Đà Nẵng: Sát ngày hoàn thành, dự án giao thông 643 tỷ vẫn còn ngổn ngang

Nhuệ Lộc - 03/03/2022 16:32 (GMT+7)

(VNF) - Dự án có tổng chiều dài 35,7km, là tuyến giao thông huyết mạch ở vùng tây - bắc Hòa Vang, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (BQL) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 643 tỷ đồng.

Tuyến đường ĐT 601 đi qua địa bàn huyện Hòa Vang gồm 3 xã: Hòa Sơn, Hòa Liên và điểm cuối là xã Hòa Bắc, tiếp giáp với huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

 

Chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (BQL).

 

Theo VietnamFinance tìm hiểu, năm 2013, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan được khởi công có tổng chiều dài 77,5km với tổng mức đầu tư ban đầu là 11.486 tỷ.

 

Tuyến đường bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

 

Để phục vụ thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan, năm 2015, đường ĐT 601 được sử dụng làm đường công vụ. Cũng từ đây, tuyến đường ĐT 601 phải gánh chịu trọng tải lớn của hàng nghìn xe tải chở thiết bị thi công, vật liệu xây dựng hàng ngày qua lại.

 

Do phải gánh chịu trọng tải lớn, tuyến đường này gần như bị biến dạng, việc lưu thông của người dân vô cùng khó khăn, nguy hiểm; nhất là vào mùa mưa lũ.

 

Đến năm 2019, khi tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cơ bản hoàn thành phần thi công cơ bản, đường ĐT 601 được giao trả lại cho địa phương.

 

Sau đó, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định 2432/QĐ-UBND phê duyệt phương án, nâng cấp lại tuyến đường ĐT 601 với tổng kinh phí đầu tư hơn 643 tỷ đồng.

 

DA được khởi công vào tháng 5/2020, dự kiến thực hiện trong 450 ngày, hoàn thành vào tháng 9/2021. Tuy nhiên khi đến thời gian này, dự án vẫn chưa hoàn thành. 

 

Để hoàn thành, dự án đã được TP. Đà Nẵng cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành đến 30/3/2022 (trên địa bàn xã Hòa Bắc) và đến 30/9/2022 (trên địa bàn xã Hòa Sơn, xã Hòa Liên).

 

Theo ghi nhận, tuyến ĐT 601 tại xã Hòa Bắc vẫn còn ngổn ngang và có thể khó hoàn thành dự án như đúng thời gian mà UBND TP. Đà Nẵng đã gia hạn.

 

Do đường ĐT 601 vẫn còn ngổn ngang khó đi lại, người dân tại xã Hòa Bắc nhiều năm nay phải tự ý mở đường vào cao tốc Sơn La - Túy Loan. Cũng chính vì vậy, trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này không được đảm bảo.

 

Điều đáng nói, cao tốc Sơn La - Túy Loan sắp đưa vào hoạt động và các lối đi vào tuyến đường này do dân tự ý mở phải đóng lại để đảm bảo an toàn. Do đó, người dân ở các xã như Hòa Bắc đến khi nào mới hết “vật lộn” khi đi trên tuyến đường ĐT 601?

 

Ông Thái Văn Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc cho biết, khi triển khai, dự án vướng mắc 256 hồ sơ giải tỏa, đền bù mặt bằng. 

 

UBND xã đã phối hợp với Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của nhà nước. Cho đến tháng 9/2021, dự án chỉ còn vướng mắc 2 hồ sơ giải tỏa, đền bù tại thôn Nam Mỹ và Tà Lang.

 

Do đó, xã sẽ tiếp tục vận động, thuyết phục 2 hộ dân này giao đất. ”2 hộ gia đình chưa giải tỏa so với cả tuyến đường ĐT 601 thì không là gì”, Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc nhận định.

 

Đường mở vào cao tốc Sơn La - Túy do người dân tự ý làm.

 

Tags:
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.