Cử tri TP. HCM chất vấn dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
Tá Lâm -
03/12/2018 15:56 (GMT+7)
Đối với phòng chống tội phạm, cử tri cũng đề nghị bỏ lực lượng hiệp sĩ đường phố, thành lập lực lượng 141 như ở Hà Nội.
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
Ngày mai (4/12), kỳ họp thứ 12 HĐND TP. HCM khóa IX – kỳ họp cuối cùng của năm 2018, sẽ khai mạc. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng như lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND thành phố bầu, công tác nhân sự...
Bao giờ tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ?
Trước kỳ họp, cử tri TP. HCM đã gửi gắm nhiều tâm tư đến kỳ họp HĐND thành phố, trong đó nổi lên là những bức xúc về dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1” với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.
Đây là dự án nhằm kiểm soát ngập cho vùng diện tích 750km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM, do Công ty Trung Nam BT 1547 làm chủ đầu tư.
Dự án được khởi công vào giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành sau ba năm. Tuy nhiên, vào cuối tháng 4-2018, Công ty Trung Nam BT 1547 bất ngờ có thông báo tạm ngưng thi công. Lý do là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sài Gòn đã dừng giải ngân nên công ty không có tiền để tiếp tục thi công.
Đến nay, dự án này vẫn đang ngưng thi công.
Bà Nguyễn Thị Đào (cử tri quận 4) cho rằng quận 4 gần kênh Bến Nghé, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi triều cường và việc ngưng thi công dự án ảnh hưởng đến đời sống người dân. “UBND TP có chỉ đạo cơ quan chức năng tháo gỡ để dự án sớm tái khởi động phục vụ đời sống người dân hay không”, bà Đào đặt câu hỏi.
Còn ông Đinh Văn Tiến (cử tri quận 4) thì cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã làm hệ thống cống thoát nước TP.HCM lạc hậu, không thể đáp ứng việc thoát nước trong điều kiện mưa bình thường, huống hồ là khi có bão như vừa qua. “Dự án chống ngập 10.000 tỷ ngưng thi công do mâu thuẫn giữa tư vấn giám sát hợp đồng và nhà đầu tư. TP phải nhảy vô giải quyết để dự án sớm triển khai và hoàn thành, phục vụ người dân”, ông Tiến đề nghị.
Cư tri Trương Văn Cư (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè), đề nghị HĐND TP cho người dân được biết hiện nay dự án này trên địa bàn huyện Nhà Bè đã bồi thường và tiến hành thực hiện tới đâu.
Cử tri huyện Nhà Bè cho rằng chủ trương làm dự án chống ngập do triều cường của TP.HCM được người dân rất quan tâm, ủng hộ. Nếu công trình này hoàn thành thì đường phố sẽ không còn cảnh ngập do triều cường nữa. Nhưng suốt thời gian qua, người dân thắc mắc về dự án này, không biết chừng nào thực hiện tiếp tục, có làm nữa hay không. Theo ông Cư, trong khi TP đã thông qua việc xây dựng nhà hát giao hưởng ở quận 2 với kinh phí 1.500 tỷ dự kiến đưa vào hoạt động năm 2022, thì cũng cần nhanh chóng hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.
“Dự án này bao giờ xong?”, ông Hồ Văn Tám, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè đặt câu hỏi.
Xã hội đen đuổi chủ ra khỏi nhà ở quận 3?
Ngoài dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cử tri TP. HCM cũng gửi gắm nhiều vấn đề nóng đến kỳ họp cuối năm của HĐND TP, trong đó có tình trạng xã hội đen cho vay nặng lãi.
Cử tri Nguyễn Thị Xuyến, phường Tân Định, quận 1 nêu ý kiến về việc quận 1 đã đập trụ sở khu phố 3
Ông Nguyễn Gia Cường (quận 3) cho biết tình trạng xã hội đen cho vay nặng lãi đã xuất hiện ở khắp nơi và xuất hiện tại khu phố ông đang ở làm mất tình hình an ninh trật tự. “Những đối tượng xã hội đen đã ngang nhiên đến một nhà người dân ở khu phố 3, phường 3 để đòi nợ, xiết đồ, đuổi chủ nhà ra khỏi nhà nhưng không thấy lực lượng công an phường đến can thiệt. Đây là hiện tượng có bảo kê hay không? Tôi đề nghị cơ quan chức năng giải quyết để người dân an tâm” – ông Cường đề nghị.
Liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cử tri quận Tân Bình đề nghị chính quyền TP nhanh chóng thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. “HĐND TP cần có ý kiến với Thành ủy về xử lý cán bộ liên quan đến các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận, đồng thời có chính sách, giải pháp giải quyết thấu đáo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hộ dân Thủ Thiêm bị ảnh hưởng trong thời gian dài do sai phạm của các cá nhân, cơ quan chính quyền gây ra” – cử tri quận Tân Bình nêu ý kiến.
Cử tri Nguyễn Văn Nhanh (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) cũng cho rằng người dân Thủ Thiêm bị ảnh hưởng bởi dự án cũng đã chịu bao cực khổ, đi khiếu kiện hàng chục năm nay. Do đó, cử tri quận này đề nghị làm rõ trách nhiệm của đại biểu HĐND TP về vấn đề này như thế nào.
Ngoài những vấn đề trên, cử tri quận Tân Bình cũng đề xuất HĐND TP yêu cầu thanh tra hoạt động của các cơ quan quản lý xây dựng, quản lý đô thị của TP.HCM nhằm chống tình trạng nhũng nhiễu trong các cơ quan và một bộ phận cán bộ thực thi công vụ.
Đối với công tác quản lý đất công trên địa bàn TP, cử tri quận Tân Bình cho rằng chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích, mua bán chuyển nhượng trái quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản công. “Đề nghị HĐND TP tăng cường giám sát, yêu cầu công khai việc đấu giá, chuyển nhượng đối với đất công để cử tri biết, góp phần vào công cuộc chống tham nhũng”, cử tri quận Tân Bình đề nghị.
Đối với tình trạng kẹt xe, ngập nước, cử tri quận Tân Bình cũng cho rằng chính quyền TP giải quyết chưa hiệu quả, chống ngập không đồng bộ, có khu vực thường xuyên ngập, phản ánh nhiều lần trong thời gian dài nhưng việc xử lý không triệt để như kênh Hy Vọng ở phường 15, quận Tân Bình.
Liên quan đến công cuộc lập lại trật tự vỉa hè, cử tri Nguyễn Thị Xuyến (phường Tân Định, quận 1) nói trụ sở sinh hoạt khu phố 3 bị "tháo dỡ oan uổng" một năm bảy tháng. Theo cử tri Xuyến, bà đã phát biểu nhiều lần với nhiều văn bản tới lui vẫn chưa thấy giải quyết. Bà cũng cho hay ở hẻm 74 Thạch Thị Thanh (khu phố 7) chỉ rộng 2 m nhưng một vị cán bộ về hưu xây tường rào hết 1 m để làm hàng rào bảo vệ nhà mình. Người dân trong hẻm hiện rất lo ngại nếu xảy ra những tình huống khẩn cấp sẽ khó thoát hiểm.
Còn đối với việc chống tội phạm, cử tri huyện Củ Chi đề nghị lãnh đạo các cấp nên thành lập lực lượng phòng chống tội phạm, bằng cách bỏ lực lượng hiệp sĩ đường phố, thành lập lực lượng 141 như ở Hà Nội.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
(VNF) - Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
(VNF) - Số liệu thống kê của Cục Thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 44% dự toán năm.
(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy… nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.
(VNF) - 4 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh gần 33%, cho thấy sức bật của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn lớn, phản ánh áp lực sàng lọc và những thách thức chưa nhỏ đối với môi trường kinh doanh.
(VNF) - HanaGold lên tiếng sau khi hệ thống bị niêm phong khiến giao dịch khách hàng tạm dừng, cho biết việc hạn chế này nhằm phục vụ điều tra và khẳng định tài sản người dùng vẫn được ghi nhận đầy đủ.
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin-truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.
(VNF) - UBND Thành phố Huế đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, với nhiều đề xuất đáng chú ý, trong đó có mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng.
(VNF) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam năm 2026, người lao động cả nước có thể được nghỉ liên tục 5 ngày nếu áp dụng phương án hoán đổi lịch làm việc, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.