Bất động sản

Cận cảnh khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò gần 800 tỷ ở Quảng Nam

(VNF) - Trước khi đổi tên, dự án khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò có tên là khu vui chơi văn hóa, giải trí nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên Đường Cổ Cò.

Cận cảnh khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò gần 800 tỷ ở Quảng Nam

Bên trong dự án, nhiều hạn mục đang dần hoàn thành.

Dự án Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò do Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò làm chủ đầu tư.
Dự án khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò do Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò làm chủ đầu tư.
Vốn đầu tư của dự án là 798,6 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư 160 tỷ đồng; vốn huy động 638,6 tỷ đồng.
Vốn đầu tư của dự án là 798,6 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư 160 tỷ đồng; vốn huy động 638,6 tỷ đồng.
Theo quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Nam, dự án sẽ bao gồm các hạng mục: cổng đón; công viên biểu diễn cá heo, hải cẩu, sư tử biển; cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, giải khát; khu trải nghiệm; nhà trưng bày phong lan; nhà hậu cần; công viên khủng long; công viên cây xanh, vườn tượng; công viên cây xanh; sông nhân tạo; cây xanh, bãi đỗ xe; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng, phụ trợ.
Dự án sẽ có diện tích đất sử dụng khoảng 36.517,4m2 sau khi được điều chỉnh.
Theo quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Nam, dự án sẽ bao gồm các hạng mục: cổng đón; công viên biểu diễn cá heo, hải cẩu, sư tử biển; cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, giải khát; khu trải nghiệm; nhà trưng bày phong lan; nhà hậu cần; công viên khủng long; công viên cây xanh, vườn tượng; công viên cây xanh; sông nhân tạo; cây xanh, bãi đỗ xe; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng, phụ trợ.
Theo quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Nam, dự án sẽ bao gồm các hạng mục: cổng đón; công viên biểu diễn cá heo, hải cẩu, sư tử biển; cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, giải khát; khu trải nghiệm; nhà trưng bày phong lan; nhà hậu cần; công viên khủng long; công viên cây xanh, vườn tượng; công viên cây xanh; sông nhân tạo; cây xanh, bãi đỗ xe; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng, phụ trợ.
Trước khi đổi tên, dự án có tên là Khu vui chơi văn hóa, giải trí nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên Đường Cổ Cò.
Trước khi đổi tên, dự án có tên là khu vui chơi văn hóa, giải trí nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên Đường Cổ Cò.
Về tiến độ thực hiện dự án được, địa phương ra “hạn chốt” như sau: Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2022, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy; từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động.
Về tiến độ thực hiện dự án được, địa phương ra “hạn chốt” như sau: từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2022, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy; từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động.
Về tiến độ thực hiện dự án được, địa phương ra “hạn chốt” như sau: Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2022, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy; từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động. Về tiến độ thực hiện dự án được, địa phương ra “hạn chốt” như sau: Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2022, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy; từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động.
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án Thiên đường Cổ Cò được UBND tỉnh Quảng Nam quy hoạch với diện tích 30ha. Kể từ năm 2014, dự án được UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư triển khai. Năm 2019, chủ đầu tư có đề nghị được điều chỉnh quy hoạch dự án và được UBND thị xã Điện Bàn đồng ý.
Cũng vì bức xúc việc dự án chậm thi công, không hoàn thiện quá trình bồi thường tại diện tích 2 ha nằm dọc Tỉnh lộ 603A, người dân địa phương đã từng tập trung treo băng rôn để phản đối.
Cũng vì bức xúc việc dự án chậm thi công, không hoàn thiện quá trình bồi thường tại diện tích 2ha nằm dọc Tỉnh lộ 603A, người dân địa phương đã từng tập trung treo băng rôn để phản đối.
Lối đi vào bên trong dự án.
Lối đi vào bên trong dự án.
Bên trong dự án, nhiều hạn mục đang dần hoàn thành.
     Bên trong dự án, nhiều hạn mục đang dần hoàn thành.
Tin mới lên