Bạo loạn ở Mỹ: Nhìn lại mùa hè 1967

Chu La - 03/06/2020 17:16 (GMT+7)

(VNF) - Căng thẳng về vấn đề phân biệt chủng tộc đã bùng phát những ngày qua ở Mỹ. Hàng chục nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình tại hơn 140 thành phố, đi kèm là hàng loạt vụ bạo động, cướp phá. Các chuyên gia đã chỉ ra những nét tương đồng của đợt bất ổn này với các cuộc bạo loạn mùa hè năm 1967.

Các cuộc biểu tình "tôi không thể thở" đã bùng lên tại ít nhất 140 thành phố trên toàn nước Mỹ.

Bạo động biến Mỹ thành “thùng thuốc súng”

Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang lan rộng ra khắp nước Mỹ bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người lo ngại các cuộc biểu tình này có thể tạo ra những ca siêu lây nhiễm chưa từng có.

Theo New York Times, hậu quả nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 cộng với phong trào biểu tình những ngày qua đã biến Mỹ thành "thùng thuốc súng".

Cái chết của một người Mỹ gốc Phi tại thành phố Minneapolis ngày 25/5 đã khiến cả nước Mỹ chấn động, gây ra làn sóng phẫn nộ chống lại nạn phân biệt chủng tộc.

Nạn nhân là một người đàn ông da màu có tên George Floyd (46 tuổi), từng có tiền án 5 năm tù. Floyd chống đối cảnh sát khi bị bắt giữ vì nghi vấn tiêu tiền giả.

Floyd đã tử vong sau khi bị một cảnh sát da trắng có tên Derek Chauvin đè đầu gối vào cổ trong gần 9 phút dù ông liên tục cầu xin và nói “tôi không thể thở”.

Hiện Chauvin bị truy tố tội giết người cấp độ ba, trong khi ba cảnh sát liên quan cũng bị điều tra và có khả năng bị truy tố.

Người biểu tình đập phá ô tô.

Các cuộc biểu tình "tôi không thể thở" đã bùng lên tại ít nhất 140 thành phố trên toàn nước Mỹ đi kèm là hàng loạt vụ bạo động, cướp phá.

Bất chấp lệnh giới nghiêm và phớt lờ luôn nỗi lo dịch bệnh, người biểu tình vẫn ồ ạt đổ ra đường trong 8 ngày liên tiếp.

Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng để phản đối chính quyền Mỹ và ủng hộ đòi công lý cho George Floyd. Người biểu tình hò hét, đập phá và đốt lửa, buộc cảnh sát phải dùng tới lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông.

Lực lượng vệ binh quốc gia đã phải huy động hơn 5.000 người tại ít nhất 21 bang và thủ đô Washington để bảo đảm an ninh cho tới khi bạo lực được dập tắt.

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hàng trăm người trong các cuộc biểu tình, dù vậy các cuộc biểu tình chưa có dấu hiệu lắng dịu và đang có xu hướng lan sang các nước châu Âu.

Người biểu tình tụ tập bên ngoài Nhà Trắng hôm 1/6.

Tuy nhiên, tại một số nơi, cảnh sát cũng đồng hành với người biểu tình. Tại bang Florida, một số sĩ quan cảnh sát từ nhiều đơn vị khác nhau ngày 30/5 đã quỳ gối cùng người biểu tình để cầu nguyện trước tòa thị chính Coral Gables.

Ít nhất 40 thành phố tại Mỹ đã áp lệnh giới nghiêm nhằm đối phó với các cuộc biểu tình liên quan tới vụ việc của George Floyd.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/6 thông báo đã điều động khoảng 1.600 quân nhân thuộc lực lượng lục quân tới vùng thủ đô Washington D.C để giữ trật tự sau nhiều đêm xảy ra biểu tình bạo lực ở đây.

Nhìn lại bạo loạn kinh hoàng tại Detroit mùa hè 1967

Vụ George Floyd được xem là giọt nước tràn ly bởi tình trạng người gốc Phi bị kỳ thị, nhất là bị cảnh sát kỳ thị, không phải là điều hy hữu ở Mỹ. 

Trước Minneapolis, Detroit (1967), Los Angeles (1992) và Ferguson, Missouri (2014) đều từng là "chiến địa" biểu tình và bạo loạn về căng thẳng sắc tộc, một chủ đề mà đến nay vẫn còn nhức nhối.

Trong đó, nhiều chuyên gia đã chỉ ra những nét tương đồng của đợt bất ổn này với các cuộc bạo loạn mùa hè năm 1967.

Những tòa nhà bị thiêu rụi và phá hủy ở Detroit nhìn từ trên cao.

53 năm trước, cảnh sát Detroit bất ngờ tiến hành một cuộc đột kích nhằm vào một quán bar trong khu phố chủ yếu là người da đen sinh sống.

Cuộc tấn công trên vô tình mở đầu cho một cuộc đụng độ sắc tộc kéo dài nhiều ngày đêm tại đây.

Hàng ngàn người đã tràn ra đường từ các tòa nhà, ném đá và chai lọ vào cảnh sát. Tiếp đó là cướp bóc, thậm chí phóng hỏa.

Xe tăng tuần tra trên đường phố Detroit khi cuộc bạo động diễn ra.

Bạo loạn tiếp diễn suốt cả tuần, quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được gọi đến để dập tắt những vụ bạo lực tồi tệ nhất.

Đụng độ sắc tộc tại Detriot tháng 7/1967 được ghi nhận là một trong những chương ảm đạm nhất của lịch sử nước Mỹ.

Cảnh sát bắt giữ những nghi phạm da màu trên một con phố ở Detroit năm 1967.

Bạo lực, cướp bóc và đốt phá lan rộng khắp thành phố đã khiến 43 người thiệt mạng, 1.189 người bị thương và 7.000 người bị bắt. Cuộc bạo động sau đó còn lan rộng ra các bang Illinois, Bắc Carolina, Tennessee và Maryland.

Xem thêm >> Bất chấp đe dọa từ Trung Quốc, Thủ tướng Anh hứa cấp thị thực cho hàng triệu người Hong Kong

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.