Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị 19 - 20 năm tù

Tiểu An - 08/01/2024 13:14 (GMT+7)

(VNF) - Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long mức án 19 - 20 năm tù về tội Nhận hối lộ với số tiền hơn 2,2 triệu USD từ Việt Á.

Sáng 8/1, phiên xét xử đại án Việt Á chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKS công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 2 cựu Bộ trưởng cùng 36 bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á) mức án 15 - 16 năm tù về tội Đưa hối lộ; 15 - 16 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt 30 năm tù. 

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á) bị đề nghị mức án 8 - 9 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 8 - 9 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt 16 - 18 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố tội Nhận hối lộ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) mức án 19 - 20 năm tù; bị cáo Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng, thư ký ông Long bị đề nghị mức án 9 - 10 năm.

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bị đề nghị mức án 14 - 15 năm, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng thuộc Bộ Y tế bị đề nghị 8 - 9 năm. Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế bị đề nghị 8 - 9 năm.

Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương bị đề nghị mức án 13-14 năm.

Đối với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 5 - 6 năm tù; Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương) bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù.

Các bị cáo còn lại ở nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bị VKS đề nghị mức án từ 30 tháng tù đến 15 năm tù.

Theo đánh giá của VKS, vụ án Việt Á là điển hình của lợi ích nhóm. Các bị cáo đã thông đồng, cấu kết với nhau để cùng tham nhũng có hệ thống, các hành vi đã xâm phạm tính đúng đắn của nhà nước. Cụ thể, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, một bộ phận lãnh đạo ở một số bộ, ngành đã thông đồng với doanh nghiệp để hưởng lợi, gây thất thoát cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Các bị cáo đã biến kit test là tài sản nhà nước thành tài sản cá nhân. 

Theo đại diện VKS, bị cáo Phan Quốc Việt với vai trò chủ mưu đã cấu kết với các bị cáo khác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Việt phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Việt đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình nộp một khoản tiền, có đơn tự nguyện dùng các tài khoản đang bị kê biên để khắc phục hậu quả, quá trình công tác nhận được nhiều bằng khen, giấy khen...

Bị cáo Nguyễn Thanh Long được dẫn giải đến phiên xét xử sáng 8/1. 

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh biết rõ test xét nghiệm Covid-19 là sản phẩm thuộc sở hữu của Nhà nước, Công ty Việt Á không phải là đối tượng được cấp số đăng ký.

Tuy nhiên, 2 bị cáo này đã đồng ý theo đề nghị của Phan Quốc Việt. Theo đó, lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp, chỉ đạo tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giúp Công ty Việt Á xuyên suốt trong quá trình cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức cho test xét nghiệm trái quy định của pháp luật, biến kit test thuộc sở hữu Nhà nước thành sở hữu của Công ty Việt Á.

Bên cạnh đó, 2 bị cáo này đã giúp Công ty Việt Á được hiệp thương giá, thanh toán 200.000 test xét nghiệm theo giá nâng khống, công khai giá để tạo mặt bằng giá test xét nghiệm và giới thiệu với các lãnh đạo tỉnh, thành phố để bán thương mại test xét nghiệm Covid-19.

Trong quá trình thực hiện hành vi sai phạm, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã thông qua Nguyễn Huỳnh nhận hối lộ của Phan Quốc Việt số tiền 2,25 triệu USD. Nguyễn Huỳnh nhận tổng cộng 2,2 triệu USD và 4 tỷ đồng, trong đó số tiền 2,2 triệu USD, Huỳnh nhận để chuyển cho Long.

Tại phiên tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Cựu Bộ trưởng nói: "Tôi đã sai, tôi xin lỗi" và cho biết đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Bán công ty làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest báo lãi 70 tỷ trong quý I/2024

Bán công ty làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest báo lãi 70 tỷ trong quý I/2024

(VNF) – Kết quả kinh doanh bất động sản quý I/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) khá ảm đạm. Phải nhờ tới việc bán công ty con, VPI mới có lãi sau thuế 70 tỷ đồng.

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) đã trải qua một năm 2023 đầy chật vật. Song, với những gì đang có ở quý I/2024, hi vọng đã được nhen lên cho cổ đông của công ty này.

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

(VEF) - Hôm nay (2/5/2024), Tạp chí điện tử VietnamFinance chính thức có giao diện mới tại địa chỉ: www.vietnamfinance.vn. Đây là một nỗ lực của chúng tôi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ 2024 của các ngân hàng diễn ra trong niềm vui và cả sự hụt hẫng của cổ đông khi nơi thì chia cổ tức “đậm”, nơi thì vẫn dửng dưng…

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

(VNF) – Mặc dù đã tiếp thu ý kiến của giới chuyên gia, doanh nghiệp khi giữ lại phương pháp thặng dư để xác định giá đất, song Nghị định 12/2024 lại tiếp thu chưa triệt để, dẫn đến tính chưa đúng, chưa đủ chi phí hợp lý của nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến sự triệt tiêu động lực phát triển dự án mới, khiến nút thắt nguồn cung không thể tháo gỡ. Và tất yếu, mọi chi phí phát triển dự án cuối cùng sẽ trút lên vai người mua.

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

(VNF) - Giá chung cư ở Hà Nội tăng cao đột biến khiến không ít người chuyển hướng sang tìm mua đất xen kẹt trong ngõ, nhờ ưu thế có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Các hãng ô tô đầu tư mở rộng: Liên tục tuyển người nhưng 'cung không đủ cầu'

Các hãng ô tô đầu tư mở rộng: Liên tục tuyển người nhưng 'cung không đủ cầu'

(VNF) - Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam luôn được ưu tiên phát triển, với kỳ vọng xây dựng một ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam ngày một lớn mạnh. Tuy nhiên, để ngành ngày phát triển, Việt Nam vẫn cần chú trọng đầu tư nguồn lực, nhất là nhân tố con người.

Hà Nội: Đổ vốn 12.600 tỷ đồng vào dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Hà Nội: Đổ vốn 12.600 tỷ đồng vào dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, đến nay, tổng vốn đã đầu tư cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đạt khoảng 12.600 tỷ đồng.

Elon Musk đột ngột giải tán đội sạc Supercharger, nhiều đối tác ‘bật ngửa’

Elon Musk đột ngột giải tán đội sạc Supercharger, nhiều đối tác ‘bật ngửa’

(VNF) - Quyết định đột ngột của CEO Tesla Elon Musk về việc sa thải loạt nhân viên điều hành hoạt động kinh doanh các trạm Supercharger (sạc siêu nhanh) đã khiến nhiều đối tác cảm thấy “hoang mang tột độ”.

Giá vàng bật tăng sau quyết định của Fed, tiến lên đỉnh mới?

Giá vàng bật tăng sau quyết định của Fed, tiến lên đỉnh mới?

(VNF) - Sau quyết định mới nhất của Fed, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, chạm mốc 2.317 USD/ounce. Nhiều chuyên gia nhận định đà tăng của giá vàng sẽ còn tiếp diễn do nhiều yếu tố hỗ trợ.

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.