Cơ hội nào cho thị trường chứng khoán Việt từ dòng vốn FII?
Linh Đan -
05/06/2020 09:45 (GMT+7)
Lượng tiền mặt từ các gói nới lỏng định lượng của ngân hàng trung ương các nước được kỳ vọng sẽ là một nguồn đầu tư dồi dào mà thị trường chứng khoán Việt có thể tiếp cận được trong nay mai.
Tác động của dòng tiền tại các ngân hàng trung ương là động lực lớn nhất cho giá cổ phiếu (Ảnh: Internet)
Một báo cáo có tên “Thu hút đầu tư gián tiếp vào Việt Nam” do VinaCapital vừa phát đi đã nhận định, đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII – là đầu tư thông qua vốn cổ phần hoặc trái phiếu) là một lĩnh vực mà Việt Nam có cơ hội thu hút dòng vốn hậu Covid-19. Đặc biệt khi ngân hàng trung ương các nước có thể sẽ in thêm 6.000 USD trong năm 2020 thông qua các chương trình nới lỏng định lượng.
Cơ hội từ dòng vốn FII
VinaCapital cho rằng động thái này tương tự với diễn biến sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tại thời điểm đó, chương trình nới lỏng định lượng với 2.000 tỷ USD đã giúp hỗ trợ nền kinh tế của các quốc gia phát triển nhưng phần lớn số tiền mới được rót vào thị trường cuối cùng lại được đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Tại Mỹ, 11 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giá cổ phiếu đã tăng vọt khoảng 5 lần (tính đến đầu năm 2020) trong khi doanh thu của các công ty chỉ tăng gấp đôi đã minh chính cho tác động của dòng tiền tại các ngân hàng trung ương là động lực lớn nhất cho giá cổ phiếu.
Trong khi đó tại Việt Nam, chỉ số Vn-Index đã tăng gần 50% trong năm 2017 khi Ngân hàng Trung ương châu Âu phát hành 1.000 tỷ USD tiền mới. Thực tế, khoảng một nửa số tiền mới được tạo ra đã rời khỏi châu Âu và hầu hết đều dừng chân ở các thị trường chứng khoán cận biên và mới nổi, bao gồm Việt Nam.
Do đó, với lượng tiền 6.000 tỷ USD sắp “đổ bộ” vào thị trường tài chính toàn cầu kể trên ông Andy Ho – Trưởng bộ phận đầu tư VinaCapital cho rằng, những nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận sẽ chú ý tới thị trường Việt Nam nhiều hơn.
Bởi lẽ họ muốn kiếm lời từ những khoản cổ tức và lãi suất trái phiếu ở mức 3-4%, tiền gửi có kỳ hạn ở mức 6-7%. Trong khi đó, tại quốc gia của họ trái phiếu được giao dịch ở lãi suất âm, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cũng ở mức dưới 0.
Bên cạnh đó, tình hình chính trị và môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang được đánh giá là ổn định với việc đồng tiền nội tệ luôn giữ được “phong độ”. Đặc biệt, Việt Nam hiện có 97 triệu dân trong đó một nửa dân số ở dưới độ tuổi 35 và thu nhập bình quân nhóm phổ thông ở mức 3.000 USD/năm. Mức thu nhập này đang tăng dần và theo đó sức mua cũng tăng lên. Điều này là lợi thế lớn thu hút nhiều doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trong và ngoài nước.
“Tóm lại là chúng ta cần thay đổi để trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nước ngoài để có thể tiếp cận tối đa dòng vốn mà các ngân hàng trung ương bơm vào. Chúng ta đều biết, bằng kinh nghiệm và trải nghiệm rằng dòng vốn này chắc chắn sẽ hỗ trợ đáng kể cho thị trường chứng khoán”, ông Andy Ho nói.
E ngại chuyện giới hạn sở hữu nước ngoài
Cũng theo ông Andy Ho, một vấn đề lớn mà các nhà đầu tư nước ngoài thường không hài lòng khi tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam là giới hạn sở hữu nước ngoài. Quy định về sở hữu nước ngoài đã được đơn giản hóa một phần vào năm 2015, nhưng chỉ có 82 công ty (trong số 1.700 công ty niêm yết) đã thực sự nới room ngoại. Đây là một con số quá nhỏ và là cản trở lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài xem xét đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hiện tại có 30 cổ phiếu nội đã kín room ngoại, không còn cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài mua. Nếu một nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần của một trong những công ty trong danh sách này, họ phải mua từ một nhà đầu tư ngoại khác với mức chênh lệch cao hơn 7-15% so với giá niêm yết hiện hành.
Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài cũng là một rào cản lớn nhất của Việt Nam trong nỗ lực được xem xét thăng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi trên MSCI.
Ngoài ra, sự thiếu đa dạng trong sản phẩm đầu tư cũng là một điểm trừ đối với thị trường chứng khoán khi chỉ có một số nhóm cổ phiếu chi phối thị trường như ngân hàng, bất động sản...trong khi nhà đầu tư nước ngoài muốn có nhiều lựa chọn hơn từ thị trường, như cổ phiếu viễn thông, điện, phân bón... thậm chí là y tế.
Tuy nhiên, để chờ đợi sự thay đổi từ chính sách sẽ mất khá nhiều thời gian trong khi nguồn vốn dồi dào sẽ chẳng chờ đợi ai nên trong thời gian qua đã xuất hiện những động thái rục rịch chào đón “cá lớn”.
Ví dụ như mới đây, VPBank vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ với khối lượng lên tới 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành và giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 23,45% xuống 15%.
Theo lý giải của lãnh đạo ngân hàng này, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra, đã xuất hiện các đối tác nước ngoài bán cổ phiếu VPBank trên sàn và đây là một cơ hội để mua lại nhằm dành một tỷ lệ cổ phần tương đối cho một nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng có khả năng hỗ trợ ngân hàng.
Ngoài ra, ngân hàng này còn cho biết sẽ có thể chào bán tới 49% cổ phần tại "con gà đẻ trứng vàng" FE Credit và hiện đã nối lại đàm phán với các đối tác sau khi quá trình bị tạm ngưng vì dịch Covid-19.
Như vậy, một lượng cổ phần lớn được dành cho cổ đông ngoại sẽ luôn có giá trị cao hơn đối với một ngân hàng hay một doanh nghiệp về cả giá trị cổ phiếu và vị thế trên thương trường.
(VNF) - Sau sự cố công nợ và chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024, Lộc Trời cho biết đang đẩy mạnh tái cấu trúc, hé lộ được các ngân hàng cấp gói tài trợ khoảng 1.500 tỷ đồng.
(VNF) - Trong khi các định chế tài chính tăng tốc “giữ chỗ” tại trung tâm tài chính quốc tế, startup và fintech vẫn thận trọng chờ “điểm rơi hệ sinh thái” để tham gia mạnh mẽ hơn.
(VNF) - Bất chấp áp lực giá nguyên vật liệu leo thang và chi phí vận chuyển biến động mạnh do xung đột địa chính trị, hai “ông lớn” ngành nhựa là NTP và BMP vẫn quyết chi hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt nhờ nền tảng lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025.
(VNF) - Quý I/2026 chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ của Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) khi doanh nghiệp chuyển từ thua lỗ sang báo lãi hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - SSIAM hợp tác với CCIX và DCI nhằm mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư, tài trợ và kết nối, chia sẻ thông tin.
(VNF) - Áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” khiến VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm trong phiên 13/5, dù dòng tiền đầu cơ bùng nổ ở nhóm dầu khí – năng lượng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.434 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng lên 15 phiên liên tiếp.
(VNF) - Theo CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường, cuộc chiến giữa kẻ lừa đảo và bên bảo vệ đang bất cân xứng khi chi phí tấn công ngày càng rẻ trong khi chi phí hữu hình và vô hình của bên bảo vệ lại ngày càng tăng cao.
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất tăng cao và duy trì ở giai đoạn tiếp theo, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được cho là sẽ phải chịu áp lực chi phí vốn tăng cao, đặc biệt là việc đáo hạn khi nhóm bất động sản chiếm gần 60% trong Quý II và III/2026.
(VNF) - Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) mới đây đã công bố thông tin bất thường liên quan đến tư cách đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - vừa mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Ở ĐHĐCĐ năm nay, ông khuyên cổ đông 'có tiền cứ mua HAG'.
(VNF) - Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm bất động sản, dầu khí và một số mã ngân hàng giúp VN-Index lấy lại thành công mốc 1.900 điểm, bất chấp khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh.
(VNF) - Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co quanh tham chiếu, lực xả hàng bất ngờ tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến VN-Index đánh mất ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.
(VNF) - Ông Bùi Ngọc Huyên - Phó Trưởng ban Quản lý Chào bán chứng khoán, UBCKNN cho rằng, với những định hướng rõ ràng của nhà quản lý, trong thời gian tới thị trường trái phiếu Việt Nam sẽ có nhiều tín hiệu tích cực bởi những chính sách nhằm tăng phát hành ra công chúng, “phân làn” nhà đầu tư.
(VNF) - Sau sự cố công nợ và chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024, Lộc Trời cho biết đang đẩy mạnh tái cấu trúc, hé lộ được các ngân hàng cấp gói tài trợ khoảng 1.500 tỷ đồng.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.