Thị trường

Cận cảnh những 'quái thú' tháp tùng các nguyên thủ dự APEC 2017

(VNF) – Mercedes-Benz S600 Pullman, Mercedes-Maybach S600, The Beast cùng những chiếc Chevrolet Suburban bọc thép là các phương tiện đặc biệt trong dàn xe "khủng" tháp tùng các Tổng thống Nga, Hàn, Mỹ dự APEC 2017.

Cận cảnh những 'quái thú' tháp tùng các nguyên thủ dự APEC 2017

Dàn xe "khủng" tháp tùng các nguyên thủ dự APEC 2017

Dàn xe "quái thú" hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC 2017

"Quái thú" là biệt danh cơ quan Mật vụ Mỹ đặt cho chiếc The Beast do Cadillac sản xuất. Đây là một chiếc xe được thiết kế đặc biệt dành riêng đưa đón Tổng thống Mỹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Mỗi cửa của siêu xe "quái thú" dày khoảng 20cm, nặng tương đương với cửa của một chiếc máy bay Boeing 777. Chiếc Cadillac này được thiết kế để chống lại vũ khí hạng nặng, bom tự chế IED và cả đòn tấn công bằng vũ khí hóa học.

Xe "quái thú" hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC 2017

The Beast cũng được tích hợp hệ thống camera quan sát ban đêm, định vị GPS cùng hệ thống kết nối vệ tinh và các thiết bị liên lạc tối tân đảm bảo Tổng thống Mỹ luôn được kết nối.

Ngoài ra, chiếc xe này được vũ trang cực "khủng" bao gồm súng bắn hơi cay, súng lục và trang bị các bình chứa máu thuộc nhóm máu của Tổng thống Mỹ.

Chiếc limousine mới của Tổng thống Trump vẫn trong quá trình chạy thử (Ảnh: Motor Authority)

Fox News cho biết, siêu xe mới dành cho ông Trump vẫn đang trong quá trình chế tạo, thử nghiệm và chưa đưa vào sử dụng. Hiện Tổng thống Trump vẫn dùng 2 chiếc Cadillac One từ thời Tổng thống Barack Obama để lại.

Ngoài Cadillac One, chiếc xe quan trọng thứ 2 trong đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ là mẫu SUV Chevrolet Suburban. Đây là chiếc SUV 7 chỗ cỡ lớn của hãng xe Mỹ Chevrolet trang bị động cơ mạnh mẽ và khoang cabin rộng rãi. Xe sở hữu động cơ V8 dung tích 5.3 lít kết hợp với hộp số 6 cấp cho phép sản sinh công suất 355 mã lực, mô men xoắn 463Nm.

Chevrolet Suburban là vỏ bọc cứng vòng ngoài, giúp đoàn xe bảo vệ phát hiện, khắc phục những lỗ hổng an ninh tiềm ẩn. Trong đó, luôn có ít nhất một chiếc chạy phía trước và sau xe chở Tổng thống. Nó đóng vai trò phát hiện, cản phá hoặc tung hỏa mù nếu phát hiện có tấn công bằng bom, mìn hoặc tên lửa.

Chiếc xe thứ 2 trong đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ là mẫu SUV Chevrolet Suburban

Trên nóc những chiếc xe Suburban thường có hai ăng ten đóng vai trò gây nhiễu, phá sóng vô tuyến nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công kích nổ từ xa. Tùy tình hình an ninh mà ăng ten này được điều chỉnh độ dài ngắn để tăng-giảm phạm vi gây nhiễu.

Ngoài những chiếc Suburban làm nhiệm vụ tác chiến điện tử vẫn còn một số đóng vai trò thiết lập kênh liên lạc riêng cho Tổng thống Mỹ với Nhà Trắng nhờ khả năng kết nối trực tiếp với một vệ tinh của quân đội Mỹ - nó được biết đến với tên gọi Roadrunner.

Bên cạnh hai phiên bản Suburban làm nhiệm vụ đặc thù, vẫn còn những chiếc dùng để chuyên chở những mật vụ, đặc vụ chống tấn công CAT đóng vai trò cản phá, tiêu diệt khủng bố với trang bị tận răng và vũ khí hoành tráng. Số còn để chuyên chở nhân viên phục vụ, bác sĩ cho đoàn...

Dàn siêu xe Mercedes-Benz S600 Pullman của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Mercedes-Benz S600 Pullman là một trong những chiếc xe được đăng ký trong dàn xe chuyên dụng phục vụ Tổng thống Putin. Siêu xe limousine này nặng tới 5,8 tấn, sở hữu chiều dài tổng thể 6.400mm và chiều dài cơ sở 4.328mm.

Business Insider cho biết, Tổng thống Putin có một đội xe chuyên dụng 11 chiếc S600 Pullman chống đạn do đơn vị đặc biệt GON thuộc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) phụ trách. Vì lý do an ninh, trong suốt chuyến công du, biển số xe không được gắn ở phía trước xe như thông thường.

Siêu xe Mercedes-Benz S600 Pullman được bọc thép tháp tùng Tổng thống Putin

Siêu xe Mercedes-Benz S600 Pullman được bọc thép, có hệ thống vận hành khẩn cấp cho phép tự lái với vận tốc 80 km/giờ duy trì trong ít nhất 29 km. Trong trường hợp 4 bánh bị thủng xe vẫn có thể vận hành.

Đặc biệt, tài xế lái các xe chuyên dụng cho Tổng thống Putin phải vượt qua được các bài thử nghiệm tâm lý, vật lý nhất định và được đào tạo để lái xe trong những điều kiện khắc nghiệt. Quá trình thử nghiệm và đào tạo này mất khoảng 7 đến 15 năm.

Siêu xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 Guard phục vụ Tổng thống Hàn Quốc

Mercedes-Maybach S600 Guard, siêu xe bọc thép phục vụ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có mặt tại Đà Nẵng chiều 7/11. Đây là chiếc xe dân dụng đầu tiên đạt chứng nhận chống đạn VR10, theo tiêu chuẩn BRV 2009 Version 2.

S600 Maybach Guard đồng hành cùng Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5/2017, một phiên bản bảo vệ đặc biệt của xe Mercedes-Benz S600 Maybach thông thường.

Siêu xe này có thể chịu được đạn thép của súng trường, bao gồm cả loại có kích thước dài 51 mm, đường kính 7,62 mm do các nước trong khối NATO sản xuất, phân phối và sử dụng cho các loại súng máy, súng bắn tỉa như M60, M240 và M14.

Siêu xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 Guard phục vụ Tổng thống Hàn Quốc 

Ngoài ra, Mercedes- Maybach S600 còn được trang bị chế độ bảo vệ toàn diện, chống lại các thiết bị nổ có tính sát thương cao tương đương với 15 kg thuốc nổ TNT.

Hãng xe Đức này cho biết, Mercedes-Maybach S600 Guard được trang bị động cơ dùng xăng V12 6.0L với công suất tới 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 830Nm và hộp số 7 cấp. Siêu xe này nặng khoảng 5,1 tấn và đạt tốc độ tối đa khoảng 210km/h và nó vẫn có khả năng di chuyển thêm 100km trong điều kiện lốp xe bị xì hơi.

Tin mới lên