiếng, như: sò huyết, cá mai, tôm đất... Tuy nhiên, trong thời gian qua do tác động của con người đã khiến cho nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm, đen đục, hôi hám, các loại thủy hải sản dần biến mất.
(VNF) - Các tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Tuấn Anh gửi đến cuộc thi “Đánh thức những miền đất” là tập hợp những lát cắt đa dạng và giàu chiều sâu về TP. HCM. Mỗi bức ảnh là một góc nhìn riêng biệt, thể hiện sự quan sát tinh tế và cảm nhận cá nhân của tác giả về một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.
(VNF) - Nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ số, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành canh tác. Những chiếc máy bay không người lái mang đến nhiều giải pháp sáng tạo, giúp người nông dân tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất và giảm thiểu chi phí.
(VNF) - Ngược dòng thời gian, hơn 300 năm trước vùng đất Sài Gòn – Gia Định được hình thành bởi các sông rạch, phương tiện di chuyển chủ yếu là các ghe thuyền. Và tại đây có một dòng sông luôn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này đó là dòng Sài Gòn là chứng nhân và đây là câu chuyện lịch sử của các qua năm thời kỳ “khai hoang, xây thành đắp lũy, trên bến dưới thuyền, thương cảng phồn thịnh, rực rỡ thành phố bên sông” của vùng đất này, vùng đất Sài Gòn – Gia Định – TP.
(VNF) - Tây Ninh – vùng đất phên dậu phía Tây Nam Tổ quốc –từ lâu vốn được biết đến với vị trí chiến lược quan trọng, nơi vừa tiếp giáp Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, vừa kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
(VNF) - Bà Rịa là trung tâm kết nối giao thông, hành chính, kinh tế vùng Đông Nam bộ, giữ vai trò quan trọng trong thương mại, giáo dục, quốc phòng và cung ứng dịch vụ cho khu công nghiệp, tiêu thụ nông sản.
(VNF) - Trường Sa trong hình dung của tôi là những con sóng dữ dội, những cơn gió biển khắc nghiệt và bao điều hiểm nguy rình rập nơi tiền tiêu Tổ quốc, cách xa đất liền hàng trăm hải lý.
(VNF) - Vũng Tàu là đô thị biển nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên, bãi tắm đẹp, di tích lịch sử – văn hóa phong phú, kết hợp hài hòa truyền thống và hiện đại, đồng thời đang phát triển mạnh mẽ thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và logistics hàng đầu phía Nam.
(VNF) - Hướng Hóa (Quảng Trị) tận dụng gió Lào để phát triển năng lượng tái tạo, tạo điểm nhấn du lịch giữa núi rừng Trường Sơn. Bài viết khắc họa sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong bảo đảm an ninh năng lượng, tăng thu ngân sách và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
(VNF) - Ai đã từng xuôi ngược Đồng bằng sông Cửu Long, ắt sẽ nghe nhiều về những miệt vườn trái cây trứ danh vùng đất Nam Bộ như Vườn trái cây Mỹ Khánh – TP Cần Thơ, Vườn trái cây Cái Mơn tỉnh Bến Tre. Vậy bạn đã bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức Vườn trái cây Lái Thiêu của Bình Dương (cũ) với miệt vườn trĩu quả?
(VNF) - Tòa nhà chung cư FPT Plaza 4 – Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng gần 1.400 căn hộ vừa được xác nhận đủ điều kiện mở bán, bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực này.